Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung tiếp xúc công nhân khu công nghiệp

“Nóng” vấn đề cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống CNLĐ

Sáng nay (26.5), tại KCN Bắc Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo các sở ban ngành đã có buổi tiếp xúc với công nhân lao động (CNLĐ) Khu công nghiệp và chế xuất (KCN-CX) Hà Nội, để nghe và giải đáp những vấn đề người lao động và doanh nghiệp quan tâm.
nong van de co so ha tang phuc vu doi song cnld Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX
nong van de co so ha tang phuc vu doi song cnld Sân chơi bổ ích của NLĐ

Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đáng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Ngàng– Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội và ông Phạm Khắc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các KCN-CX Hà Nội.

Dự hội nghị còn có Giám đốc các sở, ban ngành của Thành phố và lãnh đạo các huyện và trên 300 CNLĐ KCN Hà Nội đại diện cho trên 2 triệu LĐ Thủ đô.

nong van de co so ha tang phuc vu doi song cnld
Lãnh đạo Thành phố lắng nghe kiến nghị, đề xuất từ CNLĐ KCN Hà Nội

Nhiều kiến nghị chưa được giải quyết

Tại Hội nghị tiếp xúc, ông Phạm Khắc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các KCN-CX Hà Nội đã nêu lại một số kiến nghị của đại diện CNLĐ tại Hội nghị tiếp xúc CNLĐ trong các KCN năm 2015, đến nay vẫn chưa được các sở, ban ngành Thành phố triển khai thực hiện như:

Kiến nghị với Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất với UBND thành phố chỉ đạo các tổ chức, đơn vị triển khai tiếp việc xây dựng nhà ở cho CNLĐ; cơ sở hạ tầng như: Nhà trẻ, trạm y tế, nhà văn hóa phục vụ CNLĐ; tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố cơ chế chính sách hỗ trợ quỹ đất, vay vốn ưu đãi để thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với diện tích nhỏ, giá rẻ tại các KCN cho CNLĐ thuê hoặc mua.

Kiến nghị với Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc xây dựng cầu vượt tại Trung tâm Thương mại Mê Linh Plaza qua đường Bắc Thăng Long – Nội Bài; các tuyến xe buýt qua KCN Quang Minh.

Kiến nghị Sở Công thương Hà Nội việc xây dựng trạm biến áp 110kv tại KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ và kiến nghị với huyện Chương Mỹ  việc quyết dự án đầu tư khai thác nước ngầm tại xã Phụng Châu để có nước sạch phục vụ CNLĐ KCN...

Vẫn bức xúc về vấn đề nhà ở

Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý các KCN-CX Hà Nội tiếp tục kiến nghị và đề xuất các sở, ban, ngành xem xét các vấn đề: Thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành thuộc thành phố và của huyện còn chậm, chưa chủ động.

nong van de co so ha tang phuc vu doi song cnld
Lãnh đạo Thành phố chủ trì buổi tiếp xúc

Riêng với Sở Xây dựng Hà Nội, đại diện các Công ty TNHH: Canon Việt Nam, Hoya, Terumo, Asti Hà Nội tập trung kiến nghị về việc xây nhà ở cho CNLĐ. Cụ thể, đối với mỗi KCN trên địa bàn Hà Nội, Thành phố nên đầu tư một khu nhà ở cho CNLĐ thuê với giá hợp lý, giúp CNLĐ giảm được các khoản chi phí phải thuê nhà trọ, tiền điện, tiền nước giá cao và tiết kiệm thời gian đi lại, đảm bảo được an ninh trật tự và an toàn xã hội; đồng thời có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm bạn đời hạn chế các tệ nạn xã hội. Đại diện các doanh nghiệp này cũng đề nghị Thành phố quan tâm xây nhà ở xã hội gần KCN tập trung bán trả góp cho CNLĐ, đặc biệt là CNLĐ ngoại tỉnh.

Về nhà trẻ, trường học, nhà văn hóa, bệnh viện, đại diện các doanh nghiệp và người lao động kiến nghị: Đối với mỗi KCN, Thành phố nên quy hoạch xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng như: Nhà trẻ, trường học, bệnh viện, siêu thị, nhà văn hóa công nhân để CNLĐ sinh hoạt văn hóa, giao lưu gặp gỡ, qua đó nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ. Hiện nay, chỉ có KCN Thăng Long là có quy hoạch công trình trên.

Đặc biệt, đề nghị Thành phố sớm khảo sát và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà trẻ, trường mẫu giáo nằm trong KCN Nội Bài để các cháu con CNLĐ có cơ hội được chăm sóc, học tập và phát triển như các trẻ em khác.

nong van de co so ha tang phuc vu doi song cnld
Hơn 300 CNLĐ KCN Hà Nội dự buổi tiếp xúc với lãnh đạo Thành phố

Từ thực tế đời sống của các gia đình CNLĐ tại KCN, chị Nguyễn Thị Chanh- công nhân Công ty Canon Việt Nam kiến nghị: Thành phố cần xem xét xây dựng nhà văn hóa, khu vui chơi cho con CNLĐ và trực tiếp CNLĐ trong KCN. Hiện nay, trong KCN không có nơi để vui chơi, giải trí nên hết giờ làm, chúng tôi chỉ biết ở nhà, không có nơi để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Anh Hà Mạnh Ngọc- công nhân Công ty Yamaha, quê ở Phú Thọ hiện đang thuê nhà ở Sóc Sơn cho biết: “Tôi về Hà Nội làm công từ năm 2009. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự tiếp xúc với lãnh đạo Thành phố và các sở, ban ngành. Bản thân tôi thấy rất xúc động vì người đứng đầu lãnh đạo Thành phố và đại diện các sở, ban ngành đã gần gũi với CNLĐ và ngày càng quan tâm đến đời sống người LĐ. Đây là dịp CNLĐ chúng tôi được bày tỏ mong muốn về những vấn đề sát sườn như việc làm, đời sống... Mong rằng, sau buổi tiếp xúc này, những vấn đề CNLĐ đưa ra tại hội nghị này sẽ được xem xét, giải quyết sớm.

B.D – T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Xem thêm
Phiên bản di động