Phân biệt môn chính - môn phụ là quan niệm cố hữu của học sinh, phụ huynh

Không biết tự bao giờ, quan niệm môn chính – môn phụ đã "ăn sâu" vào tâm thức của nhiều người, dẫn đến hiện tượng học lệch, học tủ. Thậm chí, tư tưởng "nhất bên trọng, nhất bên khinh" này đã tác động không nhỏ đến cách dạy và học trong nhà trường.
95% sinh viên mong muốn lập trình trở thành bộ môn chính
Hiện nay, nhiều học sinh, phụ huynh vẫn còn giữ quan niệm phân biệt môn chính - môn phụ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Hiện nay, nhiều học sinh, phụ huynh vẫn còn giữ quan niệm phân biệt môn chính - môn phụ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

“Trong tất cả các môn, em thích nhất là môn gì?”

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng tất cả học sinh được hỏi đều lưỡng lự năm bảy giây mới có thể trả lời. Điều đáng nói hơn là khi hỏi đến câu thứ hai "Tại sao em thích học môn đó?" thì rất hiếm học sinh có thể đáp lại ngay.

Phạm Gia Huy (học sinh lớp 2, trường Tiểu học Tân Phong, Thái Bình) suy nghĩ về câu hỏi một hồi lâu rồi đáp, em thích học môn Thể dục vì được ra ngoài đá bóng và vui chơi cùng bạn bè.

Em cũng thích học môn Mỹ thuật vì được ngắm nhìn cây cối để vẽ, được cắt ghép hình ảnh theo ý nghĩ của riêng mình.

Khác với bạn nhỏ 7 tuổi, Thiều Thị Thùy (học sinh lớp 8, trường THCS Thị trấn Văn Điển, Hà Nội) cho biết, em thích học môn Toán vì đó là môn chính, phục vụ cho tất cả kỳ thi quan trọng.

Em mặc định đó là môn mình thích vì thời khóa biểu của em ngày nào cũng có môn Toán và là môn học quyết định thành tích học tập của mình.

Là một học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, Lê Thị Trà My (học sinh lớp 12, trường THPT Đông Sơn 2, Thanh Hóa) nghe xong câu hỏi thì đáp: "Em thích tất cả các môn, trừ các môn phụ".

Em cho biết, những môn phụ đó là Thể dục, Giáo dục quốc phòng, Công nghệ. Bởi em không có thể lực tốt, hơn nữa các môn này cũng không phục vụ cho kỳ thi đại học.

Như vậy, ở mỗi cấp học, học sinh đã có tư duy khác nhau về môn học mình yêu thích, ở đó đã xuất hiện quan niệm môn chính - môn phụ trong học đường.

Nhiều học sinh có tư tưởng “môn chính là môn học để thi“. Ảnh: Thiều Trang
Nhiều học sinh có tư tưởng “môn chính là môn học để thi“. Ảnh: Thiều Trang

Có sự phân biệt môn chính, môn phụ?

Từ trước tới nay, không có quy ước nào thể hiện môn này là chính, môn kia là phụ. Tuy nhiên, trên thực tế, một số môn học đã bị học sinh coi là môn phụ, vì những môn đó không phục vụ thi tốt nghiệp, thi vào cao đẳng, đại học.

Chia sẻ về điều này, Nguyễn Khánh Linh (học sinh lớp 10, trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội) cho biết, trên thực tế việc phân chia môn chính, môn phụ là có xảy ra.

Với học sinh, cách phân chia đó phụ thuộc vào sở thích, điều kiện, trình độ văn hóa, ước mơ trong tương lai của các em và đôi khi là phụ thuộc vào mong muốn của phụ huynh.

"Về cơ bản, có 3 cách chia môn chính phổ biến nhất là Toán - Văn - Anh, Toán - Một môn tự nhiên - Anh và Toán - Lý - Hóa. Đặc biệt cách chia này thường xuất hiện nhiều ở bậc THCS và THPT, vì bậc Tiểu học chưa thật sự nhận thức rõ điều này.

Từ cách phân chia môn chính, môn phụ cũng gây ra tình trạng nhiều bạn học lệch, coi thường và đối phó, thậm chí là bỏ qua một số môn học" - Khánh Linh chia sẻ.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, cô Lý Thị Ninh (giáo viên môn Giáo dục công dân, trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa) cho rằng, phân biệt môn chính, môn phụ là quan niệm cố hữu của phụ huynh và học sinh.

Dù chương trình giáo dục phổ thông mới đã tác động tích cực đến tư duy của học sinh nhưng những môn được xem là môn phụ vẫn chưa được đặt phù hợp với vị trí, chức năng và vai trò của nó.

Theo Trang Hà/laodong.vn

https://laodong.vn/giao-duc/phan-biet-mon-chinh-mon-phu-la-quan-niem-co-huu-cua-hoc-sinh-phu-huynh-890779.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.

Tin khác

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động