Hà Nội: Phạt 10,5 triệu đồng tài xế chạy 299 km/giờ trên Đại lộ Thăng Long

Hà Nội: Phạt 10,5 triệu đồng tài xế chạy 299 km/giờ trên Đại lộ Thăng Long

(LĐTĐ) Ngày 11/3, Đội Cảnh sát giao thông số 11, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt, Công an thành phố Hà Nội đã làm việc với người điều khiển xe mô tô phân khối lớn với tốc độ 299 km/giờ trên Đại lộ Thăng Long.
Bị cáo Đinh La Thăng phản bác cáo trạng, không hài lòng với lời khai của Trịnh Xuân Thanh

Bị cáo Đinh La Thăng phản bác cáo trạng, không hài lòng với lời khai của Trịnh Xuân Thanh

(LĐTĐ) Đinh La Thăng cho rằng, bị cáo chỉ có trách nhiệm đôn đốc tiến độ dự án chứ không có quyền chỉ định thầu. Bên cạnh đó, bị cáo cũng tỏ ra không hài lòng với lời khai của Trịnh Xuân Thanh về việc PVC làm dự án Ethanol là do bị cáo chỉ đạo.
Đầu tư ngoại hối trên các sàn giao dịch không phép: Đã rủi ro cao, còn vi phạm luật

Đầu tư ngoại hối trên các sàn giao dịch không phép: Đã rủi ro cao, còn vi phạm luật

(LĐTĐ) Hiện tại, pháp luật Việt Nam chưa cho phép cá nhân đầu tư ngoại hối, song thời gian qua, các sàn kinh doanh, đầu tư ngoại hối (Forex), chứng khoán quốc tế, tiền ảo,… vẫn ngang nhiên hoạt động và không ngừng chào mời người dân tham gia.
Thu giữ 3,3 tấn nầm lợn đông lạnh đã xuất hiện nấm mốc

Thu giữ 3,3 tấn nầm lợn đông lạnh đã xuất hiện nấm mốc

(LĐTĐ) 3,3 tấn nầm lợn cấp đông có dấu hiệu ẩm mốc được vận chuyển trên 2 xe ô tô đang lưu thông theo hướng Lạng Sơn - Bắc Giang, đã bị các lực lượng chức năng trên địa bàn Lạng Sơn phối hợp với Bắc Giang ngăn chặn thành công.
Mở cao điểm trấn áp “ma men” sau tay lái

Mở cao điểm trấn áp “ma men” sau tay lái

(LĐTĐ) Bộ Công an vừa ký ban hành Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”. Kế hoạch này thực hiện từ ngày 15/3 cho đến hết ngày 31/12/2021.
Vụ Ethanol Phú Thọ: Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị mức án 12-13 năm tù

Vụ Ethanol Phú Thọ: Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị mức án 12-13 năm tù

(LĐTĐ) Ngày 10/2, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành luận tội đối với các bị cáo trong vụ án Ethanol Phú Thọ. Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù.
Bắt nhóm đối tượng "chạy điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ

Bắt nhóm đối tượng "chạy điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ

Nhóm đối tượng ra giá 20 tỷ để tìm cách điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang - Đại tá Đinh Văn Nơi đi địa phương khác.
Quản lý dân cư bằng mã số định danh có ưu điểm gì?

Quản lý dân cư bằng mã số định danh có ưu điểm gì?

(LĐTĐ) Liên quan đến dự thảo Luật Cư trú sửa đổi có quy định về việc thay đổi quản lý cư trú từ phương thức thủ công (quản lý bằng sổ hộ khẩu) sang phương thức quản lý dân cư bằng mã số định danh, nhiều người băn khoăn, vậy có thuận lợi gì cho người dân và cơ quan Nhà nước trong giao dịch hành chính?
Giảm 50% lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chíp

Giảm 50% lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chíp

(LĐTĐ) Theo Thông tư 112/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chíp được giảm 50% trong thời gian 6 tháng, từ tháng 1 đến hết tháng 6/2021.
Bị cáo Đinh La Thăng phủ nhận toàn bộ cáo buộc

