“Pháo đài” tiêu diệt Covid-19

(LĐTĐ) Khi dịch Covid-19 bùng phát và có những diễn biến hết sức phức tạp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã trở thành một trong những “pháo đài” chữa trị cho các bệnh nhân bị Covid-19, đồng thời cũng là nơi theo dõi các trường hợp nghi nhiễm đặc biệt. Những “chiến sĩ” áo trắng đã không quản vất vả, hiểm nguy tính mạng, ngày đêm “căng mình” chống “giặc” Covid-19 để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
5 người khỏi Covid-19 tình nguyện hiến huyết tương cho bệnh nhân Thêm 4 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh Chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân Việt Nam mắc Covid-19 về nước
“Pháo đài” tiêu diệt Covid-19
Các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương không quản vất vả, hiểm nguy tính mạng ngày đêm “căng mình” chống “giặc” Covid-19.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là bệnh viện tuyến cuối chuyên khám, điều trị và nghiên cứu khoa học các bệnh liên quan đến truyền nhiễm, phòng chống dịch bệnh. Trong những năm qua, bệnh viện đã đối phó thành công với nhiều loại dịch bệnh có diễn biến phức tạp, nguy hiểm như dịch SARS năm 2003, dịch cúm A H5N1, cúm A/H1N1, dịch sởi, dịch tiêu chảy cấp năm 2009 và hiện nay đang là đại dịch Covid-19.

Nếu xem phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là một cuộc chiến thì Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chính là mặt trận chống dịch tuyến cuối đầy cam go. Vì đây là nơi quyết định sự thành công hay không thành công trong việc “tiêu diệt” kẻ thù giấu mặt. Nếu chữa trị thành công, không chỉ chứng tỏ “tay nghề, “trí tuệ”, “phác đồ” đồ điều trị của đội ngũ y bác sĩ được công nhận mà còn góp phần nâng cao “thương hiệu”, uy tín quốc gia, đưa Việt Nam thành một trong những điểm sáng trên bản đồ y khoa thế giới trong công tác chữa trị bệnh nhân Covid-19.

Đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chúng tôi dễ dàng cảm nhận được sự chuyên nghiệp và tinh thần cống hiến hết mình vì sức khỏe nhân dân của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tết Canh Tý 2020 có lẽ là một cái Tết đáng nhớ đối với đội ngũ y bác sĩ bệnh viện. Đơn giản, trong khi người người, nhà nhà tất bật chuẩn bị đón năm mới thì họ đã gác lại cuộc sống riêng tư, túc trực tại bệnh viện để bước vào một cuộc chiến hết sức đặc biệt - cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kể từ đầu tháng 12/2020 khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra ở Việt Nam, bệnh viện đã xác định tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh đối với Việt Nam và thế giới.

Với nhiệm vụ đảm bảo cách ly kịp thời các ca nghi nhiễm, ca nhiễm; chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời, phù hợp với từng người bệnh; chăm sóc toàn diện, hiệu quả; hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong do Covid-19 gây ra. Bệnh viện đã xây dựng và thực hiện kịch bản “chống dịch như chống giặc” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng và thực hiện kế hoạch đáp ứng với tình hình, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh.

Việc phòng, chống dịch bệnh, điều trị cho bệnh nhân khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, có sự quyết tâm, đồng lòng cao của toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên y tế bệnh viện. Thời điểm đó, toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện đã quán triệt chỉ lệnh không được đi đâu xa cơ quan, hủy các lịch đi thăm người thân, đi du lịch để ứng trực kịp thời. Mồng 2 Tết, bệnh viện đã tiếp nhận người bệnh đầu tiên vào khám sàng lọc.

“Pháo đài” tiêu diệt Covid-19
Nhiều bệnh nhân đã được chữa khỏi tại bệnh viện.

Đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng, hộ lý túc trực ngày đêm, trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, ăn ngủ luôn tại bệnh viện, công việc quá tải gấp 2-3 lần bình thường. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, những nỗ lực đã được đền đáp khi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân Covid-19, chưa có trường hợp tử vong. “Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị hàng trăm người bệnh Covid-19, với nhiều bệnh nhân có diễn biến phức tạp, bệnh cảnh nặng nề, tưởng như không còn hy vọng cứu chữa nhưng đã được cứu sống.

Tất cả bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh, hồi phục và ra viện. Có thể nói, đây là một thành công lớn của Y học Việt Nam nói chung và của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nói riêng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19”- Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh.

Trong đợt dịch 1, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 170 bệnh nhân dương tính với SARS-COV-2, chiếm 52,5% tổng số bệnh nhân dương tính trong cả nước. Trong số đó có 15 bệnh nhân nặng, 5 bệnh nhân nguy kịch đã được các bác sĩ hồi sinh ngoạn mục. Trong đó, có những ca bệnh hết sức đặc biệt như bệnh nhân số 19 (64 tuổi) là bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên phải đặt ECMO (Kỹ thuật tim, phổi nhân tạo - Một kỹ thuật hồi sức đặc biệt).

Có đêm, bệnh nhân 3 lần ngừng tuần hoàn, ngừng tim phải cấp cứu, tưởng như không còn hy vọng cứu chữa hoặc có cứu được thì di chứng rất nặng do tổn thương não. Với tinh thần nỗ lực, tranh thủ từng giây, từng phút để cấp cứu bệnh nhân cùng với chuyên môn, nghiệp vụ cao của ê-kíp, cuối cùng bệnh nhân đã được cứu sống và dần hồi phục, tỉnh táo…

Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, đến đợt dịch 2 (bắt đầu từ ngày 23/7/2020), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã rút được những kinh nghiệm từ đợt dịch 1, thực hiện nhiệm vụ quốc tế đi đón đoàn bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ Guinea Xích Đạo về điều trị thành công. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân do ổ dịch ở Đà Nẵng bùng phát và thực hiện kế hoạch chi viện cho Đà Nẵng, Huế, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, sự san sẻ bớt nỗi khó khăn, mệt nhọc của đồng nghiệp và hết lòng vì người bệnh.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Xem thêm
Phiên bản di động