Những người mẹ hiền thứ hai
Lớp học năm đầu tiên khi về dạy ở Trường THCS Nam Trung Yên (Cầu Giấy) của cô giáo Tạ Thị Vĩnh Hà có 16 học trò, mỗi em một hoàn cảnh và khả năng học tập khác nhau. Trong số học trò này, cô Hà đặc biệt chú ý đến một HS có tên Thanh H. Đến lớp H. không trò chuyện với ai, không chơi với ai. Cùng với đó, điểm đầu vào môn toán của H. chỉ đạt 3,5 điểm nên em rất sợ học toán. Thấy học trò như thế, cô giáo Hà cất công tìm hiểu mới hay: cha mẹ H. ly hôn, H. ở cùng người bố bị kém thị lực nên em mặc cảm và gần như không có bạn bè chia sẻ. Kể từ đó, cô Hà thường xuyên trò chuyện, rủ H. về nhà ăn cơm và mua quà cho H. khi đến sinh nhật em... Dần dần, H. cởi mở hơn, trò chuyện với cô giáo cũng như bạn bè trong lớp. Sau khi H. đã lấy được sự tự tin, cô Hà bắt đầu hướng dẫn H. học toán. Lúc đầu là củng cố những kiến thức cơ bản bị hổng rồi kiên trì giảng đến khi H hiểu bài để theo kịp các bạn trên lớp. Cứ thế, đến kỳ thi vào lớp 10 THPT, H. đã trúng tuyển với môn toán đạt 7,5 điểm. Ngày tạm biệt lớp, tạm biệt trường, H. đã nhắn tin cho cô giáo Hà: “Con không còn sợ học môn toán nữa! Con yêu cô”.
Không chỉ có em H mà trong 5 năm qua còn có rất nhiều học trò cũng có nhiều kỷ niệm với cô giáo Hà- người không khác gì người mẹ thứ hai của các em. Bên cạnh những HS có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt cần được giúp đỡ, cô Hà cũng rất quan tâm đến các học trò trong lớp. Bằng cách này hay cách khác, trong mỗi buổi học cô kiểm tra trực tiếp mỗi em một lần. Từ đó, sàng lọc những HS tiếp thu bài còn chậm, còn kém để tổ chức kèm cặp ngay sau buổi học. Trung bình mỗi năm cô giáo Hà phụ đạo cho HS trên 100 tiết mà không thu tiền.
Cũng như cô giáo Hà, cô giáo Nguyễn Bích Hồng – Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai) cũng có 20 năm giúp đỡ rất nhiều HS nghèo có hoàn cảnh khó khăn, từ mở dạy lớp tình thương, giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức HS khuyết tật hoà nhập, phụ đạo HS yếu kém. Đặc biệt, như trường hợp em Vũ Danh Năng bị mắc bệnh hiểm nghèo nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cô giáo Hồng đã kêu gọi sự chung tay của các ban ngành đoàn thể trong huyện giúp đỡ với số tiền hơn 160 triệu đồng, riêng cá nhân cô đóng góp 5.000.000 đồng để giúp em chữa bệnh, có cơ hội được tới trường.... Những việc làm cao cả của cô giáo Hồng đã được ngành giáo dục ghi nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu thành phố.
Hay cô giáo Đỗ Thị Thanh – giáo viên dạy giỏi môn lịch sử cấp TP của Trường THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa), dù hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm khi con còn nhỏ, một mình cô tần tảo nuôi 2 con ăn học. Nhưng hơn 30 năm qua cô vẫn dành thời gian dạy miễn phí cho các HS thi đại học môn Sử hay vẫn dành dụm trong số tiền lương ít ỏi của mình để mua sách giáo khoa, vở tặng HS có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ thế, cô giáo Thanh còn vận động phụ huynh trong lớp đóng góp ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện của trường với số tiền hơn 70 triệu đồng...
Còn có rất nhiều tấm gương cá nhân tiêu biểu khác không thể kể hết như thầy Nguyễn Anh Chiến, Chủ tịch công đoàn - Phó hiệu trưởng Trường THCS Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức), thầy Ngô Mạnh Cường, Trường THCS Sơn Công (huyện Ứng Hoà), cô Lê Thu Hương, Phó giám đốc Trung tâm GDTX Nguyễn Văn Tố, thầy Nguyễn Xuân Hoà - CTCĐ trung tâm GDTX Ứng Hoà... đã có nhiều sáng kiến như: dạy miễn phí, tặng học bổng, quyên góp, đỡ đầu đưa HS về nhà nuôi dưỡng, giúp các em vượt qua thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống.
Phải khẳng định, sau mười năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” của ngành GD&ĐT đã góp phần tạo nên nét đẹp của nhà giáo Hà Nội giàu lòng nhân ái. Cũng từ cuộc vận động này hoạt động nhân đạo, từ thiện do ngành và các tổ chức của Thành phố phát động đều được đông đảo nhà giáo, học sinh Thủ đô hưởng ứng tích cực, trở thành niềm tự hào và chiếm được tình cảm trân trọng của ngành giáo dục và nhân dân các tỉnh trong cả nước.
Ngày 18/11/2014, tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt”, ngành GD&ĐT Hà Nội và Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Nội đã có quyết định khen thưởng 178 nhà giáo tiêu biểu nhằm ghi nhận những nỗ lực miệt mài và thầm lặng cống hiến, hết lòng thương yêu HS nghèo, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các thầy cô. |
Kim Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội
Tin khác
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt
Du lịch 29/03/2024 15:37
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Giáo dục 29/03/2024 14:38
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024
Giáo dục 29/03/2024 14:35
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024
Giáo dục 29/03/2024 08:25
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa
Xã hội 29/03/2024 08:04
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài
Giáo dục 29/03/2024 00:00
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập
Giáo dục 28/03/2024 22:16
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Y tế 28/03/2024 20:23
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Giáo dục 28/03/2024 20:23
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Y tế 28/03/2024 20:23