Tổ chức Công đoàn và công nhân viên chức lao động Thủ đô

Nhiều việc làm thiết thực hướng về Đại hội

(LĐTĐ) Hòa chung không khí náo nức, tưng bừng của các tầng lớp nhân dân thủ đô, từ nhiều tháng qua, các cấp Công đoàn và công nhân viên chức lao động Thủ đô đã dấy lên nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, điểm nhấn là các phong trào thi đua với tiêu chí năng suất, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các công trình, phần việc, nhiệm vụ được giao và quan tâm chăm lo, bảo vệ người lao động, thực hiện tốt chức năng đại diện của tổ chức Công đoàn.
Hướng về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam bằng nhiều hoạt động thiết thực Công nhân KCN-CX Hà Nội kỳ vọng hướng về Đại hội Hướng về Đại hội Đảng bằng những hoạt động thiết thực
Nhiều việc làm thiết thực hướng về Đại hội
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với Dự án đầu tư xây dựng Trường chuẩn quốc gia Mầm non Yên Sở. Ảnh: Mai Quý

Vui tươi, sôi nổi

Hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, Liên đoàn Lao động Thành phố thành phố đã chỉ đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở triển khai đến cơ sở các hoạt động hướng về về Đại hội Đảng bộ thành phố như tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong công nhân viên chức lao động vào vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp treo cờ, khẩu hiệu chào mừng Đại hội trước cơ quan đơn vị, doanh nghiệp.

Các cấp Công đoàn cấp trên cơ sở cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, vận động công nhân viên chức lao động chấp hành tốt Luật Giao thông, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Song song với đó, thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, gần đây, nhiều đơn vị Công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở cũng đã tổ chức hội khoẻ, thi đấu thể dục thể thao, những buổi liên hoan văn nghệ ngoài trời hoặc trong các nhà văn hoá cùng nhiều hoạt động bề nổi khác… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong công nhân viên chức lao động và toàn thể nhân dân Thủ đô hướng về Đại hội.

Điển hình, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao quận tổ chức Hội khỏe công nhân viên chức lao động thu hút 900 vận động viên tham gia,tạo một sân chơi lành mạnh để công nhân viên chức lao động rèn luyện sức khỏe. Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm cũng phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hoàn Kiếm tổ chức hội khỏe công nhân viên chức, lao động và lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm năm 2020, thu hút hơn 1000 vận động viên tham gia tranh tài ở 4 môn thi Bóng đá nam, Bóng bàn, Cầu lông và Kéo co nam nữ, qua đó giúp công nhân viên chức lao động quận Hoàn Kiếm có điều kiện giao lưu, học hỏi, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần, tái tạo sức lao động và có thêm động lực hăng hái thi đua, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị.

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu nạn cứu hộ; Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết cuộc thi ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Triển lãm ảnh “Duyên dáng áo dài nữ cán bộ, công chức, viên chức Hà Nội”… cùng nhiều hoạt động sôi nổi khác của các cấp Công đoàn.

Phản ánh từ lãnh đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở cho thấy, thông qua các hoạt động tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, thể thao, tinh thần đại hội đã lan tỏa rộng khắp và thấm nhuần sâu sắc tới mọi công nhân viên chức lao động, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của công nhân viên chức lao động đối với Đảng. Nhìn chung công nhân viên chức lao động Thủ đô rất phấn khởi trước thềm đại hội và tin tưởng vào một đại hội đổi mới cả về chất và lượng.

Hăng hái thi đua

Cùng với các hoạt động tuyên truyền bề nổi, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội. Đặc biệt, từ tháng 5/ 2020, Liên đoàn Lao động Thành phố phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh vì đời sống, việc làm của người lao động”.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động Thành phố xác định, mục tiêu của đợt thi đua cao điểm là nhằm động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô, đồng hành cùng với chính quyền chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động với tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19; ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Hưởng ứng thi đua, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; động viên công nhân lao động nỗ lực rèn luyện tay nghề, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thực hiện nghiêm quy định về An toàn vệ sinh lao động, xây dựng tác phong công nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất- kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.

Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng đã đồng hành cùng doanh nghiệp tìm những biện pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh, duy trì việc làm, ổn định đời sống, thu nhập cho người lao động.

Trong khi đó, ở khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các đơn vị đã hưởng ứng thi đua thông qua việc tập trung vào đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Công đoàn cơ sở các đơn vị hành chính sự nghiệp đã động viên cán bộ, công chức, viên chức đề cao tinh thần đổi mới, sáng tạo trong điều hành giải quyết công việc liên quan đến nhiệm vụ được giao của mỗi tập thể, cá nhân;

Tham mưu, triển khai các gói hỗ trợ đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng; phát động trong đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động thi đua khắc phục khó khăn, động viên cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động vượt khó, phát huy sáng kiến trong công tác.

Thông qua thi đua, vai trò của tổ chức Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp đã được thể hiện rõ nét. Ông Nguyễn Duy Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương nhìn nhận, vai trò của công đoàn cơ sở với doanh nghiệp là rất quan trọng, nếu không có tổ chức công đoàn thì quá trình điều hành sản xuất của doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp.

