Truy tố nhóm đối tượng cướp tiền ảo Bitcoin trị giá hàng chục tỷ đồng

Truy tố nhóm đối tượng cướp tiền ảo Bitcoin trị giá hàng chục tỷ đồng

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Ngọc Tài (sinh năm 1989, quê Đà Nẵng) và Trần Ngọc Hoàng (sinh năm 1983, quê Đà Nẵng) cùng 14 đồng phạm về tội “Cướp tài sản”. Đây là băng nhóm đã chặn xe trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tổ chức cướp tiền ảo có giá trị quy đổi hơn 37 tỷ đồng gây xôn xao dư luận hơn 1 năm trước.
Hà Tĩnh: Chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng của ngân hàng, giám đốc dự án nuôi bò Bình Hà lĩnh án chung thân

Hà Tĩnh: Chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng của ngân hàng, giám đốc dự án nuôi bò Bình Hà lĩnh án chung thân

(LĐTĐ) Sau nhiều ngày xét xử, chiều 23/11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh tuyên án các bị cáo trong vụ án liên quan đến dự án chăn nuôi bò Bình Hà.
Xử lý triệt để tình trạng đe doạ đòi nợ cho vay qua App

Xử lý triệt để tình trạng đe doạ đòi nợ cho vay qua App

Tình trạng cho vay tiền qua các ứng dụng công nghệ (App) càng ngày càng bùng nổ khiến nhiều công nhân lao động, người dân gặp khó khăn, lỡ vay tiền từ các App này với lãi suất cao như vướng phải “vòi bạch tuộc”, không có lối thoát. Đặc biệt, nhiều người vay qua App, thậm chí cả người thân còn bị khủng bố bằng các cuộc gọi, tin nhắn đe dọa, uy hiếp. Vậy giải pháp nào để xử lý triệt để vấn nạn khủng bố đòi nợ cho vay qua App, cũng như giúp các nạn nhân vay tiền thoát khỏi “vòi bạch tuộc”?
Chuyện về những người lính cứu hỏa trong mùa dịch

Chuyện về những người lính cứu hỏa trong mùa dịch

(LĐTĐ) Vốn dĩ trong cuộc sống đời thường, lính cứu hỏa đã luôn đối mặt với hiểm nguy vất vả, thế nhưng khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công việc của họ lại gặp thêm muôn vàn khó khăn. Bởi lúc này, họ không chỉ phải chạy đua với thời gian để cứu người mà còn phải lên phương án làm sao để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm.
Công trình hư hỏng nghiêm trọng, nguyên Phó Tổng Giám đốc VEC nói “giật mình” khi xem kết quả giám định

Công trình hư hỏng nghiêm trọng, nguyên Phó Tổng Giám đốc VEC nói “giật mình” khi xem kết quả giám định

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 36 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Sắp xét xử vụ Trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả

Sắp xét xử vụ Trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả

(LĐTĐ) Dự kiến ngày 26/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.
Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ cuối: Hết lòng vì nhân dân phục vụ

Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ cuối: Hết lòng vì nhân dân phục vụ

(LĐTĐ) Nhớ lời Bác Hồ dạy “Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”, thời gian qua, lực lượng Công an chính quy về xã đã vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực cải cách hành chính, dũng cảm xả thân vì nhiệm vụ và có những việc làm bình dị giúp dân… Với những kết quả đã đạt được, có thể thấy việc đưa Công an chính quy về xã là một trong những chủ trương đúng và trúng.
Cựu Công an xã lĩnh án tù vì làm giả chứng minh thư cho người nhập cảnh trái phép

Cựu Công an xã lĩnh án tù vì làm giả chứng minh thư cho người nhập cảnh trái phép

(LĐTĐ) Hội đồng xét xử nhận định, Tạ Văn Thuấn (Cựu công an viên xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) là người có hiểu biết và trách nhiệm thực thi pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi mà cố tình vi phạm, làm giả chứng minh thư để giúp đỡ đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép ở lại Việt Nam.
Truy bắt hơn 40 đối tượng đua xe trái phép trong đêm

