Ông Đặng Ngọc Tùng: 'Năm sau, lương tối thiểu phải tăng lên 3,4 triệu đồng'

"Lộ trình tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động (NLĐ) vào năm 2017 sẽ phá sản nếu năm 2015 mức tăng lương không đáp ứng mức 80% nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ", Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng khẳng định.

- Thưa ông, vì sao Tổng Liên đoàn lao động (TLĐLĐ) đề nghị mức lương tối thiểu vùng I của người lao động vào năm 2015 phải ở mức 3,4 triệu đồng mỗi tháng?

- Có nhiều lý do để chúng tôi đưa ra mức lương tối thiểu mỗi tháng vùng I của người lao động phải ở mức 3,4 triệu đồng, vùng II: 2,9 triệu đồng, vùng III: 2,6 triệu đồng và vùng IV: 2,3 triệu đồng. Nhưng lý do quan trọng nhất là kết quả khảo sát về mức sống tối thiểu của người lao động năm 2014 so sánh với tiền lương tối thiểu vùng năm 2014 cho thấy, tiền lương tối thiểu vùng I mới đạt 67,6% mức sống tối thiểu; tương tự vùng II đạt 70,1%; vùng III đạt 70,6% và vùng IV cũng mới đạt 76,6%. Như vậy tiền lương tối thiểu vùng năm 2014 còn thấp hơn 25,4% - 32,4% nhu cầu sống tối thiểu.

tung3gif-7364-1406743752.gif

Ông Đặng Ngọc Tùng:" Phải tăng lương tối thiểu để đáp ứng nhu cầu sống của người lao động". Ảnh: VTC

Thu nhập của người lao động còn thấp, trong khi giá sinh hoạt ngày càng tăng (CPI: năm 2013 tăng 6,6%, 6 tháng đầu 2014 tăng 4,77% so với cùng kỳ năm 2013). Điều đó khiến tiền lương thực tế có xu hướng giảm, đời sống người lao động càng khó khăn hơn.

- Lộ trình tăng tiền lương tối thiểu vùng cho người lao động đến năm 2017 đã được xây dựng. Ông đánh giá thế nào về lộ trình này nếu đề xuất của TLĐLD không được chấp thuận?

- Kết luận số 23-KL/TW của Trung ương về lộ trình "Điều chỉnh mức lương tối thiểu khu vực doanh nghiệp nhanh hơn để đến năm 2015 đạt mức nhu cầu tối thiểu" là căn cứ quan trọng để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng. Thực tế cho thấy, tình hình kinh tế xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó dự báo trước. Do đó, không thể thực hiện tiền lương tối thiểu vùng đạt mức nhu cầu tối thiểu vào năm 2015.

Tôi cho rằng, từ nay đến năm 2017 cần có lộ trình để thực hiện. Lộ trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ năm 2015 đến 2017 như sau: Năm 2015: Phương án I đạt 80%, Phương án II đạt 83% nhu cầu sống tối thiểu vùng; tương tự năm 2016 đạt 90% và năm 2017 đạt 100%.

Nếu trong năm 2015, chúng ta không tăng lương tối thiểu vùng đạt được ở mức như phương án I (80%), thì năm 2017 không thể đạt được ở mức 100% - nghĩa là đạt mục tiêu lương phải đủ đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người lao động. Điều đó cũng có nghĩa lộ trình tăng tiền lương tối thiểu vùng sẽ “phá sản”.

- Người công nhân hầu như chỉ có duy nhất nguồn sống từ lương, nếu không quy định tăng mức lương tối thiểu hợp lý, cuộc sống của họ sẽ như thế nào?

- Nghị định số 182/2013 của Chính phủ quy định từ 1/1/2014 mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau: Mức 2.700.000 đồng mỗi tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; Mức 2.400.000 đồng áp dụng đối với vùng II; Còn vùng III và vùng IV lần lượt là 2.100.000 đồng và 1.900.000 đồng.

Tuy nhiên tại TP.HCM và Hà Nội, có những doanh nghiệp ký hợp đồng với người lao động mức lương đã là 2.900.000-3.000.000 đồng mỗi tháng chưa kể các khoản khác như chuyên cần... Điều này chứng tỏ mức lương tối thiểu vùng đang áp dụng đã lạc hậu. 

