Thông tin về việc bàn giao căn hộ tại Dự án Iris Garden

Thông tin về việc bàn giao căn hộ tại Dự án Iris Garden

(LĐTĐ) Sáng nay (16/5), một số người dân tập trung căng băng rôn tại Dự án Iris Garden yêu cầu Công ty Nhuệ Giang bàn giao các căn hộ tòa nhà CT3, CT4 vào ngày 20/5. Để có thông tin chính thống tới khách hàng của dự án, Công ty Nhuệ Giang đã thông tin về thời hạn bàn giao căn hộ.      
Quyết liệt xử lý các đối tượng tụ tập đua xe trái phép

Quyết liệt xử lý các đối tượng tụ tập đua xe trái phép

(LĐTĐ) Thời gian qua, lợi dụng việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, một số đối tượng đã tụ tập, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, gây bức xúc trong dư luận.    
Nhân viên Công ty xuất khẩu lao động VHC “ôm” tiền đặt cọc bỏ trốn

Nhân viên Công ty xuất khẩu lao động VHC “ôm” tiền đặt cọc bỏ trốn

(LĐTĐ) Nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại thị trường Romania từ tháng 8/2019, mặc dù đã được thông báo trúng tuyển, tuy nhiên, sau 8 tháng chờ đợi, đến thời điểm này không những người lao động vẫn chưa thể xuất cảnh, mà số tiền đặt cọc 35 triệu đồng cho nhân viên tư vấn Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư VHC Jinzai Network cũng "bặt vô âm tín".
Tái diễn nạn đua xe trái phép ở Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm

Tái diễn nạn đua xe trái phép ở Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm

(LĐTĐ) Trong thời điểm, cả nước và đặc biệt là Thủ đô Hà Nội vẫn đang “căng mình” phòng, chống dịch Covid-19 thì không ít thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên do thiếu hiểu biết, đua đòi, muốn thể hiện mình… đã có hành vi tụ tập đua xe, gây mất trật tự xã hội, khiến dư luận hoang mang, lo lắng…    
Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19, bị tuyên phạt án tù

Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19, bị tuyên phạt án tù

Ngoài đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19, Mã Phùng Ngọc Phú còn đăng tải nhiều bài viết nói xấu chế độ và Nhà nước Việt Nam.
Xã An Khánh, huyện Hoài Đức: Xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất công

Xã An Khánh, huyện Hoài Đức: Xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất công

(LĐTĐ) Theo phản ánh của người dân thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thời gian qua, tại khu vực đường dân sinh và mương thoát nước trên địa bàn thôn bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.    
Đảm bảo công tác quản lý trật tự xây dựng tại dự án cải tạo hồ Linh Quang

Đảm bảo công tác quản lý trật tự xây dựng tại dự án cải tạo hồ Linh Quang

(LĐTĐ) Sáng 5/5, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Văn Chương, quận Đống Đa, đã diễn ra hội nghị Họp công khai, hướng dẫn các quy định về công tác quản lý kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng, hạ tầng kỹ thuật; công tác kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, đô thị tại khu vực Dự án xây dựng cải tạo kỹ thuật hồ Linh Quang.    
Đừng để "con sâu làm rầu nồi canh"

Đừng để "con sâu làm rầu nồi canh"

(LĐTĐ) Đến hôm nay, kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam đã được thế giới đánh giá cao. Trong cả chặng đường gian nan để có được kết quả này, nỗ lực của ngành y tế là không thể phủ nhận, những hành vi tiêu cực chỉ là cá biệt, “con sâu làm rầu nồi canh”.     
Trục lợi từ mua thiết bị chống Covid-19: Hành vi phi đạo đức, không thể dung thứ

Trục lợi từ mua thiết bị chống Covid-19: Hành vi phi đạo đức, không thể dung thứ

(LĐTĐ) Như báo Lao động Thủ đô đã đưa tin, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Nguyễn Nhật Cảm cùng 6 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội – Sở Y tế Hà Nội. Việc trục lợi vào thời điểm mà cả nước đang đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19 là hành vi phi đạo đức, tội ác không thể dung thứ.    
Hồ Linh Quang sẽ sớm trở thành lá phổi xanh của Hà Nội

Hồ Linh Quang sẽ sớm trở thành lá phổi xanh của Hà Nội

(LĐTĐ) Hồ Linh Quang nằm trong ngõ Văn Chương (phường Văn Chương, quận Đống Đa), nhiều năm trước đây bị ô nhiễm nặng nề. Hiện, dự án cải tạo hồ do Ban quản lý dự án cấp thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư đang được triển khai và hy vọng trong năm 2020, hồ Linh Quang sẽ trở thành lá phổi xanh của thành phố.  
Ban Tiếp công dân Thành phố chỉ đạo UBND quận giải quyết dứt điểm