Truy bắt hơn 40 đối tượng đua xe trái phép trong đêm

(LĐTĐ) Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng Công an Thành phố vây bắt, xử lý nghiêm nhóm đối tượng là thanh thiếu niên có biểu hiện đua xe lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến phố, gây rối trật tự công cộng.
Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ 4: Ứng dụng công nghệ thông tin giám sát an ninh, trật tự

Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ 4: Ứng dụng công nghệ thông tin giám sát an ninh, trật tự

(LĐTĐ) Với ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào công tác phòng, chống tội phạm, mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ) hay mô hình “Quản lý học sinh trên không gian mạng” tại Sóc Sơn đã được triển khai thực hiện bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hoạt động của các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Chưa được cấp phép, thuốc quảng cáo trị COVID-19 vẫn bán tràn lan

Chưa được cấp phép, thuốc quảng cáo trị COVID-19 vẫn bán tràn lan

Dù chưa được cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép, nhiều loại thuốc quảng cáo có thể điều trị được COVID-19 vẫn được bán tràn lan trên mạng xã hội dưới mác "hàng xách tay".
Sẽ thu hồi 2 sổ đỏ có dính líu đến Trưởng phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm

Sẽ thu hồi 2 sổ đỏ có dính líu đến Trưởng phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Trên cơ sở kết quả xác minh nội dung tố cáo của công dân, mới đây, UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã giao nhiệm vụ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND quận thu hồi 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã cấp cho người dân không đúng quy định và xem xét, xử lý trách nhiệm của những người liên quan.
Công an quận Bắc Từ Liêm: Xuống địa bàn làm thủ tục cấp Căn cước công dân cho người lao động ngoại tỉnh

Công an quận Bắc Từ Liêm: Xuống địa bàn làm thủ tục cấp Căn cước công dân cho người lao động ngoại tỉnh

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xuống tận địa bàn triển khai làm thủ tục cấp Căn cước công dân (CCCD) lưu động cho công nhân làm việc tại Cụm Công nghiệp Phú Minh (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ 3: Giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ 3: Giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

(LĐTĐ) Nhận thức sâu sắc ý nghĩa nhân văn của công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, những năm qua, Công an các xã trên địa bàn Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp có biện pháp cụ thể, huy động sự tham gia của người dân trong công tác giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.
Nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là một trong những giấy tờ quan trọng mà tài xế phải đem theo khi tham gia giao thông.
Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội – Kỳ 2: Hiệu quả từ mô hình nhân dân tự quản

Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội – Kỳ 2: Hiệu quả từ mô hình nhân dân tự quản

(LĐTĐ) Nhờ tập hợp được các thành viên tâm huyết, nhiệt tình, hiểu biết, tinh thần trách nhiệm cao cùng với những hành động thiết thực “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” các mô hình “Tổ nhân dân tự quản”, “Tiểu khu an toàn” về an ninh, trật tự trên địa bàn nhiều xã, thị trấn đã hoạt động hiệu quả, có sức sống bền vững trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Công an Hà Nội trao trả nhiều xe máy cho người dân bị mất trộm

Công an Hà Nội trao trả nhiều xe máy cho người dân bị mất trộm

(LĐTĐ) Ngày 20/11, Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy, Phó đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, tổ trưởng tổ Y15/141 cho biết vừa tìm được chiếc xe bị mất trộm cho anh Lê Việt Anh (sinh năm 2001, trú tại Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh), sau 6 tháng bị mất trộm.
Vì sao nhiều người phải khai lại dữ liệu căn cước công dân gắn chip?

Vì sao nhiều người phải khai lại dữ liệu căn cước công dân gắn chip?

Trước việc người dân sinh sống trên địa bàn thành phố đã làm hồ sơ cấp căn cước công dân song có một số phải khai lại, Công an Hà Nội đã giải thích nguyên nhân.
Cựu Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và các đồng phạm lĩnh án

Cựu Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và các đồng phạm lĩnh án

(LĐTĐ) Ông Lương Thanh Hải, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Quản lý Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu, giai đoạn 2016-2025, đã liên đới gây thiệt hại hơn 1,56 tỷ đồng phải lĩnh 3 năm tù treo.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động