Nhiều mô hình chăm lo hiệu quả, thiết thực hướng về người lao động khó khăn

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch Covid-19, đặc biệt là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ đã phối hợp với chính quyền địa phương tập trung làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch.
Chương Mỹ phát huy hiệu quả hoạt động của Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Chương Mỹ: "Xe Siêu thị 0 đồng’’ san sẻ khó khăn với người lao động Nhiều hoạt động hướng về người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung cao độ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để vào cuộc, tham gia cùng với cả hệ thống chính trị của huyện thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, rà soát, nắm bắt tình hình quan hệ lao động, đời sống, thu nhập, việc làm của người lao động trong các doanh nghiệp để hỗ trợ khẩn cấp.

Nhiều mô hình chăm lo hiệu quả, thiết thực hướng về người lao động khó khăn
Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến trao "Túi An sinh Công đoàn" cho người lao động

Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, LĐLĐ huyện đã tổ chức “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ kịp thời các nhu yếu phẩm thiết yếu cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch. 629 “Túi An sinh Công đoàn” đã được LĐLĐ huyện trao tới đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Mỗi “Túi An sinh Công đoàn” trị giá 200 nghìn đồng bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: dầu ăn, nước mắm, gạo, trứng…

Đón nhận "Túi An sinh Công đoàn" từ LĐLĐ huyện, chị Lê Thị Hồng Phương (quê Ninh Bình), hiện là công nhân tại một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn xã Trường Yên xúc động bày tỏ: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đời sống của người lao động chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Cả tôi và chồng tôi cùng làm tại một công ty, từ đợt giãn cách xã hội ngày 24/7 đến bây giờ chúng tôi phải nghỉ, không có việc làm. Vợ chồng tôi có 1 con nhỏ, nhưng cũng đã gửi về quê nhờ ông bà chăm từ tháng 5/2021... Nhận được món quà hỗ trợ từ LĐLĐ huyện chúng tôi càng cảm thấy có thêm niềm tin và động lực hơn để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay”.

Đồng thời, được sự quan tâm, hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện đã trao 487 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cùng đó, LĐLĐ huyện cũng trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm y tế huyện. Qua đó nhằm kịp thời động viên đội ngũ cán bộ tuyến đầu chống dịch.

Đặc biệt, thực hiện phương án “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch bệnh, ngay từ những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, LĐLĐ huyện đã ban hành công văn đề nghị Công đoàn các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với công đoàn trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn chung tay tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng cách ủng hộ tiền, lương thực, thực phẩm chia sẻ với người dân trong vùng cách ly. Tổ chức thăm hỏi, động viên các lực lượng trực chốt kiểm soát trên địa bàn bằng hình thức hỗ trợ như: Nấu các bữa cơm công đoàn, tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu...

Nhiều mô hình chăm lo hiệu quả, thiết thực hướng về người lao động khó khăn
Công đoàn Trường Tiểu học Bê Tông trao hỗ trợ phòng, chống dịch cho xã Thủy Xuân Tiên

LĐLĐ huyện cũng yêu cầu các Công đoàn cơ sở tiếp tục rà soát, lập danh sách các đối tượng là đoàn viên Công đoàn, người lao động đang trong khu vực cách ly, phong tỏa, người lao động bị ngừng việc, mất việc do doanh nghiệp bị phong tỏa trên địa bàn, các trường hợp đoàn viên, người lao động khó khăn đột xuất khác do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để kịp thời hỗ trợ.

Trong đó, Công đoàn thị trấn Xuân Mai, Công doàn xã Trường Yên, Công đoàn xã Đại Yên, Công đoàn Thị trấn Chúc Sơn đã tặng tặng 66 suất quà cho công nhân lao động ngoại tỉnh đang thuê trọ trên địa bàn. Riêng Công đoàn thị trấn Xuân Mai đã tổ chức 2 đợt hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các hộ dân ở khu cách ly y tế và các công nhân đang thuê trọ tại đây. Với tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia kịp thời của các cấp Công đoàn dành cho công nhân, người lao động thuê trọ sẽ phần nào giúp họ cảm thấy ấm lòng, cố gắng vượt qua khó khăn.

