Những vị khách ‘xông đất’ du lịch Việt Nam năm 2019

Những vị khách quốc tế và nội địa đầu tiên tới Hà Nội, TPHCM, Quảng Bình… trong ngày đầu năm 2019 đã nhận được nhiều món quà bất ngờ và ý nghĩa của ngành du lịch Việt Nam. 
nhung vi khach xong dat du lich viet nam nam 2019 15 khách du lịch Việt Nam bị trúng bom tại Ai Cập, 3 người thiệt mạng
nhung vi khach xong dat du lich viet nam nam 2019 Lộ trình cho du lịch tàu biển Việt Nam phát triển bền vững
nhung vi khach xong dat du lich viet nam nam 2019 Nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong năm 2018

Sáng nay, 1/1, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức đón vị khách quốc tế đầu tiên đến với Thủ đô năm 2019. Thông qua sự kiện này, ngành du lịch muốn gửi tới du khách thông điệp: Hà Nội luôn là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn.

nhung vi khach xong dat du lich viet nam nam 2019
Lãnh đạo Sở du lịch Hà Nội tặng quà cho ông Timo Kux (quốc tịch Đức). Ảnh: Báo Hà Nội mới

Vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2019, ông Timo Kux (quốc tịch Đức) cho biết, từ 6 năm nay, mỗi năm ông đến Việt Nam khoảng 3-4 lần: “Ở mỗi một địa điểm tôi đến đều rất đẹp và tôi rất thích”.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Đức Hải, Hà Nội được đông đảo du khách quốc tế lựa chọn là điểm đến yêu thích trong nhiều năm qua. Nhiều tạp chí du lịch hàng đầu đã bình chọn Hà Nội là một trong top những điểm du lịch hấp dẫn nhất khu vực và thế giới.

Năm 2019, ngành du lịch Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng cả về số lượng lẫn chất lượng. Sở Du lịch Hà Nội sẽ tích cực phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết 06 về phát triển du lịch của Thành ủy Hà Nội. Trong đó trọng tâm là 3 nhóm nội dung: Phát triển sản phẩm của du lịch thế giới, chủ đạo là phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đến năm 2030; quảng bá xúc tiến hợp tác phát triển du lịch bằng hình thức liên kết ngành; ứng dụng công nghệ đễ hỗ trợ cho những công tác, hoạt động của du lịch.

*Cũng trong sáng 1/1, Sở Du lịch TPHCM tổ chức lễ đón đoàn khách quốc tế và nội địa đầu tiên đến TPHCM năm 2019.

Theo đó, 6 vị khách quốc tế đầu tiên của năm 2019 đến TPHCM trên chuyến bay quốc tế VN30 từ Frankfurt (Đức) và 6 vị khách nội địa đầu tiên năm 2019 xuất phát từ Đà Nẵng.

Những vị khách này đã nhận được niềm vui bất ngờ từ Ban Tổ chức như thưởng thức những tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân tộc Việt Nam, nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn, trong đó có các tour trải nghiệm dịch vụ du lịch tại TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết tiếp nối thành công năm 2018, năm nay Thành phố đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa phấn đấu 32,77 triệu lượt và tổng doanh thu du lịch phấn đấu đạt 150.000 tỷ đồng.

Sở Du lịch tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch đầu tư vào lĩnh vực phát triển du lịch; tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển du lịch TPHCM đến năm 2030; tiếp tục tập trung xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc trưng và sản phẩm du lịch chủ lực của Thành phố…

nhung vi khach xong dat du lich viet nam nam 2019
Các vị khách "xông đất" du lịch TPHCM nhận được nhiều món quà hấp dẫn. Ảnh: Báo Người Lao động

*Sáng 1/1, tại Cảng hàng không Đồng Hới, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bìnhđã tổ chức chương trình đón đoàn du khách đầu tiên đến “xông đất” Quảng Bình năm 2019 bằng đường hàng không.

Chuyến bay của Hãng hàng không Vietjet Air đưa 136 hành khách từ TPHCM đến Đồng Hới vào lúc 8h ngày 1/1, trong đó có 2 du khách quốc tịch Mỹ.

Các vị khách được lãnh đạo ngành du lịch địa phương giới thiệu về các địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh và gửi gắm tới du khách thông điệp mảnh đất Quảng Bình mến khách, thân thiện.

Ông Lê Thế Lực, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, trong năm 2019, Quảng Bình phấn đấu đón 4,3 triệu lượt khách, trong đó có 250.000 lượt khách quốc tế.

Thời gian tới, ngành du lịch tỉnh sẽ thực hiện những chương trình quảng bá lớn, có hiệu ứng toàn cầu như tổ chức Chương trình quảng bá du lịch Quảng Bình qua điện ảnh tại Hollywood vào cuối tháng 1 này và một số chương trình khác.

Cùng với đó, ngành du lịch tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, thế mạnh như: Du lịch khám phá, trải nghiệm; tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng và khám phá hang động; du lịch tâm linh, văn hóa lịch sử; du lịch biển, nghỉ dưỡng; du lịch cộng đồng; du lịch sinh thái và phát triển thêm các nhóm sản phẩm du lịch mới gồm du lịch lễ hội, du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện)...

Theo BT/ baochinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4,1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, phù hợp với đi chơi quanh khu vực miền Bắc. Trong đó, du lịch trải nghiệm đang là lựa chọn của nhiều người trẻ. Dưới đây là một số địa điểm hấp dẫn, thú vị ở miền Bắc mà du khách có thể tham khảo cho chuyến nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

(LĐTĐ) Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6, với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

(LĐTĐ) Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa chia sẻ các điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất châu Á, phù hợp với những tín đồ mê du lịch tiết kiệm. Trong đó, Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất, đứng top 3 của danh sách này.
Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 12/4, tại huyện Thanh Oai, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức tổ chức tọa đàm "Giải pháp phát triển tuyến du lịch trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức, thúc đẩy kết nối các điểm đến di tích - di sản và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

(LĐTĐ) Dự kiến, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, mang tới một không gian kết nối và hàng ngàn cơ hội giao thương, hợp tác đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp, đối tác trong ngành Du lịch Việt Nam và quốc tế.
Phát huy tiềm năng du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang

Phát huy tiềm năng du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang

(LĐTĐ) Ngày 11/4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2024 đã diễn ra hội nghị “Xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang tại Hà Nội”.
Xem thêm
Phiên bản di động