Xử phạt nhóm người đi tập thể dục và dắt chó đi dạo

Xử phạt nhóm người đi tập thể dục và dắt chó đi dạo

(LĐTĐ) Ngày 23/9, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã phối hợp với UBND phường Tràng Tiền ra quyết định xử phạt 4 công dân vi phạm đi tập thể dục khi Hà Nội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.
Đại dịch Covid-19 khiến bạo lực gia đình gia tăng

Đại dịch Covid-19 khiến bạo lực gia đình gia tăng

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia xã hội học, bên cạnh những ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh, dịch bệnh Covid-19 còn tác động mạnh tới mỗi gia đình. Tình trạng mất việc làm, kinh tế khó khăn hoặc những vấn đề từ ứng xử giữa cha mẹ và con cái đều có thể dẫn đến bạo lực gia đình với mức tổn thương nhiều hơn so với bình thường.
Hà Nội xử phạt 79 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

Hà Nội xử phạt 79 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 22/9, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố từ 11h ngày 21/9 đến 11h ngày 22/9. Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm soát hàng chục nghìn lượt phương tiện ở các cửa ngõ ra vào Thủ đô, đồng thời xử lý nhiều trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.
Thanh Hóa: Bắt phụ nữ lừa bán đất ảo để chiếm đoạt tiền

Thanh Hóa: Bắt phụ nữ lừa bán đất ảo để chiếm đoạt tiền

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam người phụ nữ lừa bán đất cho nhiều người dân để chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.
Lĩnh 12 tháng tù vì tấn công cán bộ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

Lĩnh 12 tháng tù vì tấn công cán bộ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 21/9, Tòa án nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt 12 tháng tù đối với bị cáo Ninh Văn Đức (sinh năm 1985, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Công an thành phố Hà Nội triệt xóa ổ nhóm “tín dụng đen”

Công an thành phố Hà Nội triệt xóa ổ nhóm “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Ngày 21/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một ổ nhóm "tín dụng đen" chuyên cho vay lãi nặng vừa bị Công an huyện Gia Lâm phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá. Các đối tượng này sẵn sàng siết nợ, khủng bố tinh thần bằng cách dùng chất bẩn ném vào nhà nếu người vay chậm trả nợ.
24 giờ qua, Hà Nội xử phạt 156 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

24 giờ qua, Hà Nội xử phạt 156 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 21/9, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố từ 11h ngày 20/9 đến 11h ngày 21/9. Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm soát hàng chục nghìn lượt phương tiện ở các cửa ngõ ra - vào Thủ đô, đồng thời xử lý nhiều trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.
Lừa tuyển người làm việc tại nhà để chiếm đoạt tài sản

Lừa tuyển người làm việc tại nhà để chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Do cần tiền để sử dụng ma túy và chơi game nên Nguyễn Ngọc Hải, Dương Viết Hưng và Dương Tuấn Khang đã nảy ra ý định đăng tin trên mạng xã hội, tuyển lao động làm việc tại nhà hưởng lương cao. Từ đó, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Lạng Sơn: Thu giữ gần 6 tạ nấm Lim và Linh Chi không rõ nguồn gốc

Lạng Sơn: Thu giữ gần 6 tạ nấm Lim và Linh Chi không rõ nguồn gốc

(LĐTĐ) Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lô hàng gần 6 tạ là nấm Lim và nấm Linh Chi vi phạm, không rõ nguồn gốc xuất xứ bị thu giữ khi đi qua địa bàn Lạng Sơn.
Tạm giữ hơn 43.000 sản phẩm bánh, kẹo không có hóa đơn, chứng từ

Tạm giữ hơn 43.000 sản phẩm bánh, kẹo không có hóa đơn, chứng từ

(LĐTĐ) Tổng Cục Quản lý thị trường cho biết, mới đây, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh trên địa bàn Thành phố và tạm giữ tổng cộng 43.463 sản phẩm là bánh, kẹo do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
Khi ma túy tìm “bến đỗ” tại các chung cư mới

Khi ma túy tìm “bến đỗ” tại các chung cư mới

(LĐTĐ) Tận dụng lợi thế của các khu chung cư mới là sự khép kín, ra vào an toàn, nên không ít đối tượng đã sử dụng các căn hộ cho việc tụ tập hút, chích ma túy nhằm “qua mắt” lực lượng chức năng. Mặc dù số lượng phát hiện chưa nhiều, nhưng đây là vấn đề rất đáng báo động, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
Nghệ An: Triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến trên 50 tỷ đồng

Nghệ An: Triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến trên 50 tỷ đồng

(LĐTĐ) Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Nghi Lộc vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép với số tiền trên 50 tỷ đồng.
Huyện Chương Mỹ: Liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch

Huyện Chương Mỹ: Liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch

(LĐTĐ) Ngày 20/9, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19, đã liên tiếp phát hiện, xử lý 3 vụ tụ tập đánh bạc trong những ngày gần đây.
24 giờ qua, Hà Nội xử phạt 170 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

24 giờ qua, Hà Nội xử phạt 170 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 20/9, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố từ 11h ngày 19/9 đến 11h ngày 20/9. Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm soát hàng chục nghìn lượt phương tiện ở các cửa ngõ ra - vào Thủ đô, đồng thời xử lý nhiều trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.
Xử lý một cây xăng ở An Giang tháo dỡ niêm phong, kẹp chì

Xử lý một cây xăng ở An Giang tháo dỡ niêm phong, kẹp chì

(LĐTĐ) Trong quá trình kiểm tra Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Phụng (địa chỉ tại Ấp Sơn Tân, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) do ông Nguyễn Văn Thành Nhơn làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này đã tháo dỡ niêm phong, kẹp chì tại cột đo nhiên liệu dầu diesel.
Bắt giữ xe ô tô chở 3.000 thiết bị đo nồng độ oxy và nhịp tim không rõ xuất xứ

Bắt giữ xe ô tô chở 3.000 thiết bị đo nồng độ oxy và nhịp tim không rõ xuất xứ

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Đội Chống buôn lậu - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra và tạm giữ 3.000 thiết bị đo nồng độ oxy và nhịp tim không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện 135 trường hợp cảnh báo F0 đi trên đường, 50 F0 có giấy đi đường

Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện 135 trường hợp cảnh báo F0 đi trên đường, 50 F0 có giấy đi đường

(LĐTĐ) Liên quan đến việc phát hiện F0 lưu thông qua ứng dụng VNEID, công an thành phố cho biết, thống kê đến ngày 16/9, đã phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo F0 đi qua các chốt kiểm soát.
Ngày 18/9, Hà Nội xử phạt 264 trường hợp vi phạm phòng dịch

Ngày 18/9, Hà Nội xử phạt 264 trường hợp vi phạm phòng dịch

(LĐTĐ) Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội cho biết, ngày 18/9, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã xử phạt 264 vụ vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19, với số tiền trên 405 triệu đồng.
Hà Tĩnh: Phát hiện hổ bị đông lạnh cất giữ trong nhà dân

Hà Tĩnh: Phát hiện hổ bị đông lạnh cất giữ trong nhà dân

(LĐTĐ) Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” xảy ra tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động