Bắt quả tang quán bi-a vi phạm công tác phòng, chống dịch

Bắt quả tang quán bi-a vi phạm công tác phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, vừa phát hiện, xử lý một quán bi-a hoạt động "chui", vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hoạt động “chui”

Phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hoạt động “chui”

(LĐTĐ) Mặc dù đã có lệnh cấm mở cửa, thế nhưng không ít cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn Thành phố vẫn hoạt động lén lút; vì lợi ích kinh tế mà sẵn sàng bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng.
Hack Facebook của các cô gái trẻ, lấy ảnh nóng rồi tống tiền nạn nhân

Hack Facebook của các cô gái trẻ, lấy ảnh nóng rồi tống tiền nạn nhân

Hai đối tượng (ở Thanh Hóa) vừa bị cơ quan điều tra bắt giữ vì chuyên hack Facebook của các cô gái trẻ, lấy ảnh nóng rồi tống tiền các nạn nhân.
Các bị cáo trong vụ án Nhật Cường bật khóc khi nói lời sau cùng

Các bị cáo trong vụ án Nhật Cường bật khóc khi nói lời sau cùng

(LĐTĐ) Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo trong vụ án đều bày tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi. Nhiều bị cáo đã bật khóc và khẩn thiết xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để họ sớm được trở về với gia đình.
Nam Định: Ngăn chặn kịp thời trên 20.000 lít dầu Diesel không đảm bảo chất lượng

Nam Định: Ngăn chặn kịp thời trên 20.000 lít dầu Diesel không đảm bảo chất lượng

(LĐTĐ) Lực lượng Quản lý thị trường Nam Định vừa tạm đình chỉ kinh doanh đối với mặt hàng dầu Diesel thuộc cửa hàng xăng dầu Petrolimex 020, thuộc Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh tại xã Nghĩa Tân (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) do cung ứng ra thị trường sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiết bị sử dụng nguyên liệu.
Xử lý nghiêm tình trạng "hát chui", bất chấp lệnh cấm

Xử lý nghiêm tình trạng "hát chui", bất chấp lệnh cấm

(LĐTĐ) Thưc hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Công an các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường... hoạt động “chui” bất chấp lệnh cấm của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.
Vụ Nhật Cường: Đề nghị mức án đối với các bị cáo

Vụ Nhật Cường: Đề nghị mức án đối với các bị cáo

(LĐTĐ) Qua tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa, Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó Giám đốc Công ty Nhật Cường) mức án 15 – 16 năm tù) và bị cáo Bùi Quốc Việt (anh trai ông chủ Công ty Nhật cường) 7-8 năm tù.
Hành vi tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép: Phải xử lý thật nghiêm

Hành vi tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép: Phải xử lý thật nghiêm

(LĐTĐ) Trong khi cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và sẵn sàng hi sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe cho người dân, thì vẫn có không ít đối tượng lợi dụng dịch bệnh để tiếp tay cho người nhập cảnh để trục lợi. Hành vi này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch.
Vụ Nhật Cường: Lập phần mềm riêng để giấu dòng tiền buôn lậu

Vụ Nhật Cường: Lập phần mềm riêng để giấu dòng tiền buôn lậu

(LĐTĐ) Tại phiên tòa, các bị cáo khai, ông Bùi Quang Huy đã yêu cầu cấp dưới lập 2 phần mềm ERP và MISA để giấu dòng tiền buôn lậu và ông Huy là người duy nhất được hưởng lợi trong vụ việc này.
Xét xử vụ án tại Công ty Nhật Cường: Đình chỉ xét xử một bị cáo do đã tử vong

Xét xử vụ án tại Công ty Nhật Cường: Đình chỉ xét xử một bị cáo do đã tử vong

(LĐTĐ) Sáng 5/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Hà Nam: Khởi tố vụ án; kỷ luật 3 cán bộ liên quan đến ổ dịch Covid-19

Hà Nam: Khởi tố vụ án; kỷ luật 3 cán bộ liên quan đến ổ dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ba cán bộ của tỉnh Hà Nam bị cảnh cáo, trong đó có một cán bộ bị rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân.
46 đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch từ 4/2021

46 đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch từ 4/2021

(LĐTĐ) Ngày 4/5, Công an quận Nam Từ Liêm (thành phố Hà Nội) đã thông tin chi tiết về việc phát hiện 46 đối tượng người Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp trên địa bàn. Đáng chú ý, chủ của nhiều căn hộ cho các đối tượng nhập cảnh trái phép thuê là người nước ngoài.
"Tiếp tay" cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép - cần xử lý nghiêm minh

"Tiếp tay" cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép - cần xử lý nghiêm minh

(LĐTĐ) Trong khi người dân chưa hết bàng hoàng với các ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng thì đêm qua, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện hơn 50 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Hà Nội ở tại các khách sạn, chung cư ở quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm.
Xét xử vụ Nhật Cường: Triệu tập 12 người có quyền và nghĩa vụ liên quan

Xét xử vụ Nhật Cường: Triệu tập 12 người có quyền và nghĩa vụ liên quan

(LĐTĐ) Ngày mai (5/5), 12 người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường, sẽ được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội triệu tập.
Công an Hà Nội: Chủ động, quyết liệt đấu tranh với hoạt động nhập cảnh trái phép

Công an Hà Nội: Chủ động, quyết liệt đấu tranh với hoạt động nhập cảnh trái phép

Từ nhiều năm qua, Công an Hà Nội đã xác định, hoạt động nhập cảnh trái phép luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố tội phạm. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động này nếu không được ngăn chặn kịp thời và triệt để sẽ là nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm trong cộng đồng.
Xử lý 46 trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn Hà Nội

Xử lý 46 trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn Hà Nội

(LĐTĐ) Như đã đưa tin, tối ngày 2/5, sau khi nhận phản ánh của người dân có nhóm người nước ngoài thuê chung cư sinh sống trên đường Trần Hữu Dực, quá trình điều tra và xác minh, lực lượng chức năng của quận Nam Từ Liêm đã làm rõ đây là một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.
Vụ kho hàng giả nhãn mác tại Nam Định: Chuyển hồ sơ sang Công an điều tra, xử lý

Vụ kho hàng giả nhãn mác tại Nam Định: Chuyển hồ sơ sang Công an điều tra, xử lý

(LĐTĐ) Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Cục Quản lý thị trường Nam Định vừa có Quyết định chuyển hồ sơ vụ việc, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có dấu hiệu vi phạm hình sự đối với kho hàng tại thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định sang Công an tỉnh Nam Định để tiếp tục điều tra, xử lý.
Khởi tố nữ sinh viên thuê nhà cho người nhập cảnh trái phép

Khởi tố nữ sinh viên thuê nhà cho người nhập cảnh trái phép

(LĐTĐ) Ngày 3/5, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra với Trần Thị Phương Thảo và Đinh Thị Huệ (cùng sinh năm 1999, ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) và Ou Guo Pei (quốc tịch Trung Quốc) về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".
Cần thanh, kiểm tra sản phẩm chợ online để bảo đảm an toàn thực phẩm

Cần thanh, kiểm tra sản phẩm chợ online để bảo đảm an toàn thực phẩm

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, tụ tập nơi đông người, nhiều gia đình tại Hà Nội đã chuyển hướng sang mua sắm thực phẩm online hình thành ngay tại các khu chung cư...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động