UBND Thành phố yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết vi phạm xây dựng, đất đai tại quận Hà Đông, Tây Hồ

UBND Thành phố yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết vi phạm xây dựng, đất đai tại quận Hà Đông, Tây Hồ

(LĐTĐ) Trước thông tin nhà xưởng trái phép mọc như nấm tại quận Hà Đông, UBND Thành phố yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết vi phạm trước ngày 20/7/2020.
Quyết tâm xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Quyết tâm xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

(LĐTĐ) Mặc dù, cơ quan chức năng đã tập trung ngăn chặn, kiên quyết xử lý, song tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố vẫn diễn ra. Vì vậy, Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan cũng như quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật đê điều.
Nữ quái tàng trữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp

Nữ quái tàng trữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hạnh (sin năm 1986; trú tại ngõ 61 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.    
Vụ gài ma túy vào xe người tình: Y án sơ thẩm đối với cựu Thượng úy Công an

Vụ gài ma túy vào xe người tình: Y án sơ thẩm đối với cựu Thượng úy Công an

(LĐTĐ) Mặc dù liên tục kêu oan và cho rằng mình bị hãm hại, tuy nhiên Nguyễn Thị Vững lại không đưa ra được bằng chứng để chứng minh. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm là 7 năm tù giam đối với Vững.
Vết trượt của nam sinh viên khi trộm cắp xe máy

Vết trượt của nam sinh viên khi trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Từ một sinh viên đại học, Phạm Đình Quang đã trượt dài khi vướng vào nợ nần tiền bạc để rồi có hành vi trộm cắp tài sản, rơi vào vòng lao lý...  
Tiềm ẩn tội phạm liên quan đến cho vay nặng lãi, tín dụng đen sau dịch Covid-19

Tiềm ẩn tội phạm liên quan đến cho vay nặng lãi, tín dụng đen sau dịch Covid-19

(LĐTĐ) "Đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều tranh chấp trong nội bộ nhân dân, nhiều loại tội phạm xảy ra và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn, tập trung vào các loại tội phạm liên quan đến cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tín dụng đen, tội phạm đầu cơ, hàng giả" - Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Đào Văn Cường thông tin tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV.
Các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử kịp thời

Các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử kịp thời

(LĐTĐ) Thông tin tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm được dư luận quan tâm, đặc biêt là các vụ án tham nhũng được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.    
Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm trộm cắp xe máy

Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm xảy ra một số vụ trộm cắp xe máy tại các khu nhà trọ. Xác định các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp và có tổ chức, Ban chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án nhanh chóng đấu tranh triệt phá, bắt giữ ổ nhóm đối tượng trên.    
Bắt đối tượng tàng trữ hàng chục gói ma túy

Bắt đối tượng tàng trữ hàng chục gói ma túy

(LĐTĐ) Một người đàn ông vừa bị lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội tạm giữ vì trong người có hàng chục túi nilon đựng ma túy tổng hợp.  
Khởi tố nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1992; trú tại Hải Lăng, Quảng Trị), Phan Quang Vũ (SN 1997; trú tại TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Thanh Hóa (SN 1998; trú tại La Gi, Bình Thuận), Lê Đình Minh Cường (SN 1998; trú tại Hải Lăng, Quảng Trị) để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.    
Khởi tố thêm 9 bị can là nguyên lãnh đạo gói thầu dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Khởi tố thêm 9 bị can là nguyên lãnh đạo gói thầu dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

(LĐTĐ) 9 bị can này bị Cơ quan điều tra xác định là đã có hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
“Đại gia đình” buôn bán 80 bánh heroin, kẻ bị tử hình người chịu án chung thân

“Đại gia đình” buôn bán 80 bánh heroin, kẻ bị tử hình người chịu án chung thân

(LĐTĐ) Vừa mãn hạn tù vì tội “Buôn bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Hữu Chuyền lại tiếp tục đi vào “vết xe đổ”. Lần này Chuyền kéo theo cả Trần Thị Luyện (người tình của hắn) và 6 người thân trong gia đình cô cùng rơi vào vòng lao lý.
Bắt đối tượng đấm bạn nhậu tử vong

Bắt đối tượng đấm bạn nhậu tử vong

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Lê Mạnh Hưng (sinh năm 1983; trú tại ngõ Cẩm Văn, Hàng Bột, Đống Đa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.    
Tội phạm lừa đảo tăng đột biến sau dịch Covid-19

Tội phạm lừa đảo tăng đột biến sau dịch Covid-19

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết như vậy tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Vì nợ thuế, có doanh nghiệp bị phạt chậm nộp lên đến hàng trăm tỷ

Vì nợ thuế, có doanh nghiệp bị phạt chậm nộp lên đến hàng trăm tỷ

(LĐTĐ) Mới đây, Cục Thuế Hà Nội đã có buổi làm việc với 71 doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ là hơn 4.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp do nợ kéo dài, dẫn đến số tiền phạt chậm nộp lớn hơn số tiền nợ gốc nhiều lần.
Gần 5,4 triệu bao thuốc lá lậu bị tịch thu trong 4 tháng đầu năm 2020

Gần 5,4 triệu bao thuốc lá lậu bị tịch thu trong 4 tháng đầu năm 2020

(LĐTĐ) Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường triển khai công tác phòng, chống thuốc lá lậu, tuy nhiên, số liệu từ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) cho thấy, tính đến hết tháng 4/2020 cơ quan chức năng đã bắt giữ hơn 4.000 vụ buôn lậu thuốc lá; tịch thu gần 5,4 triệu bao thuốc lá (tăng gần 2,9 triệu bao)…Điều đó cho thấy, hoạt động buôn bán thuốc lá lậu có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.
Tự trồng “nấm thức thần” để bán, nam sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội bị khởi tố

Tự trồng “nấm thức thần” để bán, nam sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội bị khởi tố

(LĐTĐ) Bị stress nặng, nam sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tìm mua “nấm thức thần” trên mạng về dùng thử rồi tự nghiên cứu cách trồng và buôn bán chất này.
Hà Nội: Phát hiện lô thuốc Tây hết hạn bị vứt bỏ bên vệ đường

Hà Nội: Phát hiện lô thuốc Tây hết hạn bị vứt bỏ bên vệ đường

(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát Môi trường (PC05) Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm tích cực điều tra xác minh đối tượng vứt bỏ gần 20 thùng carton chứa thuốc tây y đã hết hạn sử dụng tại Đại lộ Thăng Long.
Huyện Phú Xuyên yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình vi phạm

Huyện Phú Xuyên yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình vi phạm

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô ngày 24/6 có bài viết phản ánh việc, ông Phùng Tiến Bình (ở tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên) đã có hành vi lấn chiếm ngõ đi chung, xây dựng trái phép gây bức xúc dư luận địa phương. Ngay khi báo đăng tải, Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả…  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động