Những người góp sức đưa quận Tây Hồ hoàn thành vượt chỉ tiêu tiêm chủng, xét nghiệm Covid-19

(LĐTĐ) Trong chiến dịch tiêm chủng, xét nghiệm diện rộng, quận Tây Hồ đã vượt chỉ tiêu kế hoạch sớm hơn dự kiến được giao. Có được kết quả đó ngoài sự chỉ đạo, phối hợp nhịp nhàng từ chính quyền quận tới các địa phương, lực lượng y tế còn phải kể đến sự nỗ lực không quản ngày, đêm của các lực lượng tình nguyện. Họ là những “chiến binh” thầm lặng, sẵn sàng gác lại công việc riêng cùng hướng đến mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh.
Bệnh viện Đa khoa Hà Đông: Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho phụ nữ có thai Quảng Ninh phấn đấu đến 20/9 hoàn thành tiêm vắc xin mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi Hà Nội lên kế hoạch “phủ” mũi 2 vắc xin phòng Covid-19

Làm việc cả khi người dân đã ra về

Những ngày vừa qua, toàn quận Tây Hồ tổ chức 9 điểm tiêm cố định, 9 điểm tiêm lưu động và 50 dây chuyền tiêm. Nhiều phường tổ chức tiêm, lấy mẫu xét nghiệm từ sáng sớm đến 23 giờ.

Để đảm bảo đủ nguồn nhân lực hỗ trợ tăng cường tiêm chủng cả ngày lẫn đêm, quận Tây Hồ đã nhận được sự tham gia hỗ trợ của các “chiến sĩ” áo xanh. Không ai bảo ai nhưng tất cả đều nhiệt tình, không quản ngại khó khăn ngày đêm hỗ trợ các lực lượng y tế, với mục tiêu sớm đưa Thủ đô trở lại trạng thái bình thường mới.

Những "chiến binh" thầm lặng tại điểm tiêm chủng, xét nghiệm Covid-19
Tại các điểm lấy mẫu trên địa bàn phường Yên Phụ, đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ cùng lực lượng y tế. (Ảnh: Thu Hoài)

Ghi nhận tại điểm lấy mẫu Tổ dân phố số 1, phường Yên Phụ, các thanh niên tình nguyện luôn tất bật với công việc, từ đo thân nhiệt cho người dân, hướng dẫn chỗ để xe, sát khuẩn tay đến chỉ dẫn cách khai thông tin trước khi vào sàng lọc tiêm chủng... Đảm nhận phần việc khác, các đoàn viên, thanh niên tham gia nhập số liệu. Mỗi ngày các tình nguyện viên phải nhập hàng nghìn thông tin cá nhân của người được tiêm và lưu vào hệ thống để hỗ trợ công tác thu thập thông tin. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi tính chính xác cao. Để hoàn thành công việc các thành viên trong đội đều đi sớm, về khuya.

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Yên Phụ Trần Thu Hoài cho biết: Trong những ngày qua phường đã tổ chức việc lấy mẫu, xét nghiệm, khoa học, đúng yêu cầu của Bộ y tế. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đã có nhiều thanh niên phường xung phong phối hợp cùng lực lượng y tế, các lực lượng tại địa phương phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Không phải đến bây giờ đoàn viên, thanh niên phường mới tham gia mà từ những ngày đầu tháng 9, trên địa bàn phường có ca nhiễm Covid-19, mỗi ngày Đoàn phường huy động 12 -15 đoàn viên tham gia hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng. Để công tác tiêm chủng, xét nghiệm được thuận lợi, các lực lượng làm nhiệm vụ phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 22 giờ.

Những "chiến binh" thầm lặng tại điểm tiêm chủng, xét nghiệm Covid-19
Nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận tham gia nhập dữ liệu xét nghiệm, tiêm chủng lên hệ thống. (Ảnh: Kim Thành)

“Các tình nguyện viên làm việc từ sáng đến 12 giờ, ăn vội bữa trưa, rồi tiếp tục làm nhiệm vụ, bữa tối có lúc thay phiên nhau ăn rồi làm tới đêm. Khi xong việc hỗ trợ y tế lấy mẫu, tiêm vắc xin, chúng tôi phân chia nhau làm tiếp nhiệm vụ nhập dữ liệu vào máy, nhiều hôm khi công việc xong xuôi thì đã quá 2 giờ sáng. Các đoàn viên tham gia, mỗi ngày mọi người chỉ được ngủ vài tiếng nhưng ai cũng nỗ lực vượt qua sự vất vả vẫn nhiệt tình, trách nhiệm, tất cả đều động viên nhau cố gắng vì người dân, vì Thủ đô thân yêu”, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Yên Phụ chia sẻ.

