Multimedia
23/06/2024 15:23
Nơi sẻ chia và kết nối của đoàn viên, người lao động

23/06/2024 15:23

Sau nhiều tháng quyết liệt triển khai tới các Công đoàn cơ sở (CĐCS), hiện đã có 6 “Điểm sinh hoạt Công đoàn” trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm được ra mắt và đi vào hoạt động. Sự ra đời và đi vào hoạt động của “Điểm sinh hoạt Công đoàn” có ý nghĩa rất quan trọng, thông qua đó từng bước khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn. Đây sẽ là nơi để người lao động cùng nhau sinh hoạt, giao lưu, giải trí, nâng cao nhận thức, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan hàng năm.
Nơi sẻ chia và kết nối của đoàn viên, người lao động

Sau nhiều tháng quyết liệt triển khai tới các Công đoàn cơ sở (CĐCS), hiện đã có 6 “Điểm sinh hoạt Công đoàn” trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm được ra mắt và đi vào hoạt động. Sự ra đời và đi vào hoạt động của “Điểm sinh hoạt Công đoàn” có ý nghĩa rất quan trọng, thông qua đó từng bước khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn. Đây sẽ là nơi để người lao động cùng nhau sinh hoạt, giao lưu, giải trí, nâng cao nhận thức, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan hàng năm.

Nơi sẻ chia và kết nối của đoàn viên, người lao động

Công đoàn Trung tâm Cai nghiện Ma tuý số 5 Hà Nội là đơn vị đầu tiên ra mắt “Điểm sinh hoạt Công đoàn” tại quận Nam Từ Liêm. Đây là đơn vị có chức năng nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị cắt cơn, giải độc, chữa trị, phục hồi, tổ chức lao động trị liệu, lao động sản xuất cho người nghiện ma túy vào Cơ sở cai nghiện. Hiện nay, CĐCS này có 67 đoàn viên công đoàn.

Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Cai nghiện Ma tuý số 5 Hà Nội Nguyễn Khắc Tuấn cho biết, quá trình xây dựng "Điểm sinh hoạt Công đoàn" đã thu hút cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia nhiệt tình, với những đóng góp về tư duy, thời gian, công sức, nhanh chóng để hoàn thiện một phòng sinh hoạt có đầy đủ trang thiết bị như bàn ghế, điều hoà, ti vi, loa đài... Cùng với 3 sân hoạt động thể dục thể thao có các trang thiết bị tập luyện, với tổng kinh phí từ nguồn tài chính của đơn vị, tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa khoảng 170 triệu đồng. Đây là một công trình có ý nghĩa rất lớn, rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo trực tiếp tới đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đoàn viên công đoàn.

Nơi sẻ chia và kết nối của đoàn viên, người lao động

Là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam là đơn vị tư nhân đầu tiên thành lập “Điểm sinh hoạt Công đoàn”. Công ty hoạt động trong lĩnh vực tổng thầu xây dựng dân dụng và công nghiệp toàn quá trình, hiện có 55 đoàn viên. Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam Nguyễn Thị Thu Thảo, ngay từ khi nhận được chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Ban Lãnh đạo Công ty đã hết sức ủng hộ việc xây dựng "Điểm sinh hoạt Công đoàn" và nhận định đây là cầu nối để gắn kết người lao động góp phần xây dựng nội bộ doanh nghiệp vững mạnh.

Các đoàn viên người lao động đã chung tay, tự mình lên ý tưởng về việc bố trí, trang trí, hoàn thiện cơ sở vật chất cho điểm sinh hoạt như: Hệ thống tủ, kệ trưng bày, ấn phẩm báo chí, sách tham khảo, khu vực pantry với máy pha cafe, lò vi sóng, máy ép hoa quả… với tổng kinh phí khoảng 50 triệu đồng. Nhiều đoàn viên công đoàn bất ngờ trước khu vực sinh hoạt chung hiện đại, tiện ích, thư giãn này.

Nơi sẻ chia và kết nối của đoàn viên, người lao động

Còn tại Trường THCS Nam Từ Liêm, nhiều cán bộ, giáo viên, đoàn viên nhà trường không khỏi ngạc nhiên khi sử dụng “Điểm sinh hoạt Công đoàn” được thiết kế với không gian thoáng mát, có bàn ghế sofa, quầy bar, ghế ngồi, cây xanh, ti vi đầy đủ. Ngoài ra, nơi đây còn được trang bị thêm tủ sách với một số đầu sách, truyện, khu vực treo những văn bản mới liên quan đến pháp luật và công đoàn… Vào giờ nghỉ giải lao, đoàn viên công đoàn có thể vừa cùng nhau thưởng thức tách trà, cafe, vừa tranh thủ đọc sách, truyện thư giãn; hoặc cùng nhau trò chuyện, trao đổi chuyên môn.

Nơi sẻ chia và kết nối của đoàn viên, người lao động

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện công trình “Điểm sinh hoạt Công đoàn”, cô giáo Trần Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Nam Từ Liêm cho biết: “Điểm sinh hoạt Công đoàn" được ra đời dựa trên tinh thần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, mong muốn có một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, thư giãn trong thời gian giải lao, đợi tiết dạy, tạo sự gắn kết giữa các đoàn viên công đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn chúng tôi cảm thấy rất may mắn là ý tưởng đó đã được Ban Giám hiệu nhà trường ủng hộ hết mình. Ngoài ra, các đồng chí đoàn viên trong nhà trường đã chung tay, lên ý tưởng trang trí, hoàn thiện cơ sở vật chất cho điểm sinh hoạt, tự tay sắp xếp các đầu sách, trang trí để tạo không gian thoải mái, tiện ích nhất đến mọi người”.

