Nỗ lực khắc phục sự cố mưa giông

Trận mưa giông, gió lốc lớn đã bất ngờ "đổ bộ" vào Thủ đô Hà Hội vào chiều tối ngày 13/6 khiến nhiều cây xanh gẫy đổ, điện lưới mất, đã có người chết và nhiều tài sản bị thiệt hại. Điều đáng nói là lực lượng chức năng của thành phố đã có sự phối hợp kịp thời, trắng đêm để khắc phục sự cố.
Việt Nam chưa thể dự báo được giông lốc
Hà Nội mưa lốc kinh hoàng, giao thông tê liệt

Theo thống kê của Sở Xây dựng, trận mưa giông kéo dài 30 phút có gió giật cấp 9, cấp 10 vào chiều tối ngày 13/6 trên địa bàn Hà Nội đã làm hơn 1.290 cây xanh bị đổ, trong đó hơn 800 cây thuộc địa bàn 12 quận, hơn 400 cây ở các huyện ngoại thành, chưa kể cây bị gãy cành. Trong hơn 800 cây xanh bị đổ ở khu vực các quận nội thành, có 34 cây xà cừ cổ thụ bị bật gốc, gãy, đường kính từ 50-150cm, còn lại chủ yếu là muồng, phượng bằng lăng, thậm chí có 6 cây đa cổ thụ ở khu vực Võ Thị Sáu, Trần Xuân Soạn, Giải Phóng, Tam Trinh cũng bị gió lốc quật đổ. Ngoài ra, theo thống kê của các cơ quan chức năng có 2 người chết, 5 người bị thương, gần 140 nhà tốc mái, 13 ô tô và nhiều xe máy bị hư hại; mất nguồn tại hơn 170 trạm điện, gãy 21 cột điện… khiến cho Hà Nội mất điện trên diện rộng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã tập trung lực lượng khắc phục hậu quả suốt đêm để giao thông cơ bản thông thoáng trở lại. Theo Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội, đã huy động trên 2.000 người tham gia công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả giông lốc, trong đó, có 500 cán bộ chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô, 100 cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, thanh tra giao thông và công ty cây xanh, môi trường đô thị.

Nỗ lực khắc phục sự cố mưa giông
Lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa giông ngày 15/6

Phòng CSGT Hà Nội (PC67) đã điều động cán bộ chiến sỹ ra các chốt giao thông trọng điểm, tập trung hướng dẫn cho nhân dân đi lại, tránh các khu vực nguy hiểm. Lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sỹ, phối hợp cưa cây để cứu người, phương tiện bị cây đổ đè lên.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, giông lốc là hiện tượng thời tiết cực kì nguy hiểm, có diễn biến rất nhanh nên rất khó cảnh báo sớm.

Năm nay, với sự xuất hiện của hiện tượng El Nino, nắng nóng sẽ nhiều hơn, kèm theo đó mưa giông cũng nhiều hơn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương khuyến cáo người dân cần nâng cao kĩ năng phòng tránh, không ra đường khi đang có giông lốc để tránh rủi ro. Nếu đang ở ngoài đường thì cần tìm chỗ trú ẩn an toàn, tránh xa khu vực nhiều cây cối, cột điện…

EVNHANOI đã khẩn trương huy động mọi nguồn lực, tập trung khắc phục sự cố, để đảm bảo cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất. Theo ông Hoa Việt Cường, Ban Quan hệ cộng đồng EVN HANOI, từ cán bộ quản lý, lãnh đạo đến công nhân của EVN Hà Nội đã phải làm việc trắng đêm để nhanh chóng khôi phục lưới điện, cấp điện từng phần trở lại cho người dân. Một số công ty điện lực còn sử dụng loa phát thanh lưu động để thông báo cho khách hàng biết về việc mất điện do ảnh hưởng của cơn giông.

Anh Ngọc Tuấn - công nhân Công ty Điện lực Long Biên chia sẻ, trong đêm xảy ra sự cố, anh và đồng đội đã "chiến đấu" liên tục từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau. Mọi người làm việc cật lực quên cả mệt. “Mặc dù người ướt sũng nước mưa nhưng ai cũng miệt mài thao tác trên cột, nối lại đường dây bị đứt, chỉnh lại thùng công tơ bị nghiêng, bị xô, chặt cây, dọn cành bị gẫy đổ để "cứu lưới điện". 9 giờ sáng ngày 14/6/2015, EVN Hà Nội đã khôi phục cấp điện cho 96% khách hàng bị mất điện do cơn cuồng phong”, anh Tuấn cho biết.

Được biết, để điện lưới được cấp trở lại, EVNHANOI đã phối hợp với Công ty Công viên cây xanh Hà Nội tiến hành chặt hạ cây đổ. Theo ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh: “Đã huy động toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện và nhân lực đến hiện trường để khắc phục hậu quả. Công nhân đã làm việc hết đêm để đến sáng 14/6 giao thông được đảm bảo thông suốt tại những điểm có cây đổ vắt ngang đường. Tuy nhiên, do hậu quả nặng nề, nên đến ngày 15/6, công việc khắc phục mới gần xong. Công nhân phải tăng ca liên tục”.

Một nhân viên của Công ty trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả cho biết: "Cơn giông lớn khiến các tấm pano, biển quảng cáo bị giật tung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Sau mưa nhiều khu vực của thành phố tối đen như mực. Do đó việc dọn dẹp cây gẫy, đổ la liệt trên các tuyến phố phải gỡ bỏ từng bộ phận của biển quảng cáo mắc vào lại càng khó khăn”.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao động Thủ đô, sau 2 ngày nỗ lực của các cơ quan chức năng, hậu quả của cơn giông lốc đã được khắc phục.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động