Không chỉ riêng đoàn viên, thanh niên phường Yên Phụ, đó cũng là công việc chung mà các đoàn viên, thanh niên trên toàn quận Tây Hồ đã và đang nhiệt tình cống hiến sức trẻ trong suốt thời gian qua.

“Toàn quận gần 400 đoàn viên, thanh niên tham gia vào công tác phòng, chống dịch. Những ngày qua cùng với lực lượng y tế các tình nguyện viên hầu như làm việc thâu đêm, kết thúc tiêm vào buổi đêm, sau đó nhập dữ liệu đến sáng. Người dân được tiêm vắc xin sớm, được đảm bảo an toàn là ưu tiên trên hết trong thời điểm này. Mỗi công việc mà các tình nguyện viên đảm nhận đều có những vất vả khác nhau nhưng không ai nề hà, ai cũng vui vẻ, tình nguyện đăng ký tham gia”, anh Bùi Thế Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ chia sẻ.

Gõ cửa từng nhà để lập danh sách

Là người đảm nhận công việc giám sát chặt chẽ người dân trong Tổ dân phố, hơn một tháng nay, ông Trần Minh Tâm (Tổ trưởng Tổ dân phố số 10, Tổ Đội trưởng dân quân, phường Tứ Liên) thường xuyên đi sớm về khuya. Những ngày qua, ông cùng các thành viên trong Tổ Covid cộng đồng kiêm thêm nhiệm vụ hỗ trợ từ “vòng ngoài” tại các điểm tiêm chủng, xét nghiệm.

Những "chiến binh" thầm lặng tại điểm tiêm chủng, xét nghiệm Covid-19
Ông Trần Minh Tâm cùng một số thành viên trong tổ Covid cộng đồng "đi từng nhà, rà từng người" để lập danh sách tiêm chủng

Hàng ngày ông cùng các thành viên trong Tổ Covid cộng đồng “đến từng nhà, rà từng người” thống kê người dân trong Tổ đủ 18 tuổi trở lên để lập danh sách tiêm chủng. Cùng với đó, thông qua các nhóm Zalo, Facebook của địa bàn dân cư, các thành viên trong Tổ tích cực tuyên truyền về ý nghĩa của việc tiêm vắc xin sớm để người dân hiểu, chung tay tham gia.

Ông Trần Minh Tâm cho biết: Trong những ngày phường triển khai tiêm chủng, xét nghiệm diện rộng, Tổ phân chia các thành viên đảm nhận những phần việc khác nhau, người tham gia trực chốt kiểm soát dịch, người bố trí phân luồng tại các điểm tiêm, người phát tờ khai tiêm chủng, xét nghiệm Covid tới tận tay các hộ dân, nhắc người dân đi tiêm theo đúng giờ hẹn.

“Chúng tôi huy động 30 người tham gia xuyên suốt từ những ngày đầu chống dịch. Để đảm bảo tất cả người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn phường đều được xét nghiệm và tiêm chủng, chúng tôi đi từng ngõ, từng nhà thống kê danh sách những người ngoại tỉnh đang thuê trọ để không bỏ sót trường hợp nào. Nhiều người thắc mắc về việc tiêm chủng nên chúng tôi phải tuyên truyền, giải thích tường tận cho người dân hiểu, từ đó họ mới đồng thuận cùng với chính quyền đi tiêm, xét nghiệm theo lịch hẹn”, ông Tâm chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ tại khu vực tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm mà trên khắp các tuyến phố, ngõ ngách lực lượng tình nguyện như hội viên phụ nữ, cựu chiến binh thậm chí cả những lao động tự do và sinh viên thuê trọ trên địa bàn quận vẫn đã và đang ngày ngày hỗ trợ phân luồng giao thông, trực chốt kiểm soát y tế, triển khai các hoạt động an sinh xã hội… Họ dù công việc khác nhau nhưng tất cả đều tự nguyện đóng góp công sức vào nhiệm vụ chống dịch của Thủ đô.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động