Nỗ lực tạo đột phá về thành lập công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngoài việc phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và hiệu quả các phong trào thi đua trong 3 tháng đầu năm, đến quý II năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn đặt mục tiêu tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên công đoàn thông qua những cách làm mới, sáng tạo.
Người lao động, nhân dân huyện Sóc Sơn hiến hơn 500 đơn vị máu Sôi nổi “Tuần lễ áo dài Việt Nam” trong nữ cán bộ công nhân viên chức huyện Sóc Sơn Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn: Thăm, tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ xuyên Giao thừa

Nhiều kết quả đạt được trong quý I

Trong quý I năm 2021, khắc phục mọi khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn đã chủ động, quyết liệt, hướng về cơ sở, sát sao đoàn viên, người lao động. Qua đó đạt những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là trong công tác chăm lo người lao động và tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, ổn định quan hệ lao động trên địa bàn huyện.

Chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn huyện tích cực thực hiện thông qua việc chủ động phối hợp với chính quyền, đại diện doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại cho biết, tính đến cuối tháng 3/2021, đã có 40/40 đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan; 15/85 đơn vị tổ chức hội nghị Người lao động.

Nỗ lực tạo đột phá về thành lập công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong quý I/2021.

Đáng chú ý quý I năm 2021 là thời điểm cuối năm âm lịch Canh Tý và bước sang đầu năm mới Tân Sửu có nhiều nhạy cảm trong quan hệ lao động, liên quan đến tình hình trả lương, thưởng Tết, chính bởi vậy, công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động tiếp tục được Liên đoàn Lao động huyện đặt lên hàng đầu, nhất là việc giám sát tình hình trả lương, thưởng Tết cho người lao động tại các doanh nghiệp.

Từ đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức chương trình Tết Sum vầy 2021 ở tất cả các công đoàn cơ sở, trao quà trợ cấp cho 222 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và con công nhân viên chức lao động bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền là 222 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 2 nhà “Mái ấm công đoàn” trị giá 60 triệu đồng...

Để đảm bảo nắm bắt kịp thời về tình hình quan hệ lao động trong 3 tháng đầu năm, Thường trực Liên đoàn Lao động huyện cũng đã phân công cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn để nắm bắt tư tưởng, tình hình và thực hiện báo cáo theo quy định. Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến kinh tế, đời sống việc làm của người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn đã tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là công nhân lao động trực tiếp.

Không chỉ tích cực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, ngay từ những tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn đã triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua đến cơ sở với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, sát với thực tế,…

Gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của Thành phố Hà Nội và “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu năm 2021. Cùng với việc phát động, hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn Vệ sinh Lao động”, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…

Thực hiện “nhiệm vụ kép” phát triển đoàn viên

Trong quý II năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện xác định các nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, phát động các phong trào thi đua, chăm lo cho đoàn viên, người lao động hưởng ứng Tháng Công nhân... đặc biệt nhiệm vụ phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở được đặt lên hàng đầu.

Theo Kế hoạch phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở năm 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô phấn đấu thành lập mới từ 421 công đoàn cơ sở và phát triển mới từ 29.170 đoàn viên công đoàn trở lên, trong đó tập trung thành lập ít nhất từ 360 công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên. Riêng Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn được giao chỉ tiêu thành lập mới từ 8 công đoàn cơ sở và phát triển mới từ 450 đoàn viên công đoàn trở lên.

Chủ tịch Liên đoàn huyện Sóc Sơn chia sẻ, mặc dù trên địa bàn huyện có nhiều doanh nghiệp với đủ các loại quy mô lớn, nhỏ khác nhau, tuy nhiên việc phát triển đoàn viên khu vực ngoài nhà nước hết sức khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do cán bộ công đoàn cơ sở gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận, tuyên truyền tới người lao động và chủ doanh nghiệp về nội dung thành lập tổ chức công đoàn.

Nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa thực sự “mặn mà” trong việc phối hợp với tổ chức công đoàn. Tuy nhiên xác định việc phát triển công đoàn cơ sở và đoàn viên là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Không để khoảng trống, khoảng trắng trong việc phát triển công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên ở khu vực ngoài nhà nước. Việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động huyện xác định là phải đi đôi với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại cho biết, để hoàn thành chỉ tiêu được giao, thực hiện nhiệm vụ chung của Thành phố, Liên đoàn Lao động huyện đã tiến hành phân nhóm doanh nghiệp, phân công từng cán bộ công đoàn làm việc với giới chủ, tập trung mọi nguồn lực để phát triển đoàn viên công đoàn ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Đồng thời Liên đoàn Lao động huyện cũng bám sát công văn 1604b/TLĐ về chi kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành ngày 2/2/2021. Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, việc chi kinh phí công đoàn cho người lao động tại các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở vừa trực tiếp tuyên truyền vận động các doanh nghiệp này thành lập công đoàn cơ sở.

Xem xét việc thu kinh phí công đoàn tại các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện chủ trương trích 71% kinh phí công đoàn cho hoạt động của đơn vị nếu doanh nghiệp thành lập công đoàn cơ sở.

“Bằng những quyết tâm cao nhất, trong quý II, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động nhằm vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Liên đoàn Lao động huyện đặt mục tiêu phát triển 3 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước có từ 25 lao động trở lên, kết nạp 150 đoàn viên.

Đồng thời sẽ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch công đoàn công đoàn cơ sở, đặc biệt là Chủ tịch công đoàn khu vực ngoài nhà nước”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại khẳng định./.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động