Nơi thầy thuốc là mẹ hiền

“Lương y như từ mẫu” được mặc định là một phẩm chất không thể thiếu và đương nhiên của người thầy thuốc. Điều này càng rõ nét và được thể hiện sinh động hơn ở các bác sỹ, hộ sinh… khoa Sản 2, Bệnh viện Thanh Nhàn, TP Hà Nội…
noi thay thuoc la me hien Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố thăm, chúc Tết BV Thanh Nhàn
noi thay thuoc la me hien Bác sĩ bệnh viện Thanh Nhàn chấn động não vì bị người nhà bệnh nhân hành hung

Những câu chuyện cảm động lòng người…

Bệnh viện Thanh Nhàn mặc dù không phải là đơn vị chuyên về phụ sản, tuy nhiên có rất nhiều chị em đã lựa chọn khi“vượt cạn”, bởi khoa Sản 2 ở cơ sở y tế này có một đội ngũ bác sỹ, hộ sinh…. “Tất cả vì người bệnh”. Cũng ở đây, chúng ta được chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động lòng người.

noi thay thuoc la me hien
Bệnh viện Thanh Nhàn

Chúng tôi tới thăm khoa Sản đúng vào lúc sản phụ Đào Lan Chi, sinh năm 1992, ở ngõ 113, Nguyễn Chính, Tân Mai, Hoàng Mai, vừa qua cơn hiểm nghèo. Mặc dù còn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng trên nét mặt chị đã rạng ngời…Chị cảm động nói: “Nếu không có bác sỹ, hộ sinh ở đây quyết đoán và tận tình…có lẽ giờ này tôi đã ở rất…xa”.

Chị Chi thong thả kể lại: Sau khi mang thai lần hai (nhờ hỗ trợ sinh sản) được 4 tháng, chị đã rất cẩn trọng, toàn tâm, toàn ý vào việc dưỡng thai. Nhưng rồi, sau ngày Quốc khánh, 2/9, chị thấy đau bụng và có hiện tượng sảy thai. Lần mang thai đầu tiên, chị cũng gặp hiện tượng này và đã phải vào bệnh viện C để xử lý. Biết chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình và đứa con, chị đã quyết định đến BV Thanh Nhàn, nơi có khoa phụ sản 2, hết lòng vì sản phụ, mà chị biết qua chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nhập viện, các thầy thuốc đã cho chị biết thai của chị 17 tuần bị chết lưu đang sẩy băng huyết, tính mạng của mình đang bị đe doạ nếu không được cấp cứu kịp thời. Khó khăn lắm chị lại mới mang thai nên tha thiết đề nghị các bác sỹ tìm mọi phương cách để giữ lại con cho mình. Sau nhiều lần hội ý, hội chẩn các bác sỹ ở đây đã có một quyết định kịp thời: “Can thiệp nạo buồng tử cung, cứu mẹ…”

Câu chuyện đang đi vào nút thắt thì ở giường bên, sản phụ Bùi Thị Phượng, sinh năm 1986, ở Long Biên, quận Long Biên, xen ngang: “Tôi cũng vậy, nếu không có sự quyết đoán, tận tình của các bác sỹ, hộ sinh ở đây, có lẽ giờ này…” Chị Phượng ngưng lại. Câu chuyện của chị còn “gay cấn và hồi hộp” hơn nhiều.

Sau khi sinh con được 10 ngày, đêm 3/9, chị đang ngủ thì bị băng huyết, máu tươi ộc ra như suối. Ban đầu, có người khuyên và cho ít thuốc phiện uống để cầm máu. Cho tới khi máu vẫn tiếp tục tuôn…gia đình mới vội vã đưa chị vào khoa phụ Sản 2 BV Thanh Nhàn, khi ấy đã là 3 giờ đêm. Đến bệnh viện, chị đã ở tình trạng lơ mơ, mạch nhanh, huyết áp tụt do bị mất máu quá nhiều.

Tôi đã được thạc sỹ bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Bích - Trưởng khoa sản 2 cùng toàn thể nhân viên kíp trực khoa sản 2 tiên lượng tình trạng bệnh nhân rất xấu, nguy cơ tử vong cao…và quyết định phải mổ cắt tử cung do đờ tử cung gây rối loạn đông máu. Ngặt nổi, gia đình đề nghị giữ lại tử cung, điều này đồng nghĩa với tính mạng sản phụ “ngàn cân treo sợi tóc”. Phải mất nhiều thời gian giải thích, thuyết phục…và rồi ca mổ thành công, sản phụ Phượng đã vượt qua cơn hiểm nghèo nhờ trên 10 đơn vị máu và sự quyết đoán của bác sỹ trưởng khoa trong chuyên môn ở đây…

Chúng tôi được biết, ngoài hai câu chuyện cảm động ở trên, nơi đây còn nhiều câu chuyện khác. Ví như có sản phụ vào BV đẻ nhưng không có tiền, các thầy thuốc đã cùng nhau phụ giúp sản phụ. Rồi chuyện có người mẹ mang con để lại BV nhờ cưu mang…Tất cả như đang toả sáng nơi “thầy thuốc là mẹ hiền”

Gặp gỡ những “Người mẹ…”

Đem những câu chuyện cảm động lòng người nói lại với BSCK1 Nguyễn Khánh Toàn, người đã gắn bó với khoa sản hơn 10 năm, BS Toàn khiêm tốn: “Chúng tôi đang cố gắng làm tốt những điều có thể…” Và ông cho biết, BV Thanh Nhàn nói chung và khoa Sản 2 nói riêng đang ngày một vươn tới đẳng cấp của một BV tuyến đầu của Thủ đô. Những tai biến sản khoa hay gặp phải như: băng huyết sau đẻ, sau mổ, chửa ngoài tử cung, uốn ván sơ sinh, tiền sản giật và sản giật hay vỡ tử cung…các thầy thuốc của khoa đều có khả năng xử lý.

Măc dù tất cả chưa được vừa ý nhưng thấy được sự hài lòng của người bệnh và lương tâm, trách nhiệm của người thầy thuốc được nâng cao đã cho mọi người thêm gắn bó…Ông còn cho biết, để có được như ngày hôm nay, BV Thanh Nhàn đã có một chặng đường phấn đấu không ngừng nghỉ.

“Bệnh viện Thanh Nhàn tiền thân là bệnh xá Mai Hương, (nay là phố Hồng Mai) quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào đầu năm 1958, gồm 5 gian có 5 giường bệnh với 16 cán bộ, nhân viên. Tháng 9 năm 1970, bệnh viện Mai Hương từ phòng y tế Quận Hai Bà Trưng quản lý đã chính thức thuộc sở Y tế Hà Nội, bệnh viện được đổi tên thành bệnh viện Hai Bà Trưng và dần phát triển thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh với nhiệm vụ đầu ngành nội khoa.

Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, bệnh viện có những lúc khó khăn thăng trầm, nhưng với tinh thần đoàn kết vượt mọi khó khăn, toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện đã đoàn kết đồng thuận, hoàn thành tốt nhiệm vụ của bệnh viện đa khoa hạng I của Thủ đô với quy mô 800 giường bệnh, 2 chuyên khoa đầu ngành là Nội khoa và Hồi sức cấp cứu – chống độc của thành phố Hà Nội. Hiện nay bệnh viện có 44 khoa phòng, ban và đơn nguyên, trên 1000 cán bộ viên chức “

Hà Thuỷ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Tin khác

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc liên quan đến sự cố ý khoa tử vong thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động