Nỗ lực vì quyền, lợi ích người lao động

(LĐTĐ) Với vai trò là Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy, Phó Giám đốc Trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới CTM Palace, chị Nguyễn Ngọc Trang đã luôn nỗ lực trong công việc, góp phần tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh ở đơn vị và chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động của công ty.
no luc vi quyen loi ich nguoi lao dong Những thầy thuốc mặc áo lính ngoài hải đảo
no luc vi quyen loi ich nguoi lao dong Người gieo con chữ ở đảo tiền tiêu
no luc vi quyen loi ich nguoi lao dong Chuyện người canh giữ “mắt thần” ngoài hải đảo

Có dịp trò chuyện với chị Trang, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được đó là sự trẻ trung, năng động, nhiệt huyết và luôn nỗ lực hết mình với những công việc được giao phó.

Chị Trang chia sẻ: “Với vai trò là Đảng ủy viên được phân công phụ trách Chi bộ Văn phòng, tôi luôn chủ động cập nhật và triển khai tới từng đảng viên trong Chi bộ về các Nghị quyết của Đảng bộ, Hội đồng quản trị công ty, chính sách, chế độ mới liên quan đến đảng viên, người lao động.

no luc vi quyen loi ich nguoi lao dong
Chị Nguyễn Ngọc Trang - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy

Cạnh đó, tôi cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát các đảng viên trong Chi bộ về việc chấp hành các quy định của Đảng, sinh hoạt đảng và thực hiện các nhiệm vụ được giao; kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn của các phòng ban trong khối văn phòng; tích cực tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ công ty trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại các Chi bộ…”.

Đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới CTM Palace, chị Trang đã cùng với Ban lãnh đạo Trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn vượt chỉ tiêu công ty giao từ 5%-7%.

Trung tâm thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ và điều chỉnh, thay đổi các món ăn phù hợp với thị hiếu khách hàng; các gói trang trí, decord được cập nhật theo xu hướng mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới của khách hàng trẻ.

“Sau gần 5 năm đi vào hoạt động Trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới CTM Palace đã được khách hàng không những trên địa bàn Hà Nội biết đến mà còn được các khách hàng của các tỉnh, thành khác tin tưởng lựa chọn tổ chức sự kiện” – chị Trang vui mừng chia sẻ.

Không chỉ làm tròn vai một đảng viên và Phó Giám đốc Trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới CTM Palace mà với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy, chị Trang đã có nhiều giải pháp, cách làm hay để chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi và nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động của công ty.

Theo đó, bên cạnh vai trò giám sát việc công ty thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết, chị Trang cùng Ban chấp hành Công đoàn công ty cũng thường xuyên đến các tổ Công đoàn để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để kịp thời giải quyết. Nhờ đó, trong nhiều năm qua, tại công ty không có đơn từ khiếu nại liên quan tới người lao động.

no luc vi quyen loi ich nguoi lao dong
Công đoàn công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh công ty giao cho các đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn đã tổ chức các đợt thi đua nhằm động viên, khuyến khích người lao động tập trung trí tuệ, sức lực, đoàn kết đồng lòng, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đối với công tác nữ công, Ban chấp hành Công đoàn đã tổ chức các khóa học cách trang điểm, cắm hoa; tổ chức lớp khiêu vũ, lớp Yoga… các khóa học này đã thu hút đông đảo đoàn viên nữ tham gia, góp phần giúp chị em tự tin hơn trong cuộc sống.

Hàng năm, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức đầy đủ các hoạt động như: Khám sức khỏe định kỳ, du xuân đầu năm, du lịch hè, team building, kỷ niệm 8/3, 20/10… Con em cán bộ công nhân viên cũng được quan tâm chăm lo trong các ngày tết thiếu nhi, tết Trung thu...

“Các hoạt động trên thường xuyên được đổi mới về hình thức tổ chức để tăng tính hấp dẫn, thu hút đông đảo người lao động tham gia, tạo được sân chơi giao lưu, tăng tính đoàn kết giữa cán bộ công nhân viên và con em cán bộ công nhân viên” – chị Trang chia sẻ.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo thì công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho đoàn viên, người lao động cũng được Công đoàn công ty chú trọng. Ban chấp hành Công đoàn đã chủ động tham mưu với Ban lãnh đạo công ty cử cán bộ công nhân viên đi học các lớp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng kịp thời các thay đổi của công việc cũng như công tác quản lý.

