Sử dụng giấy đi đường giả có thể bị phạt tù

Sử dụng giấy đi đường giả có thể bị phạt tù

(LĐTĐ) Từ 0h ngày 19/7, UBND thành phố Hà Nội quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Tuy nhiên vài ngày gần đây, một số tuyến phố có hiện tượng người ra đường đông trở lại. Để ngăn chặn lây lan dịch bệnh, hạn chế người ra đường, các lực lượng chức năng đã và đang xử lý nghiêm những người ra đường không có lý do chính đáng, đặc biệt với những đối tượng sử dụng giấy đi đường giả.
Cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Hạ Long bị tố nhận mấy chục triệu đồng để "làm nhanh sổ đỏ"?

Cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Hạ Long bị tố nhận mấy chục triệu đồng để "làm nhanh sổ đỏ"?

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của bà N.T.T (trú tại phường Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh) phản ánh một cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long nhận mấy chục triệu đồng để "làm nhanh" sổ đỏ...
Quyết liệt đẩy lùi tin giả, tin sai sự thật

Quyết liệt đẩy lùi tin giả, tin sai sự thật

(LĐTĐ) Qua thực tiễn công tác chỉ đạo, quản lý và giám sát thông tin trên không gian mạng thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 có dấu hiệu gia tăng làm ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch.
Công nhân các công ty Thủy lợi của Thành phố bắt đầu được nhận lương

Công nhân các công ty Thủy lợi của Thành phố bắt đầu được nhận lương

(LĐTĐ) Trưa hôm nay (6/8), ông Phạm Xuân Chinh - Đội phó Đội thủy nông số 4, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi sông Đáy, cho biết, công nhân Công ty đã được nhận lương sau thời gian mòn mỏi đợi chờ…
Vì sao Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu chưa trả lại hàng chục tỷ đồng đặt cọc?

Vì sao Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu chưa trả lại hàng chục tỷ đồng đặt cọc?

(LĐTĐ) Không giao hàng đúng theo thời gian quy định trong hợp đồng, Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu) còn chưa chịu hoàn trả tiền cọc theo cam kết cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng điện Huy Hoàng (Công ty Huy Hoàng). Sự việc trên đã khiến Cty Huy Hoàng gánh chịu nhiều thiệt hại và phải cầu cứu cơ quan chức năng.
Hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi người lao động tại các công ty thủy lợi trên địa bàn Thành phố

Hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi người lao động tại các công ty thủy lợi trên địa bàn Thành phố

(LĐTĐ) Ngày 5/8/2021, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có Công văn số 443/LĐLĐ gửi Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo về việc hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi người lao động tại các Công ty thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Mua Shophouse của Hải Phát chỉ phát... bực!

Mua Shophouse của Hải Phát chỉ phát... bực!

(LĐTĐ) Cứ tưởng mua Shophouse của Hải Phát ở Vạn Phúc nơi được tụng ca là “Phố Wall” của Việt Nam thì dẫu ở hay làm ăn buôn bán sẽ phát như tên của chủ đầu tư Hải Phát, nào ngờ phát gì không phát mà chỉ thấy phát... bực.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội: Quản lý chặt chẽ đội ngũ tài xế mô tô công nghệ

Sở Giao thông vận tải Hà Nội: Quản lý chặt chẽ đội ngũ tài xế mô tô công nghệ

(LĐTĐ) Lo ngại xảy ra tình trạng hoạt động xe công nghệ được lưu hành trong thời gian giãn cách sẽ khó kiểm soát dịch bệnh, phát sinh hiện tượng tiêu cực, Sở Giao thông vận tải Hà Nội khẳng định việc quản lý tài xế xe mô tô công nghệ rất chặt chẽ...
Khổ sở vì "đợi chờ" sổ đỏ đến bao giờ?

Khổ sở vì "đợi chờ" sổ đỏ đến bao giờ?

(LĐTĐ) Ở ổn định hàng chục năm, thực hiện nghĩa vụ đầy đủ, tuy nhiên nhiều hộ dân ở xóm Xuân Thịnh (xã Nghi Đức, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Không những vậy, những hộ ở đây còn bị “quản thúc” về xây dựng, hạ tầng điện, đường đều phải “tự túc”.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị công ích Thủy lợi

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị công ích Thủy lợi

(LĐTĐ) Liên quan đến những khó khăn trong hoạt động của các đơn vị ngành Thủy lợi Hà Nội (Lao động Thủ đô có loạt bài phản ánh), ngày 23/7, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có Thông báo 461/TB-VP kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về các khó khăn, vướng mắc trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn Thành phố.
Làm rõ trách nhiệm để người lao động sớm có lương