“Khi dịch bệnh Covid- 19 gây tác động lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn đã cùng bàn bạc, thảo luận, đưa ra các giải pháp, biện pháp động viên kịp thời người lao động, bố trí việc làm, đảm bảo người lao động đạt 26 ngày công/tháng, mức thu nhập từ 6,5- 7 triệu đồng”- Ông Nguyễn Duy Hồng cho biết.

Cũng thông qua thi đua, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, công nhân giỏi, gương sáng kiến sáng tạo đã xuất hiện, là tài sản vô giá của doanh nghiệp, Thủ đô và toàn xã hội. Bộc bạch suy nghĩ của mình trước thềm đại hội, anh Khương Viết Tùng- Công ty TNHH Toto Việt Nam- một trong những Công nhân giỏi Thủ đô bày tỏ: Là một công nhân lao động, để thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội, bản thân tôi quyết tâm học tập nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn và cũng vận động các công nhân khác cùng phấn đấu đạt các danh hiệu "Công nhân giỏi", “Sáng kiến - sáng tạo”…, thực hiện tốt phong trào xanh - sạch - đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp,… góp phần giúp Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh”.

Chăm lo, bảo vệ người lao động

Cùng với đẩy mạnh thi đua, để thiết thực chào mừng Đại hội, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng không quên thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Công đoàn đã làm tốt việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và công nhân viên chức lao động, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân viên chức lao động, đặc biệt là công nhân viên chức lao động khu vực ngoài nhà nước; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Nhiều việc làm thiết thực hướng về Đại hội
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Phạm Bá Vĩnh trao giải cho các thí sinh tham gia cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, thành phố hòa bình” do Công đoàn Viên chức Thành phố và báo Lao động Thủ đô tổ chức ngày 7/10. Ảnh: PV

Nhiều hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho công nhân lao động như thành lập điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản về an ninh, trật tự khu nhà trọ, tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm, cho công nhân lao động vay vốn phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn, trao trợ cấp cho công nhân lao động khó khăn… được dấy lên mạnh mẽ, đã củng cố niềm tin của người lao động với tổ chức Công đoàn.

Tính riêng trong năm 2020, các cấp Công đoàn đã phối hợp với chính quyền chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động năm 2020 theo đúng quy định của Chính phủ, đến nay có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức (trừ Khối Giáo dục tổ chức theo năm học) và 60,13% đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động.

Công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, trợ giúp pháp lý, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại Tòa án được các cấp Công đoàn quan tâm góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể” và Đề án Thư viện Thỏa ước lao động tập thể của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hiện đã có 2.150 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký Thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ đạt 58,32%. Một số công đoàn cấp trên cơ sở đã hướng dẫn doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn đại diện thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Nhiều quyền lợi đã được công đoàn cơ sở thương lượng đưa vào Thỏa ước lao động tập thể như: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, thực hiện chính sách lao động nữ, đảm bảo bữa ăn ca của công nhân lao động với mức thấp nhất 15.000 đồng, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 7c/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đặc biệt, năm 2020 trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid- 19, Liên đoàn Lao động Thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch và hỗ trợ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đến các cấp Công đoàn. Các cấp Công đoàn Thành phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho 61.971 trường hợp công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 3.226 trường hợp, mỗi trường hợp được hỗ trợ 1 triệu đồng và 05 kg gạo với tổng số 3.389,6 triệu đồng. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ 8.904 trường hợp và các Công đoàn cơ sở hỗ trợ 49.841 trường hợp công nhân viên chức lao động. Có thể nói, các hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về người lao động nói trên đã góp phần lan tỏa rộng rãi, rõ nét hơn hình ảnh đẹp về tổ chức công đoàn, khẳng định rõ nét vai trò điểm tựa của tổ chức Công đoàn với người lao động.

Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được nâng cao, vị thế của tổ chức Công đoàn được khẳng định… đó cũng chính là những việc làm thiết thực của tổ chức Công đoàn thủ đô hướng về đại hội./.

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII; chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2020) và 66 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, ngày 7/10 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội và báo Lao động Thủ đô tổ chức Tổng kết, trao giải cuộc thi viết: “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, thành phố hòa bình”. Mặc dù lần đầu tiên tổ chức, song các tác phẩm dự thi nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu đề ra của Ban Tổ chức. Nhiều tác giả, nhóm tác giả thông qua các tác phẩm dự thi đã có những hiến kế, sáng kiến rất bổ ích. Không chỉ đạt trình độ cao về học thuật, về lý luận mà tính áp dụng vào thực tiễn rất lớn. Điển hình như tác phẩm “Ý tưởng để Hà Nội có một giao lộ Leng keng” của tác giả Lê Trung Hiếu- Công đoàn Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (đạt giải Đặc biệt) được Ban Tổ chức và Hội đồng chấm thi đánh giá rất cao. Những ý tưởng, hiến kế xây dựng Thủ đô được gửi đến cuộc thi, được chọn lọc, biên tập đăng trên báo Lao động Thủ đô điện tử sẽ là một trong những “kênh” bổ ích để các cấp, sở ngành và Thành phố tham khảo trong chiến lược xây dựng và phát triển Thành phố theo hướng văn minh, thanh lịch, sáng, xanh, sạch.
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động