no luc vi quyen loi ich nguoi lao dong
Người lao động của công ty được tham gia các lớp đào tạo kỹ thuật để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Trong 3 năm qua, công ty đã cử cán bộ công nhân viên tham dự các khóa học: Nâng cao công tác quản lý, vận hành nhà chung cư; Nâng cao năng lực quản lý cấp trung; Nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ tiệc; Nâng cao công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống điện lạnh…

Đặc biệt, trong năm 2018-2019, Ban chấp hành Công đoàn đã tham mưu, đề xuất với với Ban lãnh đạo công ty ký biên bản thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy thực hiện chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên công đoàn quận bằng việc phát hành hơn 1.000 thẻ ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại Trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới CTM Palace. Chương trình này đã được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo quận Cầu Giấy ghi nhận, đánh giá cao.

Với những kết quả đã đạt trên các mặt công tác, chị Trang vinh dự được lựa chọn là một trong 90 cán bộ Công đoàn là đảng viên tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương năm 2020. Chị Trang chia sẻ: “Danh hiệu này chính là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, phát huy trí tuệ, nhiệt huyết để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của công ty, của quận Cầu Giấy và Thủ đô Hà Nội”.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Hành động đầy tình người của lái xe buýt Transerco

Hành động đầy tình người của lái xe buýt Transerco

(LĐTĐ) Chiều (5/3), trên đoạn đê Bất Bạt, đoạn qua huyện Ba Vì, người dân phát hiện một phụ nữ bị ngất, nằm bất động trên đê. Lái xe buýt của Transerco cho dừng xe và cùng nhân viên phục vụ, hành khách nhanh chóng đưa người phụ nữ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.
Vụn Art - mang sản phẩm của người khuyết tật chinh phục thị trường quốc tế

Vụn Art - mang sản phẩm của người khuyết tật chinh phục thị trường quốc tế

(LĐTĐ) Với quan niệm người khuyết tật nhưng sản phẩm không hề thua kém người bình thường, những năm qua, dưới sự dẫn dắt của anh Lê Việt Cường, những sản phẩm thủ công do hợp tác xã Vụn Art làm ra không chỉ hấp dẫn người tiêu dùng trong nước, mà còn từng bước chinh phục thị trường quốc tế.
Truyền tình yêu nghệ thuật hội họa đến trẻ tự kỷ

Truyền tình yêu nghệ thuật hội họa đến trẻ tự kỷ

(LĐTĐ) Với tình yêu hội họa và tin tưởng vào những điều tuyệt vời mà nó mang lại, những năm qua, cô Hoàng Thị Bình đã sáng tạo trong cách dạy, đưa bộ môn Mỹ thuật đến gần với học sinh hơn. Thông qua hội họa, nhiều trẻ em từ tăng động giảm chú ý, tự kỷ đã tiết chế được cảm xúc của mình và cởi mở hơn trong học tập, giao tiếp.
Trạm ra đa 590: Điểm sáng về vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu

Trạm ra đa 590: Điểm sáng về vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu

(LĐTĐ) Năm 2023, Trạm ra đa 590, Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu với nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của trạm, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt

Lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt

(LĐTĐ) Những năm qua, phong trào "Người tốt, việc tốt" tại quận Bắc Từ Liêm đã từng bước đi vào chiều sâu và lan tỏa mạnh mẽ. Trên địa bàn quận xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu. Họ đều là những con người bình dị nhưng có tấm lòng cao quý, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ các mảnh đời bất hạnh hơn.
Lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng

(LĐTĐ) Với cương vị là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm, những năm qua, ông Nguyễn Duy Tuấn không ngại vất vả đi từng nhà, gặp từng người để kết nối tấm lòng của những nhà hảo tâm đến với các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, già yếu, neo đơn, góp phần lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng.
Nhà sáng lập Trung tâm giáo dục Ngọc Ân được Trường Đại học Mỹ phong tặng Tiến sỹ danh dự

Nhà sáng lập Trung tâm giáo dục Ngọc Ân được Trường Đại học Mỹ phong tặng Tiến sỹ danh dự

(LĐTĐ) Bà Đào Thanh Hoàn - Nhà sáng lập Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân (Hà Nội) là 1 trong 52 cá nhân xuất sắc đến từ nhiều nước được hai trường đại học danh tiếng phong tặng danh hiệu Giáo sư - Tiến sỹ danh dự. Lễ sắc phong nằm trong khuôn khổ “Diễn đàn Khoa học và Kinh tế toàn cầu” diễn ra vào tháng 12 tại Thủ đô New Delhi - Ấn Độ.
Xem thêm
Phiên bản di động