Lừa tuyển người làm việc tại nhà để chiếm đoạt tài sản

Lừa tuyển người làm việc tại nhà để chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Do cần tiền để sử dụng ma túy và chơi game nên Nguyễn Ngọc Hải, Dương Viết Hưng và Dương Tuấn Khang đã nảy ra ý định đăng tin trên mạng xã hội, tuyển lao động làm việc tại nhà hưởng lương cao. Từ đó, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Truy tố 9 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Truy tố 9 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng

(LĐTĐ) Theo cáo trạng, từ tháng 10/2019 - 26/5/2020, Vũ Văn Ngọc đã cùng đồng phạm thuê các thuyền viên khai thác cát trái phép trên sông Hồng với tổng khối lượng 197.501,3 m3 cát. Qua đó, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Những kẻ "thông chốt" chạy đến...vành móng ngựa

Những kẻ "thông chốt" chạy đến...vành móng ngựa

(LĐTĐ) Để ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch Covid-19, thời gian qua, các lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội đã không quản vất vả, hiểm nguy để đẩy lùi dịch bệnh. Song, vẫn có những đối tượng cố tình vi phạm quy định, thậm chí ngang nhiên tấn công lực lượng phòng, chống dịch.
Đối tượng vượt chốt kiểm soát, chống người thi hành công vụ bị phạt 15 tháng tù giam

Đối tượng vượt chốt kiểm soát, chống người thi hành công vụ bị phạt 15 tháng tù giam

(LĐTĐ) Sáng nay (ngày 14/9), Tòa án Nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá đưa ra xét xử công khai theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 1993, ở thôn Lạn, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn về tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Kẻ hung hăng tấn công cán bộ ở chốt kiểm soát dịch lĩnh 33 tháng tù

Kẻ hung hăng tấn công cán bộ ở chốt kiểm soát dịch lĩnh 33 tháng tù

(LĐTĐ) Khi được thành viên chốt kiểm soát dịch giải thích và yêu cầu đeo khẩu trang, Trần Văn Thịnh không những không chấp hành mà còn có hành vi xúc phạm, bóp cổ, cầm gạch định tấn công các cán bộ ở đây.
Sắp xét xử phúc thẩm vụ Ethanol Phú Thọ, Trịnh Xuân Thanh rút đơn kháng cáo

Sắp xét xử phúc thẩm vụ Ethanol Phú Thọ, Trịnh Xuân Thanh rút đơn kháng cáo

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho biết, sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ vào ngày 15/9 tới.
Giả danh lực lượng phòng, chống dịch cưỡng đoạt tài sản, 6 bị cáo lĩnh án tù

Giả danh lực lượng phòng, chống dịch cưỡng đoạt tài sản, 6 bị cáo lĩnh án tù

(LĐTĐ) Hội đồng xét xử nhận thấy: cần áp dụng hình phạt tù cách ly các bị cáo với xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Đức Anh 48 tháng tháng tù; Phạm Việt Đức, Nguyễn Đức Quân, Nguyễn Đắc Thắng: 36 tháng tù; Nguyễn Văn Tường Huy: 30 tháng tù và Trần Minh Sang 24 tháng tù.
Phạt 6 tháng tù đối tượng tấn công cán bộ tại chốt kiểm dịch

Phạt 6 tháng tù đối tượng tấn công cán bộ tại chốt kiểm dịch

(LĐTĐ) Sáng 1/9, Toà án dân dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã mở phiên xét xử đối với bị cáo Trần Mạnh Hà về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Nữ chủ quán karaoke Linh Dương lĩnh 12 tháng tù vì chống đối lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Nữ chủ quán karaoke Linh Dương lĩnh 12 tháng tù vì chống đối lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 27/8, Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Thu Hà (44 tuổi, trú tại quận Tây Hồ) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.
Truy tố nguyên Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn vì làm sai lệch hồ sơ vụ án

Truy tố nguyên Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn vì làm sai lệch hồ sơ vụ án

(LĐTĐ) Phạm Quang Tuấn - nguyên Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) bị cáo buộc là người trực tiếp chỉ đạo cấp dưới tiêu huỷ hồ sơ, chứng cứ hòng làm sai bản chất vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại quán karaoke Hải Sơn 86.
Làm giả căn cước công dân để thuê xe tự lái rồi đem cầm cố

Làm giả căn cước công dân để thuê xe tự lái rồi đem cầm cố

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Chí Nhân (sinh năm 1991, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ông Trần Văn Nam gây thất thoát tài sản nhà nước trên 1.000 tỷ đồng

Ông Trần Văn Nam gây thất thoát tài sản nhà nước trên 1.000 tỷ đồng

(LĐTĐ) Cơ quan điều tra xác định, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam là người chỉ đạo điều hành và cũng là người thực hiện phạm tội trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3-2), gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1.063 tỷ đồng.
Hà Tĩnh: Cựu công chức địa chính chiếm đoạt 600 triệu đồng, lĩnh án 10 năm tù giam

Hà Tĩnh: Cựu công chức địa chính chiếm đoạt 600 triệu đồng, lĩnh án 10 năm tù giam

(LĐTĐ) Trong thời gian làm công chức địa chính - môi trường - xây dựng của UBND xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Nguyễn Văn Bửu (sinh năm 1972, trú thôn 10, xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã chiếm đoạt 600 triệu đồng của các hộ dân trúng đấu giá đất.
Sắp mở phiên xét xử phúc thẩm vụ Ethanol Phú Thọ

Sắp mở phiên xét xử phúc thẩm vụ Ethanol Phú Thọ

(LĐTĐ) Ngày 5/8, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động