Còn Hiệu trưởng Trường THCS Nam Từ Liêm Hoàng Thị Yến cho hay: “Khi Ban Chấp hành Công đoàn đề xuất ý tưởng thì chúng tôi rất ủng hộ. Tôi đánh giá “Điểm sinh hoạt Công đoàn” là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả để nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường. Bởi văn hóa cốt lõi của nhà trường là coi người lao động là tài sản quý giá nhất. Hy vọng rằng, thời gian tới, đây là nơi thực sự mang lại niềm vui cho các đồng chí đoàn viên công đoàn, qua đó gắn kết thêm tình đoàn viên, đồng chí trong ngôi nhà chung”.

Nơi sẻ chia và kết nối của đoàn viên, người lao động
Nơi sẻ chia và kết nối của đoàn viên, người lao động

Trực tiếp chỉ đạo và có mặt từ những ngày đầu thực hiện “Điểm sinh hoạt Công đoàn”, bà Lê Thị Kim Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm khẳng định, việc sáng tạo xây dựng và duy trì hoạt động các điểm này là một trong những hoạt động, giải pháp để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn.

“Điểm sinh hoạt Công đoàn” tại các CĐCS được ra mắt tổ chức hoạt động vào thời điểm hết sức có ý nghĩa, nhằm chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận Nam Từ Liêm (1/4/2014 - 1/4/2024); kỷ niệm 95 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024). Sau 2 tháng tập trung triển khai, “Điểm sinh hoạt Công đoàn” đã hoàn thành. Chúng tôi tin tưởng rằng việc tổ chức thực hiện “Điểm sinh hoạt Công đoàn” sẽ góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, đoàn viên, người lao động, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS. Qua đó, tạo thêm những giá trị văn hóa, rèn luyện nâng cao thể chất, sức khỏe, đem đến những giá trị tinh thần, niềm vui, niềm tin và sự gắn bó của người lao động với nhà trường để học tập, lao động với năng suất, chất lượng tốt hơn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa cán bộ, người lao động và lãnh đạo đơn vị”, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp đánh giá.

Nơi sẻ chia và kết nối của đoàn viên, người lao động

Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ quận cũng đề nghị Ban Lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị tiếp tục quan tâm, đầu tư chăm lo cho nguồn lực lao động, không chỉ đảm bảo tốt đời sống, việc làm, mà còn chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Nơi sẻ chia và kết nối của đoàn viên, người lao động

Với đoàn viên, người lao động cần xác định rõ trách nhiệm của mình, nỗ lực phấn đấu đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, cũng chính là góp phần vào sự phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại của Thủ đô.

Ngoài ra, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cũng yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị phân công cán bộ, xây dựng quy chế điều hành hoạt động “Điểm sinh hoạt Công đoàn” đúng mục đích, duy trì thường xuyên để đây thực sự là nơi mang lại niềm vui cho các công đoàn viên, qua đó gắn kết thêm tình đoàn viên, đồng chí trong ngôi nhà chung.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi ra mắt, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố Hà Đông ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt, có nhiều sáng tạo của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm và các CĐCS. “Việc sáng tạo xây dựng và duy trì hoạt động "Điểm sinh hoạt Công đoàn" tại từng CĐCS thuộc quận Nam Từ Liêm là một trong những hoạt động, giải pháp để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Nơi sẻ chia và kết nối của đoàn viên, người lao động

Sự ra đời và đi vào hoạt động của "Điểm sinh hoạt Công đoàn" có ý nghĩa rất quan trọng, thông qua đó từng bước khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo đơn vị đối với đoàn viên, người lao động và tổ chức CĐCS bằng những cơ chế, chính sách, sự tạo điều kiện về thời gian, vật chất, tinh thần, tạo điều kiện về sân chơi; môi trường thuận lợi để nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.

Đây sẽ là nơi để người lao động cùng nhau sinh hoạt, giao lưu, giải trí, nâng cao nhận thức, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan hàng năm”.

Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố Hà Đông cũng đề nghị Ban Lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị tiếp tục quan tâm, đầu tư chăm lo cho nguồn lực lao động, không chỉ đảm bảo tốt đời sống, việc làm, mà còn chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Với đoàn viên, người lao động cần xác định rõ trách nhiệm của mình, nỗ lực phấn đấu đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, cũng chính là góp phần vào sự phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại của Thủ đô.

Nơi sẻ chia và kết nối của đoàn viên, người lao động

Trong bầu không khí vô cùng hào hứng và sôi nổi chào mừng ra mắt “Điểm sinh hoạt Công đoàn”, mặc dù có những khó khăn nhưng với tất cả lòng nhiệt huyết và tâm thế vững vàng, sự quan tâm lãnh đạo của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, và lãnh đạo các đơn vị, đây chắc chắn sẽ là nơi mà các chị em công đoàn viên trao đổi những kinh nghiệm, những câu chuyện vui buồn để mỗi ngày đi làm của họ là hạnh phúc là niềm vui đong đầy.

Nơi sẻ chia và kết nối của đoàn viên, người lao động

------------------------------

Nội dung: Bùi Phương - Thiết kế: P.Thắng