Nỗ lực đảm bảo an toàn cho đoàn viên, công nhân lao động

(LĐTĐ) Những ngày qua, gần 1.800 đoàn viên, người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức đã được bố trí tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Việc triển khai tiêm vắc xin cho công nhân vừa nhằm đảm bảo duy trì chuỗi sản xuất, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch, tạo sự yên tâm cho người lao động.
Hoài Đức: Linh hoạt “mở cửa” tùy theo mức độ của dịch Đồng bộ nhiều giải pháp để không đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng góc nhìn từ huyện Hoài Đức Ấm áp tình người tại Siêu thị mini 0 đồng Hoài Đức, Hà Nội

Vui mừng vì được tiêm vắc xin

Để việc tiêm vắc xin được thực hiện nhanh, hiệu quả và an toàn, trước đó LĐLĐ huyện Hoài Đức đã phối hợp với ngành y tế, Công đoàn chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Địa điểm tiêm được bố trí ở khuôn viên trường Tiểu học Đức Giang. Lịch tiêm được xắp sếp hợp lý, đảm bảo khoảng cách và tránh tiếp xúc giữa công nhân công ty này với công nhân công ty khác. Đúng 7 giờ, lần lượt các đoàn viên, người lao động theo lịch hẹn trước đã xếp hàng đi vào khu vực đo nhiệt độ, huyết áp, mạch, khám sàng lọc, tiêm vắc xin…theo một quy trình khép kín.

Ngồi ở phòng chờ theo dõi sức khỏe sau khi tiêm 30 phút, anh Nguyễn Văn Hiểu, Song Phương, Hoài Đức chia sẻ: “Tôi làm ở bộ phận vận chuyển hàng nên hàng ngày tiếp xúc với nhiều người. Khi dịch Covid-19 bùng phát, chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của mình. Vì vậy, kể từ ngày 9/7, công ty đã thực hiện “3 tại chỗ” để đảm bảo an toàn cho anh em công nhân. Đặc biệt, hôm nay, tôi rất vui mừng vì được ưu tiên tiêm vắc xin ngừa Covid-19, giúp an tâm làm việc”.

Nỗ lực đảm bảo an toàn cho đoàn viên, công nhân lao động
Đoàn viên, CNVCLĐ huyện Hoài Đức phấn khởi đi tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Còn chị Bùi Thị Liên, An Khánh, Hoài Đức cho biết: “Khi được thông báo nằm trong danh sách ưu tiên tiêm vắc xin, tôi rất vui mừng. Trước khi đi tiêm, lãnh đạo công ty đã tới động viên, chia sẻ và bố trí ăn uống đảm bảo. Tôi thấy việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19 diễn ra nhanh, khá nhẹ nhàng. Sau tiêm hơn 30 phút tôi thấy người bình thường. Chúng tôi rất cảm ơn LĐLĐ huyện Hoài Đức và ban lãnh đạo công ty đã quan tâm tiêm vắc xin cho công nhân, giúp chúng tôi yên tâm làm việc”…

Bà Trần Thị Hồng Tươi - Trưởng phòng xuất nhập khẩu, Chủ tịch Công đoàn công ty TNHH Vina Woosung Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất mừng khi được ưu tiên tiêm vắc xin cho hơn 50 đoàn viên, CNVLĐ của đơn vị. Hiện công ty vẫn còn 25 công nhân do có bầu và bệnh nền nên chưa được tiêm, do đó rất mong LĐLĐ huyện tiếp tục quan tâm tạo điều kiện sớm tiêm vắc xin cho số công nhân còn lại. Công nhân khí được tiêm vắc xin đầy đủ giúp họ an tâm làm việc. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ có phương an làm việc mới để giảm bớt gánh nặng chi phí và đảm bảo sản xuất kinh doanh”.

Theo ông Khuất Trọng Kiên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, thời gian qua LĐLĐ huyện đã bố trí được 2 đợt tiêm cho 1800 đoàn viên, công nhân tại các doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 địa điểm”. Trong thời gian tới, căn cứ lượng vắc xin được phân bổ, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm y tế huyện để tiếp tục tiêm vắc xin cho người lao động, cũng như bố trí thời gian hợp lý để đoàn viên được tiêm mũi 2.

