Sau một tuần thực hiện cách ly xã hội

Những hình ảnh đáng lo ngại khi người dân lơi là phòng dịch

(LĐTĐ) Sau một tuần (từ 1/4) thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND Thành phố cách ly xã hội - người dân chỉ ra đường khi có việc cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, vào nhà máy, xí nghiệp sản xuất...để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên  ngày thứ 7 thực hiện Chỉ thị theo ghi nhận của phóng viên báo Lao động Thủ đô đường phố lại đông đúc trở lại,  nhiều người dân tỏ ra chủ quan, lơi là phòng dịch bệnh.
nhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dich Khi người dân thực hiện cách ly xã hội
nhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dich Phớt lờ lệnh cách ly xã hội người dân Thanh Hà vẫn tập thể dục tấp nập quanh hồ

Ghi nhận của phóng viên trên một số tuyến phố trong ngày 7/4:

nhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dich
Khác với những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội, mặc dù đang là giờ nghỉ trưa - 13h00 trên phố Bà Triệu vẫn nhiều người ra đường
nhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dich
Hình ảnh trước cửa số nhà 94 phố Bà Triệu, nhiều người dân vẫn chưa ý thức thực hiện giữ khoảng cách 2m, thậm chí không đeo khẩu trang khi ngồi nói chuyện.
nhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dich
Trên đường Phố Huế cũng vẫn còn rất nhiều người ra đường.

* Đường Quang Trung, đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) các phương tiện lưu thông đông đúc trở lại. Vẫn có một số quầy hàng rong bán hàng trên vỉa hè, lòng đường. Đặc biệt vẫn còn tình trạng người dân không đeo khẩu trang khi đi chợ.

nhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dichnhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dichnhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dich
* Quận Hoàn Kiếm (phố Trần Nhật Duật, Hàng Mắm, Chợ Gạo) xuất hiện quán cắt tóc vỉa hè; xe ôm đứng đón khách..
nhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dichnhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dich

* Trên đường Hồ Tùng Mậu quận Bắc Từ Liêm người và phương tiện đi lại vẫn còn khá nhiều. Xe ôm, người bán hàng rong vẫn tiếp tục hoạt động, nhiều người tỏ ra chủ quan, lời là trong phòng dịch.

nhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dichnhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dich

* Sau vài ngày vắng người, tuyến đường Tây Sơn giao Chùa Bộc có lượng xe cộ qua lại tương đối lớn. Đặc biệt, nhiều người không thực hiện đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách theo quy định.

nhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dich

* Khu vực quận Hai Bà Trưng - phố Thanh Nhàn, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Lạc Trung các phương tiện lưu thông khá đông.

nhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dichnhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dichnhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dich

* Đường Láng (quận Đống Đa) và đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) xe cộ đi lại đông đúc hơn hẳn những ngày đầu Chính phủ và Thành phố yêu cầu cách ly xã hội.

nhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dichnhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dich
* Khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Hoàng và đường Phạm Hùng có nhiều phương tiện tham gia giao thông. Trước bến xe Mỹ Đình vẫn còn nhiều người tụ tập, đeo khẩu trang không đúng quy định.
nhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dichnhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dichnhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dich

* Ghi nhận của phóng viên tại phố Kim Ngưu (Quận Hai Bà Trưng), các phương tiện đi lại đông đúc, người dân đang có biểu hiện chủ quan trước dịch bệnh.

nhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dichnhung hinh anh dang lo ngai khi nguoi dan loi la phong dich

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Kết luận thanh tra số 220 về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa trực thuộc một số Sở GTVT, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cần Thơ...
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

(LĐTĐ) Nhiều lái xe vi phạm luật giao thông, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính đã yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem" kế hoạch, chuyên đề thì mới hợp tác. Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Do đó, tài xế khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, không có quyền yêu cầu Cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề.
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413, 414.
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Trước những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cũng như ảnh hưởng mỹ quan đô thị, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã tập trung xử lý xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Gỡ vướng để sớm về đích

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Gỡ vướng để sớm về đích

(LĐTĐ) Là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, tuy nhiên sau 6 năm triển khai, lũy kế giải ngân các gói thầu thi công dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đến hết năm 2023 mới đạt 1.634/7.211 tỉ đồng. Để gỡ khó cho dự án, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh dự án đầu tư với nhiều điểm mới. Tuy nhiên, để được tiến độ như dự kiến vẫn cần hơn nữa sự vào cuộc nhịp nhàng của các đơn vị liên quan.
Vành đai 1 Hà Nội chốt thời hạn thông xe

Vành đai 1 Hà Nội chốt thời hạn thông xe

(LĐTĐ) Tuyến đường Vành đai 1 đoạn từ Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2km chốt thời hạn thông xe, phấn đấu sẽ thông xe trong quý I/2025.
Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

(LĐTĐ) Ngày 24/3, tại Hà Nam, Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam, kỷ niệm 2 năm thành lập và ra mắt với Hội Lái xe các tỉnh. Dự chương trình có hàng trăm thành viên của Tổng hội đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?

Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?

(LĐTĐ) Liên quan đến phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc có người tự xưng là cán bộ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội làm dịch vụ đổi bằng lái xe siêu tốc thu bạc triệu..., Sở GTVT Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở đã phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin, đồng thời đã có báo cáo gửi UBND Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động