Nửa đầu năm nay, Viện Công nhân và Công đoàn đã khảo sát về vấn đề tiền lương, mức sống tối thiểu với 1.500 CNLĐ tại 60 doanh nghiệp ở 12 tỉnh, thành. Kết quả cho thấy,  vùng I đạt 3.990.000 đồng, vùng II: 3.423.000 đồng, vùng III: 2.973.000 đồng và vùng IV là 2.481.000đ. Mức này chỉ đáp ứng 69-77% mức sống tối thiểu theo vùng.

- Lương công nhân tăng sẽ tăng sức mua, tuy nhiên giá cả cũng có thể sẽ tăng theo. Ý kiến của ông về vấn đề này thế nào?

- Vấn đề kích cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sức khỏe của nền kinh tế, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp… Nhưng, tôi cho rằng,  việc người lao động có thu nhập cao cũng là một yếu tố góp phần tăng sức mua. Và ở mức độ nào đó, điều này có lợi cho tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Tuy vậy, thường thì lương tăng thì giá lại tăng. Cho nên, việc tăng lương cần phải song hành với kiềm chế, kiểm soát được lạm phát. Đừng để lương chưa tăng mà giá đã tăng.

Tóm lại, quan điểm của Tổng LĐLĐVN về tăng lương tối thiểu vùng cho NLĐ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể là thực hiện theo đúng Điều 90, 91 của Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được quốc hội thông qua. Và căn cứ vào các quy định này, chúng ta cần phải thực hiện đúng lộ trình tăng lương tối thiểu, phải làm cho tiền lương tối thiểu đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ vào năm 2017.

Theo VnE

Nên xem

Con đường di sản Nam Thăng Long: Ký ức Hà Nội “thức giấc” trên hành trình mới

Con đường di sản Nam Thăng Long: Ký ức Hà Nội “thức giấc” trên hành trình mới

Từ hương rượu ngâu nồng nàn của làng Ngâu xã Đại Thanh, những cánh đồng hoa rực rỡ bốn mùa ở xã Phúc Thọ, đến bàn tay nghệ nhân tỉ mỉ tạo nên tác phẩm sơn mài tinh xảo tại làng Hạ Thái, hay nếp nhà cổ kính và nghề may comple truyền thống của làng Phúc Am - Con đường di sản Nam Thăng Long đang khẽ đánh thức những giá trị văn hoá, nghề truyền thống nơi vùng đất trăm nghề. Hành trình này không chỉ kết nối các không gian di sản vùng ven với trung tâm Thủ đô, mà còn mở ra hướng đi mới cho du lịch bền vững, nơi ký ức và hiện tại cùng song hành trong hơi thở của thời đại. Song, để di sản thực sự “sống” trong đời sống đương đại, cần nhiều hơn sự liên kết, đầu tư và ý thức gìn giữ từ chính cộng đồng địa phương.
AI và lớp học số: Học không chỉ là kiến thức, mà là khám phá

AI và lớp học số: Học không chỉ là kiến thức, mà là khám phá

Trong những năm gần đây, lớp học không còn là không gian chỉ có bảng, vở và giáo viên đứng giảng, thay vào đó, học sinh được mời gọi tham gia vào quá trình học tập một cách chủ động, trải nghiệm, khám phá và tự đưa ra quyết định. Các em không chỉ tiếp nhận kiến thức, mà còn được khuyến khích thử nghiệm các ý tưởng, so sánh kết quả và rút ra bài học từ chính trải nghiệm của mình.
Những thực phẩm âm thầm làm tăng huyết áp và gợi ý chế độ dinh dưỡng phù hợp

Những thực phẩm âm thầm làm tăng huyết áp và gợi ý chế độ dinh dưỡng phù hợp

Tăng huyết áp là một trong những bệnh lý tim mạch phổ biến và nguy hiểm nhất hiện nay. Một trong những yếu tố then chốt trong kiểm soát huyết áp chính là chế độ ăn uống hàng ngày. Nhiều thực phẩm tưởng như vô hại lại âm thầm làm tăng huyết áp, gây áp lực lên tim mạch và dẫn đến những biến chứng nặng nề như đột quỵ, suy tim, tai biến mạch máu não.
Hà Nội ghi nhận thêm 483 ca sốt xuất huyết tại 97 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 483 ca sốt xuất huyết tại 97 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 31/10 đến 7/11), toàn Thành phố ghi nhận 483 ca mắc sốt xuất huyết tại 97 phường, xã, giảm 03 ca so với tuần trước.
Đề xuất mới về trợ cấp tuất đối với thân nhân người có công

