Multimedia
17/08/2024 13:04
Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân Thủ đô

17/08/2024 13:04

Phát huy truyền thống vẻ vang Công an nhân dân Việt Nam - Công an Thủ đô nói chung, lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó: Đảm bảo an toàn giao thông, góp phần giữ bình yên cho Thủ đô. Những hành động, việc làm, kết quả đạt được của từng cán bộ, chiến sĩ tô thắm thêm trang sử hào hùng 78 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông.
Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân Thủ đô

Phát huy truyền thống vẻ vang Công an nhân dân Việt Nam - Công an Thủ đô nói chung, lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó: Đảm bảo an toàn giao thông, góp phần giữ bình yên cho Thủ đô. Những hành động, việc làm, kết quả đạt được của từng cán bộ, chiến sĩ tô thắm thêm trang sử hào hùng 78 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân Thủ đô

Lật giở từng trang trong cuốn sổ vàng truyền thống của đơn vị, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) chỉ cho chúng tôi xem những tấm hình mà lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô có dịp đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi, động viên đơn vị.

Mỗi góc trong căn phòng truyền thống được sắp đặt trang trọng theo từng giai đoạn lịch sử. “Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị xem đó là kỷ vật đặc biệt, vô giá, chứa đựng những hình ảnh, trang phục, dụng cụ, hiện vật liên quan đến lực lượng Cảnh sát giao thông qua các thời kỳ”, Đại tá Trần Đình Nghĩa cho biết.

Theo Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo toàn diện về mọi mặt của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội các thời kỳ, sự cố gắng nỗ lực của từng cán bộ, chiến sĩ, sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã giữ vững phẩm chất người Công an cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều đồng chí đã trưởng thành từ môi trường công tác, chiến đấu của đơn vị đã được cấp trên tin tưởng, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trong Công an Thành phố.

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân Thủ đô

Kế thừa truyền thống vẻ vang ấy, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang không ngừng tự học, tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững khoa học kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Phát huy truyền thống anh dũng kiên cường, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Thủ đô luôn ra sức phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt. Đặc biệt, trong những năm qua đơn vị luôn lập được những thành tích xuất sắc. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, không để xảy ra đua xe trái phép và ùn tắc giao thông kéo dài, tai nạn giao thông được kéo giảm. Trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Với quyết tâm chính trị và tinh thần chủ động, sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống, những năm qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô đã triển khai công tác bảo vệ khoa học, bài bản, huy động lực lượng tinh nhuệ, trang thiết bị, phương tiện hiện đại, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho hàng nghìn kỳ cuộc, sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chuyến thăm của các đoàn nguyên thủ quốc gia.

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân Thủ đô

Trong 2 ngày 25 và 26/7/2024, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, với tinh thần “biến đau thương thành hành động”, bằng quyết tâm chính trị cao nhất, toàn lực lượng Công an Thủ đô đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ cùng lực lượng Quân đội, lực lượng y tế, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Sở, ban, ngành Thành phố…

Trong đó có lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng - Nghĩa trang Mai Dịch, Cầu Giấy.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động toàn bộ lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, bố trí tại các địa điểm diễn ra hoạt động của Lễ Quốc tang một cách khoa học, chặt chẽ, bài bản, sát hợp với tình hình thực tế và luôn trong tinh thần chủ động, cảnh giác, tập trung cao độ, sẵn sàng giải quyết kịp thời mọi tình huống đột xuất phát sinh.

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân Thủ đô

Các tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông được trải rộng khắp các tuyến đường, phố, vị trí, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, chú trọng các tuyến trọng điểm, xung quanh khu vực diễn ra các hoạt động liên quan Lễ Quốc tang. Theo Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, đây là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị…

Các tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông được trải rộng khắp các tuyến đường, phố, vị trí, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, chú trọng các tuyến trọng điểm, xung quanh khu vực diễn ra các hoạt động liên quan Lễ Quốc tang. Theo Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, đây là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị…

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân Thủ đô
Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân Thủ đô

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Tình hình TTATGT trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả. Công tác phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông đã có nhiều chuyển biến rất rõ nét, tích cực, không xảy ra ùn tắc cục bộ, kéo dài trên diện rộng; tình hình TTATGT được duy trì an toàn, ổn định.

“Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành thùng, xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, chở hàng cồng kềnh tham gia giao thông. Trong đó việc tham mưu bố trí 5 tổ công tác đặc biệt và được nhân rộng thành 10 tổ công tác kể từ ngày 9/7/2024, có sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động tiến hành “vây ráp” tại các nút giao trọng điểm tâp trung xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm, đèn đỏ, đi ngược chiều…, đã tạo hiệu quả tốt trong công tác răn đe, phòng ngừa xã hội. Đây là mô hình mới, sáng tạo, đột phá, được Cục C08 - Bộ Công an đánh giá cao và có thông báo biểu dương trên toàn quốc”, Đại tá Trần Đình Nghĩa nhấn mạnh…

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân Thủ đô

Cũng trong thời gian vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Thành phố đã tăng cường công tác triển khai, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát giao thông làm việc xuyên đêm, xuyên Tết giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng quần chúng nhân dân. Việc triển khai kiểm tra nồng độ cồn với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của lực lượng Cảnh sát giao thông đã mang lại những hiệu quả thiết thực, từng bước làm thay đổi thói quen sử dụng rượu bia của người dân, dần hình thành nét văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe”.

Bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã có những chuyển mình, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư duy và hành động, đột phá trong cách quản lý, chuyển từ thủ công sang chuyển đổi số. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tích hợp dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đối với 11 thủ tục hành chính, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo Đề án 06. Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, đơn vị đã đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các nền tảng số, các phương tiện thông tin đại chúng.

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân Thủ đô

Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu Ban Giám đốc tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phát động phong trào Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua đường dây nóng và tài khoản Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội”, đã tiếp nhận hơn 9.000 tin phản ánh vi phạm từ nguồn tin báo của nhân dân; xác minh, xử lý gần 1.700 trường hợp, phạt tiền hơn 2,1 tỷ đồng, tạm giữ gần 600 giấy phép lái xe. Đây là một mô hình sáng tạo nhằm tăng cường sự phối hợp, tương tác với người dân trong đấu tranh lên án các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT và thể hiện sự đổi mới trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô luôn thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, luôn coi trọng văn hóa ứng xử, giao tiếp với nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, để phục vụ, với phương châm, “Đâu dân cần Cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có Cảnh sát giao thông”. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, gương dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ, được quần chúng nhân dân khen ngợi, biểu dương và được lãnh đạo các cấp khen thưởng.

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân Thủ đô

Có thể kể đến như: Người chiến sĩ giữa lằn ranh sinh tử, đã không quản ngại hiểm nguy, trèo lên ngôi nhà đang cháy để cứu người trong biển lửa. Khi trước mắt mình là một tai nạn liên hoàn, xe ô tô đang bốc cháy dữ dội, người chiến sĩ này đã bất chấp nguy hiểm, lao vào cứu giúp một nạn nhân bị thương đang mắc kẹt; hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19. Những giây phút xúc động, nghẹn ngào của các gia đình khi được đoàn tụ với người thân không may đi lạc được các chiến sĩ Cảnh sát giao thông giúp đỡ, chăm sóc.

Dù là những ngày nắng nóng đỉnh điểm, hay mưa bão ngập lụt, các cán bộ, chiến sĩ vẫn bám chốt, bám đường, căng mình điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân đi lại an toàn… Đây chỉ là một số hình ảnh trong rất nhiều những nghĩa cử cao đẹp, những gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô vẫn đang từng ngày, từng giờ bền bỉ, thầm lặng, tận tụy cống hiến vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân Thủ đô

78 năm, một chặng đường lịch sử, vượt lên tất cả mọi khó khăn, gian khổ, vất vả, hiểm nguy, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tự hào mang trên mình “màu áo lúa chín vàng”, luôn bền gan, vững chí, chung sức đồng lòng, tận tụy với công việc, mưu trí, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công và thành tích xuất sắc trên mọi mặt trận, viết thêm những trang sử vàng tiếp nối truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, tô thắm thêm lá cờ Vì an ninh Tổ quốc, xứng danh “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân Thủ đô
Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân Thủ đô

--------------------

Nội dung: Minh Phương; Thiết kế: P.Thắng