Nỗ lực đảm bảo an toàn cho đoàn viên, công nhân lao động
Thông qua việc thực hiện phối hợp tổ chức tiêm chủng vắc xin, LĐLĐ huyện Hoài Đức đã phát huy, làm tốt vai trò phối hợp với chính quyền chăm lo cho người lao động

Thông qua việc thực hiện phối hợp tổ chức tiêm chủng vắc xin cho đoàn viên, công nhân lao động trong các cụm điểm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện, tổ chức Công đoàn đã phát huy, làm tốt vai trò phối hợp với chính quyền chăm lo cho người lao động, giúp người lao động, chủ sử dụng lao động phấn khởi, yên tâm tin tưởng vào tổ chức Công đoàn, góp phần ổn định quan hệ lao động, chấp hành và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Tích cực chăm lo cho công nhân

Được biết, trong thời gian qua, LĐLĐ huyện Hoài Đức cũng đã triển khai trao và gắn biển mô hình “Vùng xanh doanh nghiệp” cho 275 công ty, doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án sản xuất an toàn, phòng, chống dịch Covid-19.

Các doanh nghiệp thực hiện mô hình “vùng xanh doanh nghiệp” phải đảm bảo tuyệt đối không phát sinh các ca bệnh Covid-19. Doanh nghiệp triển khai mô hình này phải cam kết thực hiện các nội dung như: Quét mã QR bắt buộc cho toàn bộ người lao động, khách hàng, nhà thầu đến công ty làm việc; người lao động được test SARS-CoV-2 hằng tuần, thực hiện nghiêm 5K trước, trong và sau khi làm việc; người lao động thực hiện “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến”…

Với phương châm nhanh hơn một bước, cao hơn một mức trong triển khai các phương án phòng chống dịch, bước đầu, mô hình “vùng xanh doanh nghiệp” đã mang lại sự an tâm cho người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đây cũng là mô hình nhằm thiết lập vành đai bảo vệ an toàn giúp chuỗi sản xuất không bị đứt gãy, công việc và thu nhập của người lao động được đảm bảo. Đặc biệt, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Nỗ lực đảm bảo an toàn cho đoàn viên, công nhân lao động
Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức trao hỗ trợ cho đoàn viên tại chương trình Siêu thị 0 đồng.

Để góp phần cùng các doanh nghiệp chăm lo đời sống cho công nhân, gần 1 tháng qua, với các “chuyến xe Siêu thị đồng”, “Siêu thị mini 0 đồng”, “Siêu thị 0 đồng” ... gần 1000 túi An sinh Công đoàn trị giá 200.000 đồng/ suất, hơn 420 phiếu mua hàng thiết yếu trị giá 400.000 đồng/ suất, cùng hàng trăm tấn gạo, rau củ quả, mì tôm đã được LĐLĐ huyện chuyển đến người lao động gặp khó khăn do Covid-19.

Ngoài ra, với vai trò là một thành viên trong tổ điều phối nhu yếu, nông sản thực phẩm phục vụ nhân dân trên địa bàn. Đến nay, LĐLĐ huyện cùng các tổ chức trong huyện đã giúp bà con tiêu thụ được hơn 504 tấn rau, ngô các loại; hơn 155 tấn nhãn, ổi; gần 377 nghìn quả trứng gà; hơn 1,1 triệu quả trứng cút; 222 nghìn cây giống, 900kg thịt chim cút; Tiêu thụ ngoài huyện được gần 66 tấn ngô, rau các loại; hơn 9 tấn nhãn; 1700 quả trứng gà và hơn 100 nghìn cây giống. Tham gia hỗ trợ huyện Ba Vì tiêu thụ 9,8 tấn măng; 1445kg cải; hỗ trợ huyện Thanh Oai tiêu thụ gần 5 tấn thịt ếch.

Thấu hiểu, đồng hành cùng doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động, các hoạt động nhiều ý nghĩa của các cấp Công đoàn huyện Hoài Đức trong thời gian qua đã góp phần kịp thời động viên công nhân lao động trong lúc khó khăn. Những món quà tuy nhỏ nhưng đầy “chân tình” của tổ chức Công đoàn chính là nguồn động viên to lớn, giúp CNVCLĐ trên địa bàn huyện Hoài Đức thêm hăng say lao động, ra sức thi đua góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động