Đề xuất mới về trợ cấp tuất đối với thân nhân người có công

Bộ Nội vụ đã có đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện và thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công, trong đó, quy định rõ ràng và mở rộng điều kiện về thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân người có công.
Phụ nữ Thủ đô đồng diễn áo dài

Phụ nữ Thủ đô đồng diễn áo dài

Ngày 9/11, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô - Hội nhập và phát triển”.
Đổi mới mô hình tư vấn, mở rộng kết nối thị trường lao động

Đổi mới mô hình tư vấn, mở rộng kết nối thị trường lao động

Ngày 9/11, Ủy ban nhân dân phường Cầu Giấy phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm năm 2025. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin khác

Phụ nữ Thủ đô đồng diễn áo dài

Phụ nữ Thủ đô đồng diễn áo dài

Ngày 9/11, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô - Hội nhập và phát triển”.
Phát huy sức mạnh nội sinh, nắm bắt cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá

Phát huy sức mạnh nội sinh, nắm bắt cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá

Trong quá trình góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo, văn nghệ sĩ đã tập trung làm rõ những định hướng lớn về tư duy phát triển đất nước, nhất là mô hình tăng trưởng mới, đổi mới quản trị quốc gia và phát huy sức mạnh nội sinh của dân tộc trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
Kết luận mới của Bộ Chính trị về đột phá trong tuyển dụng và đãi ngộ cán bộ

Kết luận mới của Bộ Chính trị về đột phá trong tuyển dụng và đãi ngộ cán bộ

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 205-KL/TW ngày 7/11/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.
Cần đẩy mạnh chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng "Kinh tế biển xanh"

Cần đẩy mạnh chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng "Kinh tế biển xanh"

Góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, TS Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội bày tỏ hoàn toàn nhất trí và ủng hộ cao nội dung dự thảo Văn kiện.
Cần đánh giá rõ hơn kết quả đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Cần đánh giá rõ hơn kết quả đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Góp ý xây dựng các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Đôi (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La) đề nghị đánh giá rõ hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nhiệm kỳ qua.
Thiệt hại do thiên tai gây ra ước khoảng 69.000 tỷ đồng

Thiệt hại do thiên tai gây ra ước khoảng 69.000 tỷ đồng

Chiều 8/11, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã thông tin về các giải pháp phòng, chống lũ lụt, ngập úng và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025, năm được đánh giá là có diễn biến thời tiết cực đoan, khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Cần có định hướng bảo đảm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ phù hợp

Cần có định hướng bảo đảm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ phù hợp

Trong quá trình lấy ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các cán bộ làm công tác Mặt trận và Hội Liên hiệp Phụ nữ đánh giá cao chất lượng chuẩn bị văn kiện, công phu, toàn diện, có tính khái quát lý luận sâu sắc và gắn chặt với thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Mô hình tăng trưởng mới, bước chuyển của tư duy phát triển

Mô hình tăng trưởng mới, bước chuyển của tư duy phát triển

Trong quá trình góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung phân tích những định hướng lớn về tư duy phát triển, trong đó nổi bật là vấn đề mô hình tăng trưởng mới. Tiến sĩ (TS) Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định việc xác lập mô hình tăng trưởng mới không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là bước ngoặt mang tính nền tảng trong tư duy phát triển đất nước.
Khơi thông các nguồn lực mới, không để lỡ nhịp tăng trưởng

Khơi thông các nguồn lực mới, không để lỡ nhịp tăng trưởng

Sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 trực tuyến với các địa phương. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo Nghị quyết phiên họp, sớm trình ban hành.
Nỗ lực tạo sức bật trong gần 2 tháng cuối năm

Nỗ lực tạo sức bật trong gần 2 tháng cuối năm

Sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 trực tuyến với các địa phương. Theo chương trình, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 10, 10 tháng; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian còn lại của năm 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động