Huyện thạch thất:

Phấn đấu năm 2018 đạt tiêu chí huyện nông thôn mới

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của UBND và sự phối, kết hợp với các cấp, sở, ngành chuyên môn cũng như sự năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân mà kinh tế của huyện Thạch Thất đã có những biến chuyển cả lượng lẫn chất.
phan dau nam 2018 dat tieu chi huyen nong thon moi Lãnh đạo huyện Thạch Thất thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng.
phan dau nam 2018 dat tieu chi huyen nong thon moi Thạch Thất: Bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho hộ gia đình chính sách
phan dau nam 2018 dat tieu chi huyen nong thon moi Thạch Thất: Khám, cấp thuốc và tặng quà cho đối tượng chính sách

Thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa XII, huyện Thạch Thất được tiếp nhận 3 xã: Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Đến nay, toàn huyện có 23 xã, thị trấn, 196 thôn, diện tích tự nhiên 18.744,18ha, dân số 206.000 người (dân tộc Mường chiếm 5,2%).

Phát huy lợi thế của các làng nghề truyền thống với các nghề: Cơ kim khí, mộc, chế biến lâm sản, làng nghề cổ truyền, toàn huyện đã nỗ lực nhân rộng nghề truyền thống và xây dựng, phát triển nghề mới... Sau 10 năm phấn đấu, Thạch Thất đã có 1 khu công nghiệp, 7 cụm công nghiệp, 10/50 làng nghề được công nhận làng nghề truyền thống với 1.316 doanh nghiệp và 20.885 hộ sản xuất kinh doanh.

phan dau nam 2018 dat tieu chi huyen nong thon moi
Tái cơ cấu nông nghiệp để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp toàn huyện năm 2017 đạt 11.363.715 triệu đồng; tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 13%; tổng giá trị thương mại, dịch vụ đạt 3.590.334 triệu đồng; tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 15,2%; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.564.221 triệu đồng...

Trong 10 năm, toàn huyện đã giải phóng mặt bằng và bàn giao 1.509,3ha đất thực hiện dự án, chi trả 3.096,7 tỷ đồng cho 12.253 lượt tổ chức, hộ cá nhân; giao đất tái định cư cho 2.863 lượt hộ, giao đất dịch vụ cho 1.895 lượt hộ; cho 1.080 lượt hộ thuê đất tại các cụm công nghiệp, làng nghề. Nhờ vậy việc triển khai các dự án trọng điểm như: Đại lộ Thăng Long, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội… được diễn ra thuận lợi, tạo động lực thúc đẩy phát triển của địa phương.

Bên cạnh đó, công tác quản lý môi trường được tăng cường, toàn huyện đã đầu tư, xây dựng 23 bãi tập kết rác thải, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trong ngày đạt trên 90%, từng bước đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các cụm công nghiệp, làng nghề. Huyện đã hoàn thành việc cấp nước sạch ở 10 xã, thị trấn và tiếp tục triển khai ở các xã còn lại. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện đạt 69%.

Đến nay, kinh tế trên địa bàn huyện Thạch Thất ổn định và phát triển, đạt mức tăng trưởng bình quân hằng năm 12,2%; thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng/người, gấp 4,5 lần so với năm 2007. Năm 2017, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 512.180 triệu đồng, bằng 255% dự toán thành phố giao, là năm có số thu cao nhất từ trước đến nay.

Huyện cũng hoàn thành quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 21/21 xã được phê duyệt quy hoạch nông thôn mới...

Đặc biệt, từ sau khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, được sự quan tâm đầu tư của Thành phố, đến nay huyện đã triển khai 1.051 dự án với tổng số vốn 5.954.005 triệu đồng. Riêng 3 xã: Yên Bình, Yên Trung, Tiến Xuân đã được đầu tư 735.594 triệu đồng, do đó hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện tương đối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Công tác văn hóa, xã hội và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được chính quyền, nhân dân triển khai sâu rộng, đạt kết quả tích cực: Các loại hình văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn và phát huy; 59,74% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó đạt trên chuẩn đối với bậc mầm non 77,3%, tiểu học 89,3%, THCS 70,8%... tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 9,71% (năm 2007) xuống còn 1,18% (cuối năm 2017).

Đến nay, kinh tế trên địa bàn huyện Thạch Thất ổn định và phát triển, đạt mức tăng trưởng bình quân hằng năm 12,2%; thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng/người, gấp 4,5 lần so với năm 2007. Năm 2017, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 512.180 triệu đồng, bằng 255% dự toán thành phố giao, là năm có số thu cao nhất từ trước đến nay. Huyện cũng hoàn thành quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 21/21 xã được phê duyệt quy hoạch nông thôn mới...

Đặc biệt, từ sau khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, được sự quan tâm đầu tư của Thành phố, đến nay huyện đã triển khai 1.051 dự án với tổng số vốn 5.954.005 triệu đồng. Riêng 3 xã: Yên Bình, Yên Trung, Tiến Xuân đã được đầu tư 735.594 triệu đồng, do đó hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện tương đối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được cán bộ, nhân dân toàn huyện đồng lòng ủng hộ. 100% các thôn có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng. Ngoài nguồn vốn nhà nước đầu tư xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã huy động nhân dân đóng góp 90,073 tỷ đồng (229.623 ngày công; hiến 35.090m2 đất nông nghiệp, 987m2 đất vườn và 24.029m2 đất thổ cư) để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, giao thông nông thôn, nội đồng... Đến nay, 21/21 xã trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới. Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Thất đang tiếp tục phấn đấu hết năm 2018 đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.

Nguyễn Doãn Hoàn

Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.

Tin khác

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

(LĐTĐ) Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Xem thêm
Phiên bản di động