Làm rõ trách nhiệm để người lao động sớm có lương

(LĐTĐ) Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người lao động. Tuy nhiên hơn 2 tháng nay, rất nhiều công nhân tại một số đơn vị ngành Thủy lợi của Thành phố vẫn chưa nhận được lương. Mấu chốt của vấn đề, ngoài sự cố gắng của chủ sử dụng lao động thì các cơ quan quản lý Nhà nước cần phải "vào cuộc" để tháo gỡ vướng mắc, giúp người lao động sớm nhận được lương.
Sớm "hóa giải" quy định đặt hàng để người lao động tại các công ty thủy lợi có lương!

Sớm "hóa giải" quy định đặt hàng để người lao động tại các công ty thủy lợi có lương!

(LĐTĐ) Qua tìm hiểu, chính việc chưa có quyết định phê duyệt kinh phí đặt hàng năm 2021 đã khiến quyền lợi của công nhân lao động tại 4 công ty thủy lợi trên địa bàn Hà Nội đã dẫn đến tình trạng nợ lương người lao động...
Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!

Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!

(LĐTĐ) Như Lao động Thủ đô có bài phản ánh, các doanh nghiệp ngành Thủy lợi ở Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn, công nhân lao động bị nợ lương. Một trong những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ hiện nay là về việc xây dựng dự toán kinh phí các khoản hỗ trợ tài chính đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với các doanh nghiệp.
Kỳ cuối: Nói không với trang thiết bị y tế không an toàn

Kỳ cuối: Nói không với trang thiết bị y tế không an toàn

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, khẩu trang, găng tay y tế, dụng cụ xét nghiệm Covid-19 là những trang thiết bị rất quan trọng. Lợi dụng nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều đối tượng đã có hành vi sản xuất trang thiết bị y tế… để đưa ra thị trường nhằm kiếm lời bất hợp pháp.
Cần sớm tháo gỡ những bất cập đối với doanh nghiệp ngành Thủy lợi

Cần sớm tháo gỡ những bất cập đối với doanh nghiệp ngành Thủy lợi

(LĐTĐ) Hơn 2 tháng nay, người lao động tại Đội thủy nông số 4, Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi Đan Hoài (Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy), ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội, lay lắt chờ đợi đồng lương chính đáng từ mồ hôi nước mắt của mình. Nợ lương kéo dài khiến đời sống của người lao động rơi vào cùng cực, bế tắc…
Kỳ 4: Khai báo gian dối về dịch bệnh - Xử lý nghiêm để răn đe

Kỳ 4: Khai báo gian dối về dịch bệnh - Xử lý nghiêm để răn đe

(LĐTĐ) Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới lây lan dịch Covid-19 là do không tìm được nguồn lây bệnh trong cộng đồng. Nhiều người dân chủ quan về dịch bệnh, không trung thực khi khai báo y tế, thậm chí có những cá nhân che giấu bệnh của chính mình và của người thân. Điều này đã gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Bàn giao Quỹ bảo trì chung cư, sao khó thế?

Bàn giao Quỹ bảo trì chung cư, sao khó thế?

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã ra văn bản số 1086/UBND-QLĐT ngày 7/7/2021 yêu cầu Công ty TNHH Hoà Bình (Công ty Hoà Bình) khẩn trương thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành từ tháng 3/2020 về việc nộp phạt 125 triệu đồng, bàn giao quỹ bảo trì chung cư Hòa Bình Green City.
Kỳ 3: Chống người người thi hành công vụ - Không dung túng hành vi phạm pháp

Kỳ 3: Chống người người thi hành công vụ - Không dung túng hành vi phạm pháp

(LĐTĐ) Chống người thi hành công vụ vào thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp là hành vi đáng lên án cần phải xử lý nghiêm, đảm bảo tính răn đe. Các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vẫn đang tích cực ra quân xử lý vi phạm về phòng, chống dịch, đặc biệt không dung túng cho những hành vi chống người thi hành công vụ.
Kỳ 2: Cảnh giác với tin giả

Kỳ 2: Cảnh giác với tin giả

(LĐTĐ) Tin giả (fake news) là những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng, sai lệch về nội dung, được khuếch tán trên Internet và các phương tiện truyền thông. Điều đáng nói, những thông tin sai lệch thường có xu hướng lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 sẽ khiến nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch của cả hệ thống chính trị gặp nhiều khó khăn…
    Trước         Sau    
Phiên bản di động