Những món hàng bỗng đắt khách nhờ Tết

Bánh chưng có thể dễ dàng mua ở các quầy giò chả quanh năm nhưng chỉ khi Tết đến, món ăn này mới thực sự được nhiều người săn lùng để thưởng thức hoặc làm quà biếu.

Cuối năm thường là thời gian cao điểm mua sắm và chuẩn bị cho những cuộc du xuân sắp tới. Nhiều món đồ thường ngày nằm "ế" hay ít được ngó ngàng tới bỗng trở nên đắt khách. Dưới đây là những món hàng được nhiều người mua nhất trước khi năm hết Tết đến.

1. Bánh chưng

Là một trong những biểu tượng ngày Tết, chỉ cần xuất hiện vài chồng bánh trong các gian hàng giò chả trên phố, nhiều người cũng chợt bâng khuâng với cảm giác xuân về. Quanh năm ăn các món thường nhật với cơm, phở, bún…, chỉ tới dịp này, bánh chưng mới thực sự nổi bật và len lỏi vào tâm trí mỗi người.

Với thành phần chính gồm gạo, đỗ xanh và thịt, mỗi chiếc bánh được gói vuông vức trong lá chuối và luộc chín, mang ý nghĩa tượng trưng cho đất. Nhiều người còn chọn món ăn này làm quà biếu Tết hoặc gửi ra nước ngoài, gọi là chút hương vị quê nhà cho những ai xa quê. Tại Hà Nội, bạn có thể mua bánh chưng ở một số cửa hàng như Giò chả Quốc Hương (Hàng Bông) hay Giò chả Bà Lũy (Trần Xuân Soạn).

2. Hoa quả cúng lễ

Ngày Tết, bàn thờ trong gia đình của người Việt Nam thường bày mâm ngũ quả với những màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Thông thường, 5 loại quả này mang từng ý nghĩa riêng biệt nhưng khi ghép lại thì thành những cái tên hàm ý thịnh vượng.

Mỗi vùng lại có các loại quả khác nhau tùy theo thời tiết và điều kiện tự nhiên. Chẳng hạn ở miền Nam, mâm ngủ quả gồm mãng cầu, dừa (hoặc dưa), đu đủ, xoài, sung với ngụ ý "cầu sung (túc) vừa đủ xài". Trong khi đó, các tỉnh phía Bắc lại nổi tiếng với bộ "chuối, bưởi, đào, hồng, quýt" hoặc "chuối, ớt, bưởi, quất, lê". Vài năm gần đây, bưởi còn được thay bằng quả phật thủ.

3. Quần áo

Thời điểm này, hàng loạt thương hiệu thời trang từ cao cấp tới bình dân đua nhau tung các đợt khuyến mãi với tỷ lệ chiết khấu cao, lại thêm dịp cận Tết với nhu cầu đi chơi, hàng loạt chị em phụ nữ và cả nam giới đều nô nức sắm sửa quần áo. Những khu đông vui nhất phải kể đến phố Chùa Bộc, Bà Triệu hoặc Hàng Ngang, Hàng Đào (Hà Nội).

Một số hệ thống cửa hàng quần áo theo chuỗi như Made In Việt Nam, M2 cũng rất được tín nhiệm và bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên nhiều phố. Các bộ váy hay trang phục lịch sự thường đắt khách hơn cả do phù hợp nhiều hoàn cảnh như chơi Tết, chụp ảnh kỷ niệm.

4. Mứt

Ngoài mâm cỗ với bánh chưng xanh và giò chả, mứt Tết cũng được xem là biểu tượng đặc trưng của dịp năm mới. Xưa kia, khi tới chúc Tết, các gia đình thường không thể thiếu hộp mứt với những khay xinh xinh, đựng đủ loại hương vị khác nhau. Nhiều người còn có thói quen dùng mứt Tết làm quà biếu dịp đầu xuân.

Ngày nay, hộp mứt Tết trong mỗi gia đình cũng dần khác nhau, chủ yếu chỉ có 1-2 loại thay vì cả chục hương vị như trước đây. Bạn có thể mua về ăn hoặc làm quà biếu ở một trong các hãng như Kinh Đô, Hải Hà Kotobuki hay Hữu Nghị với giá dao động 40.000 đồng đến trên 100.000 đồng mỗi loại.

5. Mai, đào, quất

Những món hàng bỗng đắt khách nhờ Tết

Cành đào được xem là một trong những biểu tượng của Tết mỗi dịp xuân về. Ảnh:Nguyễn Quốc Sơn.

Theo truyền thống, các loại cây trang trí như mai, đào, quất xưa nay đều là biểu tượng báo hiệu Tết về. Vì lẽ này, cứ tới ngày cuối năm, từ hè phố đến các khu chợ đều nhộn nhịp những gốc đào, quất và cả mai xếp ngay ngắn, thẳng hàng để người dân đi chọn. Năm nay do có tháng nhuận, Tết kéo dài tới tận giữa tháng Hai khiến đào xuất hiện trên phố sớm hơn hẳn.

Những loại cây này cũng chỉ ý nghĩa đúng dịp Tết nên dù mới đầu tháng Chạp Âm lịch, rất nhiều người đã rục rịch sắm một cành đào hoặc cây mai, cây quất về trang trí nhà cửa. Tại Hà Nội, bạn có thể ghé các chợ hoa Quảng Bá, Nhật Tân, Tây Tựu... Còn tại Sài Gòn, các hè phố ven kênh quận 8, chợ Hồ Thị Kỷ hay khu Thành Thái thường tập trung nhiều loại hoa Tết, trong đó có mai vàng.

6. Đồ điện máy

Nếu quần áo là những món đồ thu hút sự chú ý của phái nữ dịp Tết về thì điện máy lại là tâm điểm cho những quý ông. Các trung tâm, siêu thị điện máy ở mọi nơi thường tận dụng dịp này để tung khuyến mại. Mặt hàng được ngó ngàng tới nhiều nhất gồm các đồ gia dụng như máy xay sinh tố, nồi lẩu, bếp nướng hay ti vi, điện thoại. Ngoài các siêu thị điện máy, trung tâm thương mại (Vincom, Royal City, Times City) cũng là những địa điểm để bạn dễ sắm sửa các món đồ này.

Theo Trần Hằng/vnexpress.net

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Xem thêm
Phiên bản di động