Ban Tiếp công dân Thành phố chỉ đạo UBND quận giải quyết dứt điểm

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của bà Trịnh Thị Lan (trú tại nhà số 3 ngách 168/3, phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) phản ánh về việc, công trình xây dựng nhà liền kề làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của gia đình bà. Sự việc chưa giải quyết dứt điểm, gây khiếu kiện kéo dài.
Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2020 không còn điểm nóng về ma túy

Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2020 không còn điểm nóng về ma túy

(LĐTĐ) UBND Thành phố yêu cầu các cấp, ngành Thành phố nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức điều tra cơ bản nhằm đánh giá đúng thực trạng 100% tuyến, địa bàn trọng điểm về ma túy trên địa bàn Thành phố. Phấn đấu đến hết năm 2020 không còn điểm nóng về ma túy và không để phát sinh địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.
Kỳ 2: Mạnh tay với “tin giả” - thứ “dịch bệnh” nguy hại không kém Covid-19

Kỳ 2: Mạnh tay với “tin giả” - thứ “dịch bệnh” nguy hại không kém Covid-19

(LĐTĐ) Những ngày qua, trong khi các ngành chức năng đang tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát lây lan dịch bệnh Covid-19 cũng như tổ chức cách ly, chữa trị các trường hợp nghi ngờ thì không ít đối tượng lại không ngừng xuyên tạc, phát tán những thông tin sai lệch nhằm gây hoang mang dư luận xã hội.
Chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động các dịch vụ, cửa hàng không thiết yếu để đẩy lùi dịch Covid-19

Chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động các dịch vụ, cửa hàng không thiết yếu để đẩy lùi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hà Nội về việc tạm dừng hoạt động tất cả cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu đến hết ngày 15/4, người dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đã tích cực hợp tác với chính quyền, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
Sống giữa mùa dịch Covid-19: Đừng để tin đồn dẫn dắt

Sống giữa mùa dịch Covid-19: Đừng để tin đồn dẫn dắt

(LĐTĐ) Trong lúc thế giới đang bối rối vì dịch bệnh Covid-19 và Việt Nam đứng trước cuộc chiến căng thẳng với dịch bệnh thì thật đáng buồn, tin đồn, tin giả thất thiệt trên mạng xã hội cũng xuất hiện ngày càng dày đặc, phát tán những thông tin gây hoang mang dư luận.    
Yêu cầu xử lý dứt điểm công trình vi phạm tại số 8B Lê Trực

Yêu cầu xử lý dứt điểm công trình vi phạm tại số 8B Lê Trực

(LĐTĐ) Đến nay chủ đầu tư xây dựng công trình tại 8B Lê Trực vẫn tìm cách trốn tránh, không thực hiện nghiêm túc các biện pháp khắc phục nên vi phạm chưa được xử lý triệt để. Mới đây, Thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) quận Ba Đình và các sở, ngành liên quan phải kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định của pháp luật đối với công trình này.
Bắt tạm giam 2 phụ nữ mua bán trái phép chất ma tuý

Bắt tạm giam 2 phụ nữ mua bán trái phép chất ma tuý

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Công an quận Đống Đa, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Khánh Ly (sinh năm 1986, trú tại Phan Phù Tiên, Cát Linh, Đống Đa) và Nguyễn Thị Thuý Ngà (sinh năm 1973, trú cụm 2 phường Phúc Xá, Ba Đình, chị họ của Ly) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.
Thông tin các khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải là không chính xác

Thông tin các khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải là không chính xác

(LĐTĐ) Gần đây, lợi dụng những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều cá nhân đã đưa ra những thông tin sai sự thật, giật gân, câu “like” trên các trang mạng xã hội. Trong đó, có những thông tin về công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh ở Hà Nội gây hoang mang cho người dân.
Hà Nội: Phát hiện thêm 1 địa điểm đổ trộm chất thải độc hại tại huyện Thanh Trì

Hà Nội: Phát hiện thêm 1 địa điểm đổ trộm chất thải độc hại tại huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Mới đây, hàng chục thùng phuy nghi chứa chất độc hại phát hiện tại bờ kè ven sông Hồng, đoạn qua phía sau đình làng thôn 1 xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Theo phản ánh của người dân, đây là lần thứ hai phát hiện chất thải độc hại được đổ trộm tại khu vực này.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động