Nhiều ý kiến được nêu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Sáng 19/6, tại trụ sở phường Xuân Phương, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã tiếp xúc với cử tri quận Nam Từ Liêm trước kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XV.
nhieu y kien duoc neu tai buoi tiep xuc cu tri quan nam tu liem Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm
nhieu y kien duoc neu tai buoi tiep xuc cu tri quan nam tu liem Tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
nhieu y kien duoc neu tai buoi tiep xuc cu tri quan nam tu liem Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 7

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại biểu HĐND Thành phố thông báo dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố khóa XV; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội Thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa XV.

nhieu y kien duoc neu tai buoi tiep xuc cu tri quan nam tu liem
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, buổi tiếp xúc đã có 28 ý kiến cử tri phát biểu về nhiều nội dung như: Quản lý đô thị, quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, chính sách thuế đất phi nông nghiệp, quản lý chợ, bảo vệ môi trường, xây dựng hoàn thiện hệ thống thiết chế công, trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị, phát triển làng nghề…

nhieu y kien duoc neu tai buoi tiep xuc cu tri quan nam tu liem
Buổi tiếp xúc đã có 28 ý kiến cử tri phát biểu.

Cụ thể, cử tri phường Đại Mỗ kiến nghị Tổ đại biểu quan tâm vấn đề bức xúc của hàng trăm tiểu thương tại chợ Sáng khi Công ty Hoa Mai đóng cổng chợ, tạm ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước, vệ sinh trong chợ.

Cử tri phường Phú Đô đề nghị Thành phố, Quận quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải quyết tranh chấp đất Đền Sa Đôi với công ty 49- Bộ Quốc phòng. Kiến nghị quận tiếp tục triển khai Đề án phát triển làng nghề bún Phú Đô với các nội dung cụ thể về xử lý nước thải làng nghề, địa điểm sản xuất tập trung, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho các hộ sản xuất.

Cùng với đó, cử tri phường Xuân Phương, Tây Mỗ kiến nghị dự án Cụm trường nghề, dự án 49,1 ha khu đô thị Xuân Phương chậm triển khai gây thiệt hại lớn đến việc ăn ở, sản xuất của các hộ dân trong quy hoạch dự án. Về đất kẹt giữa các dự án đã thu hồi đất với hành lang bảo vệ đường sắt Hà Thái chạy qua địa bàn các phường thuộc quận, đề nghị Thành phố có kế hoạch thu hồi để quản lý hiệu quả.

Bên cạnh đó, cử tri tiếp tục kiến nghị các nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số khu tập thể cũ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất ao trong khu dân cư, đề nghị được nộp tiền sử dụng đất phi nông nghiệp… đề nghị Thành phố chỉ đạo việc giao đất theo Nghị định 64 của Chính phủ cho các hộ thiếu đất ruộng và thống nhất chỉ một chính sách đền bù giải phóng mặt bằng cho các phường thuộc quận.

Ngoài ra, cử tri các phường cũng kiến nghị xem xét năng lực Công ty cổ phần công nghệ cao Minh Quân không đảm bảo năng lực thu gom rác thải tại nhiều địa bàn trên toàn quận. Kiến nghị Thành phố lắp đèn, biển chỉ dẫn giao thông tại nút giao đường Đỗ Đức Dục với đường Trung Văn, lắp biển cấm đỗ xe đường Đại Linh; triển khai thanh thải dây cáp điện trùng võng; Thành lập đoàn liên ngành thành phố kiểm tra việc xử lý rác tại công ty môi trường Urenco 7, Urenco 13 đang gây ô nhiễm môi trường cho các hộ lân cận…

Thay mặt Tổ đại biểu, ông Nguyễn Văn Hải – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm đã tiếp thu toàn diện các ý kiến của cử tri, tổng hợp để báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp tới.

Đối với các nội dung kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền của quận và phường, Bí thư Quận ủy đề nghị lãnh đạo UBND quận chỉ đạo các phòng, ngành chức năng phối hợp UBND các phường nghiên cứu, giải quyết báo cáo kết quả cho Tổ đại biểu và cử tri.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Xem thêm
Phiên bản di động