Phải xử nghiêm!

Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá! Bác làm gì mà như cháy nhà vậy? Còn hơn cả cháy nhà ấy chứ. Vậy cái gì mà nguy hiểm thế bác?
phai xu nghiem Thế mới khó!
phai xu nghiem Cần cái kết luận rõ ràng!
phai xu nghiem Rất cần!

- Chú không thấy mấy cái tin đồn đó à.

- Em tưởng gì chứ mấy cái tin đồn, em đã quá quen rồi. Hình như bây giờ người ta không có tin đồn mới là lạ. Bác tính bây giờ lại có cái mạng xã hội, tin đồn càng có đất diễn, chứ không chỉ là truyền miệng từ những người “buôn dưa lê”.

- Thế mới nguy hiểm. Thật giả chả biết làm sao. Hậu quả nhỡn tiền ra đấy.

- Tất nhiên là hậu quả của tin đồn là vô cùng nghiêm trọng rồi. Nhớ cái vụ đồn tùm lum ăn nọ, ăn kia mắc bệnh ung thư, thành ra nông dân khóc ròng trên đống sản phẩm ế ẩm…

-Kể ra những tác hại của tin đồn có cả ngày chả hết. Tớ muốn nói với chú cái tin đồn mới nhất, đang gây hoang mang cho đời sống xã hội và hậu quả của nó thì cũng rất nghiêm trọng.

-Tin gì mà “ác” thế bác?

-Tin đồn “bắt cóc trẻ em” ấy. Hết ở Bắc Giang, Hải Dương rồi lại Sóc Sơn HN…Clip hẳn hoi nhé. Vậy ai chả tin.

-Đúng thật. Chính em mới đầu xem mấy cái clip cũng tin lắm, còn dặn dò con cháu phải cẩn thận mỗi khi ra đường. Sau này mới té ngửa những clip đó chẳng có bằng chứng gì, thậm chí dùng để câu “viu” phục vụ bán hàng trên phây bốc; vì ghen tuông bóng gió và vì bất kể cái gì họ thích.

-Vậy rõ ràng chỉ vì hiếu kỳ, hoặc phục vụ lợi ích cá nhân mà họ tung những clip về “bắt cóc trẻ em”, không những gây hoang mang lớn trong đời sống xã hội, mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy đau lòng.

-Đấy cái vụ ở Hải Dương ý, vu oan cho người ta, đánh đập dã man rồi đốt cả xe ô tô. Đến khi điều tra ra mới kết luận hoàn toàn không có chuyện bắt cóc trẻ em, mà chỉ có một người hô lên là cả đám đông xúm vào “hành xử”, không cần ngọn ngành thế nào.

-Cái vụ ở Sóc Sơn vừa rồi mới đau lòng. Hai phụ nữ nghèo bươn trải đi bán tăm dạo cũng bị ai đó tung tin họ đi “bắt cóc trẻ em”, có người còn chứng minh chai nước lọc là chai thuốc mê… thế là xúm vào đánh đập, may mà không chết, chứ “hội đồng” như thế mất mạng như chơi. Khi đó ai chịu trách nhiệm.

-Bác nói đến chuyện chịu trách nhiệm, em muốn bàn với bác…

-Quy trách nhiệm cũng khó. Cả đám đông như thế, biết ai mà “quy”. Các cụ nói rồi “trúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết”, rồi nữa “chờ được vạ thì má đã sưng”.

-Đúng vậy, một khi mà cả đám đông đều hùa vào thì ai cũng có thể biến thành nạn nhân. Có điều là em nghĩ khó gì thì khó vẫn phải xử lý, chứ cứ để “hòa cả làng” thế này thì sẽ là còn nhiều clip, nhiều hậu quả đau lòng.

-Chú nói cũng đúng, đấy mấy cái clip tung lên mạng xã hội đều đã biết được chủ nhân của nó, vậy mà theo tớ được biết thì mới chỉ gọi lên nhắc nhở và xử phạt, cũng chẳng thấy nói xử ở mức độ nào.

-Rõ ràng hậu quả của những tin đồn này là rất lớn đối với xã hội và bản thân những người bị nghi oan. Những hành động này đều đã được quy định trong Bộ Luật Hình sự, tỷ như nhẹ nhất là “tội cố ý gây thương tích”; “tội hủy hoại tài sản”…

-Thế nên em nghĩ, đối với những clip tung tin thất thiệt, gây ảnh hưởng cho đời sống xã hội; những kẻ vô cớ đánh người, đốt xe… cần phải nghiêm trị. Có như vậy mới giảm được những “tin đồn” gây hậu quả nghiêm trọng như đã xảy ra.

-Tớ có thêm một ý kiến nữa, rằng cũng mong lực lượng bảo vệ pháp luật trách nhiệm hơn, kịp thời can thiệp đối với những vụ xảy ra trên địa bàn. Chứ nhiều cái clip tớ thấy vụ việc diễn ra “ồn ào” như thế mà mãi chẳng thấy lực lượng chức năng đến giải quyết.

-Bác nói đúng. Nếu lực lượng chức năng có mặt kịp thời thì rõ ràng sẽ không phải gánh chịu hậu quả đau lòng từ những clip này.

-Mà ngay cả khi những người này có là thủ phạm bắt cóc trẻ em thật, thì người dân cũng không được tự xử lý bằng đánh đập, mà chỉ giữ lại rồi báo cho các cơ quan chức năng xử lý.

-Tóm lại là phải xử nghiêm!

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động