Nỗ lực kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, toàn bộ hệ thống chính trị của Thị trấn Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) đã tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và đảm bảo các điều kiện an sinh xã hội trên địa bàn.
no luc kiem soat tot tinh hinh dich benh covid 19 Cần sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền các cấp
no luc kiem soat tot tinh hinh dich benh covid 19 Chống dịch Covid-19, không để tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược"
no luc kiem soat tot tinh hinh dich benh covid 19 Những vị "đại sứ" không danh thiếp, giữa tâm dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thị trấn Quang Minh Lê Văn Hưng cho biết, để chủ động kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thị trấn đã tập trung triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả.

Các đơn vị đã duy trì thường xuyên công tác truyền thông phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức như: Treo 18 băng rôn tại các trục đường chính, dán trên 100 pa nô, áp phích ở các trục ngõ, tổ dân phố, phát trên 8.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền tới các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh, các khu nhà trọ công nhân và nơi công cộng.

no luc kiem soat tot tinh hinh dich benh covid 19
Lực lượng chức năng Thị trấn Quang Minh kiểm tra, giảm sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh đơn vị cung cấp)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thị trấn cũng đã chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác rà soát tất cả những trường hợp liên quan đến vùng dịch, yêu cầu tự cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo quy định; tổ chức vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn tại tất cả các cơ quan, đơn vị, nhà trường và nơi công cộng để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch bệnh.

Thực hiện Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05 của Chủ tịch UBND Thành phố, Công điện số 03 của UBND huyện Mê Linh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tốt việc thực hiện cách ly toàn xã hội trên địa bàn. Đã có 317 cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu và 121 công trình xây dựng tạm dừng hoạt động.

Các lực lượng chức năng đã triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, duy trì chế độ thường trực phòng chống dịch Covid-19 liên tục 24/7; tăng cường kiểm tra, xử phạt tất cả các trường hợp không thuộc diện được đi ra ngoài theo quy định để phòng chống dịch bệnh lây lan.

Bên cạnh việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thị trấn Quang Minh cũng đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo các điều kiện an sinh xã hội cho nhân dân. Thị trấn đã vận động các nguồn lực xã hội hóa; rà soát các đối tượng là hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế, người già cô đơn, những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để tập trung chăm lo.

no luc kiem soat tot tinh hinh dich benh covid 19
Bên cạnh việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thị trấn Quang Minh cũng đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo các điều kiện an sinh xã hội cho nhân dân. (Ảnh đơn vị cung cấp)

Tính đến nay, Thị trấn đã vận động xã hội hóa được trên 70 triệu đồng tiền mặt, 1,1 tấn gạo, hàng nghìn khẩu trang, 100 chai nước khử khuẩn và các vật tư, y tế khác. Thị trấn đã hỗ trợ 60 suất quà, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) và trao cho 20 hộ mỗi hộ 25 kg gạo để các hộ đảm bảo đời sống và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thị trấn Quang Minh đang cơ bản được kiểm soát tốt, người dân yên tâm, tin tưởng vào sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Quang Minh Lê Văn Hưng cho biết, thời gian tới, Thị trấn sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, chú trọng triển khai công tác đảm bảo các điều kiện an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật…; thường xuyên động viên, phát hiện gương người tốt việc tốt trong phòng, chống dịch để kịp thời khen thưởng; vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động