Những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2018

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, World Cup 2018 sẽ chính thức khởi tranh trên đất Nga. Theo nhận định của các chuyên gia, 4 đội bóng sau đây có tiềm năng và thực lực nhất cùng với nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình sẽ là những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup 2018
nhung ung cu vien hang dau cho chuc vo dich world cup 2018 Neymar lập siêu phẩm, Brazil xứng đáng ứng viên số 1
nhung ung cu vien hang dau cho chuc vo dich world cup 2018 Cậu bé Việt Nam duy nhất được "dự" trận chung kết World Cup 2018 là ai?

Sự hồi sinh mạnh mẽ của các vũ công samba

Dưới sự dẫn dắt của HLV Dunga, Brazil đã để thua Đức 1-7 ở bán kết World Cup 2014. Đây là trận thua đậm nhất lịch sử trong các kỳ World Cup của Brazil và nó chính là tiền đề khiến đội bóng này nhận rất nhiều chỉ trích của dư luận và đi xuống vực sâu. Chỉ sau 3 trận tại vòng loại World Cup 2018, Brazil bị rớt xuống vị trí thứ 6, thậm chí bị loại ngay từ vòng bảng Copa America 2016 cho thấy sự khủng hoảng đội bóng này đã kéo dài như thế nào.

nhung ung cu vien hang dau cho chuc vo dich world cup 2018
Brazil đang thể hiện sức mạnh hủy diệt trước World Cup 2018. Ảnh: Dân trí

Chính HLV Adenor Bacchi, hay còn gọi là Tite đã đến và giúp Brazil lột xác haonf toàn bằng một lối chơi khoa học, chắc chắn và đậm chất hoa mỹ. Brazil giành vé đầu tiên tới Nga với hàng công xuất sắc nhất vòng loại khu vực Nam Mỹ (41 bàn) và hàng thủ chắc chắn nhất (thủng lưới 11 bàn). Các vũ công Samba đã có màn khởi động hoàn hảo cho World Cup 2018 bằng chiến thắng 2-0 trước Croatia 2-0 và Áo 3-0.

HLV Tite đã mang đến Nga một lực lượng rất mạnh, có chiều sâu và đồng đều ở các tuyến. Sự trở lại của siêu sao Neymar cùng với các ngôi sao như Marcelo và Casemiro (giúp Real Madrid vô địch Champions League),… đã giúp Brazil trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2018.

Sức mạnh của nhà ĐKVĐ Đức

nhung ung cu vien hang dau cho chuc vo dich world cup 2018
Đội tuyển Đức đã sẵn sàng bảo vệ ngôi vương. (Nguồn: Getty Images)

Đức đang là nhà ĐKVĐ, và vũ khí là teamgeist (tinh thần tập thể) chính là yếu tố sống còn giúp Đức lên ngôi vô địch ở World Cup 2014. 4 năm đã qua, với nhiều cầu thủ trẻ được gọi lên để thay thế cho các công thần từng khấy đảo ở kỳ World Cup 2014.

Dù đội tuyển Đức hiện nay không còn thanh thoát và mạnh mẽ như 4 năm về trước, và dù Đức có sự chuẩn bị không thực sự tốt cho World Cup 2018 khi thua Áo 1-2, không thắng 5 trận sau đó và thắng Saudi Arabia 2-1 ở trận giao hữu cuối cùng nhưng với nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình như Toni Kroos (vừa giành chức vô địch Champion League lần thứ 4), sự trở lại của Neuer, Boateng hay Oezil sau chấn thương đều là ngôi sao, là những cầu thủ tài năng được HLV Joachim Loew trao trọn niềm tin giúp đội tuyển Đức bảo vệ thành công chức vô địch một giải đấu lớn nhất hành tinh lần này.

Sự khát khao danh hiệu của Pháp

Trong lịch sử, Pháp đã từng lên ngôi vô địch thế giới một lần duy nhất trên sân nhà vào năm 1998. Đến với World Cup lần này, HLV Didier Deschamps có rất nhiều cá nhân xuất sắc như Pogba, Griezmann, Mbappe và Dembele. Đây đều là những cầu thủ tài năng và đủ sức để lọt vào danh sách những huyền thoại từng đoạt cup vàng thế giới ở 2 vị trí cầu thủ và huấn luyện viên mà hiện tại chỉ có Mario Zagallo và Franz Beckenbauer làm được.

Bên cạnh đó, siêu sao Griezmann - người hùng giúp Atletico Madrid giành chức vô địch Europa League mùa 2017-2018 đang khao khát được thể hiện mình ở sân chơi thế giới và hứa hẹn sẽ giúp Pháp gặt hái nhiều thành công ở World Cup 2018.

Thế hệ vàng của Bỉ

Hiện tại, đội tuyển Bỉ đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng với những ngôi sao hàng đầu tại Ngoại Hạng Anh. Đây được coi là “thế hệ vàng” để giúp Bỉ trở lại thời đỉnh cao như World Cup 1986, một giải đấu mà họ đã lọt vào tới trận bán kết.

Sau chiến thắng vùi dập 4-1 trước Costa Rica vào đêm qua, đội tuyển Bỉ đã kết thúc loạt trận giao hữu trước thềm World Cup với thành tích bất bại (2 thắng, hòa 1) ghi được 7 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Lúc này, HLV Roberto Martinez đang tự tin sẽ có chiến thuật hợp lý để phát huy hết tài năng của thế hệ vàng này để giúp đội tuyển Bỉ làm nên chuyện ở World Cup 2018.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Xem thêm
Phiên bản di động