Nhiều công đoàn cơ sở cũng đã tổ chức vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch, tặng quà các chốt kiểm soát, đoàn viên Công đoàn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân như: Công đoàn Trường Tiểu học Bê Tông, Công đoàn Trường Tiểu học Trần Phú B, Công đoàn Trường Mầm non Ngọc Hòa, Công đoàn xã Hòa Chính, Công đoàn xã Đồng Phú,...

Riêng LĐLĐ huyện đã tặng 15 thùng nước uống, 15 thùng sữa và hàng chục hộp lương khô cùng các nhu yếu phẩm cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh của huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, tổng trị giá các phần quà hỗ trợ 25 triệu đồng. Đồng thời phối hợp với các hội đoàn thể thuộc khối Dân vận Huyện ủy tặng quà cho 4 xã, thị trấn có bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Nhiều mô hình chăm lo hiệu quả, thiết thực hướng về người lao động khó khăn
LĐLĐ huyện Chương Mỹ trao biển "Vùng xanh doanh nghiệp" cho các đơn vị được chính quyền địa phương phê duyệt phương án hoạt động

Còn đối với công tác phòng, chống dịch ở các doanh nghiệp, LĐLĐ huyện đã thành lập “Tổ ứng phó khẩn cấp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” rà soát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động “Tổ An toàn Covid-19”, hướng dẫn các “Tổ An toàn Covid-19” chuyển trạng thái từ phòng, chống dịch sang chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong trường hợp doanh nghiệp có ca mắc bệnh.

99 "Tổ an toàn Covi-19" ở các Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đã tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, phối hợp chính quyền đồng cấp, lãnh đạo doanh nghiệp triển khai xây dựng mô hình “Vùng xanh doanh nghiệp” để quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chống dịch tốt, vừa sản xuất kinh doanh an toàn. Đến nay, đã có 8 điểm “Vùng xanh doanh nghiệp” được chính quyền địa phương phê duyệt phương án hoạt động. Nhìn chung, sự tham gia của tổ chức Công đoàn với mô hình hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, khẳng định vị trí, vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ người lao động.

Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc hạn chế hoạt động để đảm bảo công tác an toàn phòng dịch dẫn đến người lao động thiếu hoặc mất việc làm, thu nhập giảm sút. Tuy nhiên, nhờ có sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, trong đó có sự tham gia tích cực và hiệu quả của tổ chức Công đoàn, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn huyện đến nay vẫn ổn định. Đa số công nhân lao động đã nhận thức đúng đắn và chia sẻ với những khó khăn, đồng hành cùng với doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến: Thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở tập trung triển khai thực hiện một cách thực chất, hiệu quả các mô hình hỗ trợ người lao động; đồng thời làm tốt công tác rà soát, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tổng hợp thông tin về nhu cầu đời sống của đoàn viên, người lao động để kịp thời có các phương án hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến cho biết, dịch Covid-19 hiện vẫn diễn biến khó lường, do đó, đời sống của người lao động trên địa bàn những ngày tới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Đây chính là lúc đòi hỏi tinh thần đoàn kết, đồng hành và sẻ chia hơn bao giờ hết. Đối với các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; chia sẻ khó khăn với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ngoài ra, ưu tiên nguồn tài chính Công đoàn và huy động từ nguồn xã hội hóa để tăng cường các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp bằng kinh phí, các nhu yếu phẩm cho đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm do dịch bệnh, nhất là người lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung, công nhân lao động ở các khu nhà trọ đang phải nghỉ việc do doanh nghiệp dừng hoạt động vì dịch bệnh. Mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động cũng nên chia sẻ khó khăn với chính quyền, người sử dụng lao động. Sự đồng hành và chia sẻ của các phía sẽ góp phần quan trọng để sớm khống chế dịch Covid-19, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Minh Khuê - Vũ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động