Nhiều vấn đề dân sinh “nhức nhối” đã được các đơn vị chức năng xử lý

(LĐTĐ) Mới đây, Báo Lao động Thủ đô đã có nhiều bài viết phản ánh các vấn đề nổi cộm liên quan đến dân sinh, môi trường như: Họp chợ dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (đăng tải ngày 29/7); Ngập rác thải sau những ngày mưa (đăng tải ngày 4/8)… sau khi nhận được thông tin phản ánh, các đơn vị chức năng liên quan đã vào cuộc, xử lý.  
nhieu van de dan sinh nhuc nhoi da duoc cac don vi chuc nang xu ly Kỳ 2: Nhiều hệ lụy
nhieu van de dan sinh nhuc nhoi da duoc cac don vi chuc nang xu ly Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh
nhieu van de dan sinh nhuc nhoi da duoc cac don vi chuc nang xu ly Ưu tiên giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc
nhieu van de dan sinh nhuc nhoi da duoc cac don vi chuc nang xu ly Phường Yên Nghĩa: Ô nhiễm mương thoát nước dân sinh

Cụ thể, ngày 29/7 Báo Lao động Thủ đô có bài phản ánh tình trạng họp chợ dưới lòng đường tại khu vực đường Tố Hữu kéo dài, đoạn cạnh nghĩa trang phường Dương Nội. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, ngày 9/8 UBND phường Dương Nội (quận Hà Đông) đã tổ chức hội nghị với các bên liên quan về việc thống nhất phương án giải quyết chợ cóc, chợ tạm và lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khu vực CT7, đoạn giáp ranh giữa 3 phường Dương Nội, Yên Nghĩa, La Khê.

Kết luận nội dung hội nghị trên, UBND phường Dương Nội đã ban hành thông báo số 199/TB-UBND ngày 9/8/2018 với nội dung cụ thể liên quan đến công tác phân công nhiệm vụ, trách nghiệm cụ thể đối với đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện trong công tác xử lý và duy trì đảm bảo trật tự công cộng tại khu vực này.

nhieu van de dan sinh nhuc nhoi da duoc cac don vi chuc nang xu ly
Họp chợ dưới lòng đường tại khu vực đường Tố Hữu kéo dài, thời điểm trước khi được các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Ảnh:Hoa Nguyễn

Thời gian duy trì tạm thời là 3 tháng, mỗi phường chủ trì 1 tháng. UBND Phường Dương Nội chủ trì trong tháng 8, sau đó đến Yên Nghĩa và La Khê. Sau thời gian duy trì xử lý sẽ tiến hành rút kinh nghiệm và triển khai tiếp nhằm đảm bảo công tác trật tự công cộng.

Trong thời gian này, lực lượng chức năng đã xử lý, thu giữ 5 bàn nhựa, ghế nhựa, 2 bạt, 4 biển quảng cáo, 2 chân ô di động, bếp bán thịt nướng và nhiều vật dụng bán hàng lấn chiếm lòng, lề đường. Xử lý 5 trường hợp xe gắn máy, 1 trường hợp ô tô vi phạm… số tiền xử phạt là 1.500.000 đồng.

Ngoài ra, để đảm bảo, ngăn hành vi tái vi phạm, lực lượng 3 phường Dương Nội, La Khê và Yên Nghĩa hằng ngày đều tổ chức tuần tra xử lý, giải tỏa đảm bảo giao thông. Các vi phạm như: lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe bừa bãi… trên tuyến đường Tố Hữu về cơ bản dã được xử lý.

Thông tin đến Báo lao động Thủ đô liên quan đến bài viết “Ngập rác thải sau những ngày mưa”, đăng tải ngày 4/8, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, trong tháng 7/2018, có nhiều đợt mưa lớn, đầu tháng 8 còn xuất hiện lũ lớn trên diện rộng tại các tỉnh Miền núi phía Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, kết hợp với việc xả đáy nhà máy thủy điện Sông Đà nên mực nước Sông Hồng lên cao tại khu vực Hà Nội.

nhieu van de dan sinh nhuc nhoi da duoc cac don vi chuc nang xu ly
Rác thải được vứt bừa bãi, thời điểm trước khi được các cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: Lương Hằng

Lượng nước lớn đã kéo theo rác thải từ thượng nguồn đổ về gây ùn ứ, mắc kẹt tại khu vực chân cầu Long Biên. Ngoài ra, do khu vực ngoài bãi Sông Hồng, đoạn phường Phúc Xá là nơi tập trung nhiều người dân ngụ cư, có chợ hoa quả Long Biên… ý thức của người dân, tiểu thương nơi đây vẫn còn hạn chế nên thường xuyên vứt, xả rác ra khu vực bãi sông, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường như trên.

Để giải quyết tình trạng ô nhiễm, mới đây Xí nghiệp thoát nước số 1 đã cử lực lượng hỗ trợ UBND phường tổ chức phát quang cây dại, thu dọn rác, phế thải cho đơn vị thuộc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội vận chuyển, xử lý.

Đồng thời, Xí nghiệp thoát nước số 1 cũng đề nghị UBND phường Phúc Xá tổ chức cắm biển cấm xả rác bừa bãi, bố trí thùng đựng rác, thường xuyên tuyên truyền vận động người dân, tiểu thương chợ đổ rác đúng nơi quy định. Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt nặng những hành vi vi phạm.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động