Bị cáo Đinh La Thăng phủ nhận toàn bộ cáo buộc

(LĐTĐ) Tại phiên tòa chiều ngày 9/3, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đinh La Thăng đã phản bác toàn bộ cáo trạng và khẳng định, mọi hành động của bị cáo là vì sự nghiệp phát triển đất nước.
Y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án Đồng Tâm

Y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án Đồng Tâm

(LĐTĐ) Cuối buổi chiều ngày 9/3, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với 6 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Hà Nội: Một thiếu nữ tử vong sau khi rơi từ tầng 9 chung cư

Hà Nội: Một thiếu nữ tử vong sau khi rơi từ tầng 9 chung cư

(LĐTĐ) Sáng 9/3, tại chung cư CT2A thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, người dân đã phát hiện một thiếu nữ tử vong sau khi rơi từ trên cao xuống.
Cựu Tổng Giám đốc PVC Kinh Bắc: Không dám kiện ông Trịnh Xuân Thanh để đòi nợ

Cựu Tổng Giám đốc PVC Kinh Bắc: Không dám kiện ông Trịnh Xuân Thanh để đòi nợ

(LĐTĐ) Tại phiên tòa sáng 9/3, Cựu Tổng Giám đốc PVC Kinh Bắc Đỗ Văn Hồng phủ nhận đã bàn bạc với Trịnh Xuân Thanh về việc tạm ứng tiền để mua đất Tam Đảo. Đồng thời ông Hồng còn cho biết, đến nay ông Thanh vẫn còn nợ 3 tỷ đồng tiền mua đất nhưng do nể sợ vị trí của ông Thanh nên bị cáo không dám khởi kiện.
Từ sự cố một số phụ nữ bị sàm sỡ ở Hồ Tây: Lắp đặt hệ thống camera để giám sát

Từ sự cố một số phụ nữ bị sàm sỡ ở Hồ Tây: Lắp đặt hệ thống camera để giám sát

(LĐTĐ) Sau khi có thông tin trên báo chí về việc một số phụ nữ ngoại quốc bị sàm sỡ ở khu vực Hồ Tây, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã triển khai ngay nhiều biện pháp để điều tra, làm rõ nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và giữ gìn hình ảnh Thủ đô Hà Nội cũng như đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Vụ án "Giết người", "Chống người thi hành công vụ" tại Đồng Tâm:  Đề nghị giữ nguyên mức án đối với các bị cáo

Vụ án "Giết người", "Chống người thi hành công vụ" tại Đồng Tâm: Đề nghị giữ nguyên mức án đối với các bị cáo

(LĐTĐ) Sáng 9/3, phiên tòa xét xử vụ án “Giết người”, “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành, Xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) khiến 3 chiến sĩ hy sinh bước vào phiên luận tội.
Ông Đinh La Thăng phủ nhận trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu

Ông Đinh La Thăng phủ nhận trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu

(LĐTĐ) Theo bị cáo Đinh La Thăng, Ban Quản lý dự án chỉ có trách nhiệm đôn đốc tiến độ dự án. Còn về việc đánh giá năng lực của chủ nhà thầu thuộc về chủ đầu tư, bị cáo không có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với vấn đề này.
Vụ Đồng Tâm: Các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm, xin được giảm nhẹ hình phạt

Vụ Đồng Tâm: Các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm, xin được giảm nhẹ hình phạt

(LĐTĐ) Ngày 8/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 6 bị cáo trong vụ “Giết người”, “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) khiến 3 chiến sĩ hi sinh.
Những trường hợp nào sẽ bị xóa đăng ký thường trú?

Những trường hợp nào sẽ bị xóa đăng ký thường trú?

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2021, khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực, người dân khi bán nhà sẽ bị xóa hộ khẩu trừ khi được chủ sở hữu mới đồng ý giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.
Xét xử vụ Ethanol Phú Thọ: Triệu tập thêm một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan

Xét xử vụ Ethanol Phú Thọ: Triệu tập thêm một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan

(LĐTĐ) Tại phiên tòa xét vử vụ án xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ, Hội đồng xét xử đã quyết định triệu tập thêm một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan theo đề nghị của luật sư và bị cáo.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động