Chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở:

Nhìn từ Công đoàn quận Long Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 5 - 6/7, Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức Sơ khảo Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019” trong khối công đoàn các phường và trường học. Hội thi được coi là diễn đàn để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn; qua đó nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng của cán bộ công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hoạt động công đoàn trong thời kỳ hội nhập.
nhin tu cong doan quan long bien Đưa chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội tới người dân
nhin tu cong doan quan long bien Cơ hội để cán bộ, đoàn viên quận Long Biên hiểu thêm về tổ chức Công đoàn
nhin tu cong doan quan long bien Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi” khối các trường học quận Long Biên

Tham dự Hội thi sơ khảo có 25 thí sinh, là những cán bộ công đoàn cơ sở ưu tú, xuất sắc, được lựa chọn từ công đoàn cơ sở. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, trả lời kiến thức nghiệp vụ về công tác công đoàn và năng khiếu.

nhin tu cong doan quan long bien

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao giải tới các thí sinh tham dự Hội thi khối phường.

Đặc biệt, tại phần thi kiến thức, cán bộ công đoàn và đoàn viên tham dự hội thi có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về: Vai trò, vị trí Công đoàn Việt Nam trong hệ thống chính trị xã hội; vì sao phải xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; quy định cụ thể về nội dung chi tài chính công đoàn cơ sở; các chức năng của Công đoàn Việt Nam; nguyên tắc cơ bản của hoạt động công đoàn...

Bên cạnh đó phần thi chào hỏi và năng khiếu, các đội dự thi đã mang đến Hội thi những tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm đặc sắc được dàn dựng công phu, mang tính thời sự, về các chủ đề như: Truyền thống hào hùng của Công đoàn Việt Nam gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương, đất nước…

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hào hứng, Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019” trong khối công đoàn các trường và các phường trên địa bàn quận Long Biên đã khép lại với 2 giải Nhất thuộc về: Công đoàn phường Ngọc Thụy và Công đoàn Trường Tiểu học Long Biên; 4 giải Nhì được trao cho các Công đoàn: Phường Thạch Bàn, phường Thượng Thanh; Trường Tiểu học Gia Thụy và Mầm non Gia Thụy.

6 đội giải Nhất, Nhì sẽ tham dự Hội thi chung khảo “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi” quận Long Biên năm 2019 diễn ra ngày 12/7/2019.

Thông qua các phần thi, mỗi đội có dịp thể hiện kết quả hoạt động nổi bật của đơn vị, thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị của đơn vị, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ và đoàn viên công đoàn.

Cho rằng đây là hoạt động đỉnh cao và thiết thực của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên địa bàn quận hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019” nhằm củng cố, nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn cơ sở về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn các cấp, đặc biệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; đúc rút những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của công đoàn cơ sở để củng cố và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Theo bà Nguyễn Thanh Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, phụ trách công tác nữ công Công đoàn phường Ngọc Lâm: Với cán bộ công đoàn tại cơ sở, phần lớn làm kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, vì vậy, hội thi là cơ hội để cán bộ công đoàn hiểu hơn, nắm rõ hơn về tổ chức Công đoàn, cũng như nội dung, phương thức hoạt động sao cho hiệu quả, thực chất.

Đặc biệt, thông qua các tình huống trong thực tiễn của cơ sở bạn, giúp cán bộ công đoàn cơ sở sâu sát hơn về nghiệp vụ, áp dụng vào thực tế hoạt động tại cơ sở mình. “Đến với hội thi, cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn quận có dịp gần gũi nhau hơn, được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó, cùng làm tốt hơn vai trò công đoàn tại cơ sở, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao”, bà Mai chia sẻ.

Tham gia công tác công đoàn tại phường 7 năm, đứng trên hai “vai” - Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch UBND phường Gia Thụy, ông Lương Thành Trung nhấn mạnh: Việc Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức Hội thi đúng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam rất có ý nghĩa.

Với nội dung kiến thức phong phú, hình thức tuyên truyền sân khấu hóa sinh động, đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sân chơi bổ ích cho cán bộ công đoàn và đoàn viên, đặc biệt giúp những người trực tiếp làm công tác công đoàn có thêm lý luận và thực tiễn phong phú cho mình trong công tác.

Từ góc độ lãnh đạo chính quyền, thông qua tiểu phẩm dự thi, bà Đặng Thúy Vân - Chủ tịch UBND phường Giang Biên ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Công đoàn phường trong việc phối hợp cùng chính quyền cùng quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn phường, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, giúp đoàn viên yên tâm công tác.

“Hoạt động công đoàn tại cơ sở ngày càng sáng tạo, hiệu quả, thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động. Hội thi này là dịp để mỗi cán bộ công đoàn cơ sở làm phong phú thêm kiến thức và kinh nghiệm, qua đó cùng chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, bà Vân khẳng định.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Với cách làm bài bản và quyết liệt, trong 3 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở, với tổng số 343 đoàn viên công đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động