Liên đoàn Lao động quận Hà Đông:

Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/1, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ (2018-2021); tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động 2020; phát động phong trào thi đua năm 2021. Dự hội nghị có ông Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.
Quận Hà Đông biểu dương 92 công nhân giỏi và 65 gia đình tiêu biểu Liên đoàn Lao động quận Hà Đông tập huấn về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII Niềm tin của đoàn viên, người lao động

Báo cáo tại hội nghị, ông Đào Quang Huy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, cho biết, năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Qua đó, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống và thu nhập của công nhân lao động. Tuy nhiên, với sự vào cuộc sát sao, quyết liệt của các cấp, ngành, đời sống công đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận Hà Đông vẫn được đảm bảo.

Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong hoạt động Công đoàn

Nhằm góp phần đề công nhân viên chức lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, Liên đoàn Lao động quận đã ban hành các Kế hoạch tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động. Qua đó, công đoàn từ quận đến cơ sở đã làm tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và con công nhân viên chức lao động; duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động xã hội,…Trong đó, hỗ trợ sửa chữa 4 mái ấm Công đoàn; thăm hỏi, trợ cấp cho 21.572 lượt công nhân viên chức lao động và tặng quà cho con công nhân viên chức lao động với tổng số 202 suất (853 suất của Liên đoàn Lao động quận trao trong dịp Tết Nguyên đán; 215 suất hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19).

Song song đó, nửa nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động quận đã chú trọng triển khai các phong trào thi đua với những nội dung thiết thực, đổi mới về hình thức. Trong đó, nổi bật là các phong trào “Lao động giỏi”, duy trì tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp quận, phong trào sáng kiến sáng tạo, “Người tốt việc tốt”,…Kết quả, nửa nhiệm kỳ qua đã có 4.582 sáng kiến kinh nghiệm các cấp, trong đó có 2.885 sáng kiến cải tiến sáng tạo; 2.538 đoàn viên được các cấp khen thưởng, biểu dương,…

Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ngô Văn Tuyến trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2020; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hà Đông cũng cho biết, song song với các phong trào thi đua, tiếp tục thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, năm qua, Liên đoàn lao động quận Hà Đông đã ký kết 2 chương trình phúc lợi đoàn viên với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Xét nghiệm y học (Bệnh viện Đa khoa Medlatec) và Công ty Cổ phần sữa Hà Lan. Qua đó, thực hiện triển khai chương trình miễn phí Xét nghiệm tầm soát nguy cơ Ung thư và tư vấn cho gần 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức lao động; ngoài ra, có 1.390 công nhân, viên chức lao động được đăng ký tham gia mua sữa với giá ưu đãi. Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng đơn vị quan tâm đến các chế độ phúc lợi, khen thưởng cho công nhân, viên chức lao động như tiền lương, thưởng, chuyên cần, hỗ trợ ăn ca,...

Với phương châm hướng về cơ sở, các hoạt động phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động quận Hà Đông triển khai, tổ chức có trọng tâm, nội dung thiết thực, đã động viên đoàn viên, người lao động khắc phục khó khăn. Đồng thời, đồng hành cùng doanh nghiệp, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo,…góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi Thủ đô”; phong trào An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, “Tháng công nhân”, phong trào thi đua yêu nước,…

Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn
Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Qua đó, đã có 13 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” lần đầu và công nhận lại 15 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2019 và hướng dẫn các đơn vị tổ chức đón nhận danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2019”; đồng thời triển khai đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2020 đến 100% các công đoàn cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trên địa bàn. Triển khai Kế hoạch thực hiện “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” đến 100% các công đoàn cơ sở,...

Song song với công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn cũng được Liên đoàn Lao động quận triển khai có hiệu quả. Cụ thể, thành lập mới 25/25 công đoàn cơ sở, đạt 100%, kết nạp 1046/1000 đoàn viên, đạt 105% chỉ tiêu Thành phố giao,...

Đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đã đạt được của Liên đoàn Lao động quận Hà Đông giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ (2018-2021); cũng như kết quả tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trong năm 2020; tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy Hà Đông cho biết, năm 2021 năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016-2020). Do đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiều đề ra, Bí thư quận Hà Đông cũng đề nghị, Liên đoàn Lao động quận tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ Quận,…Qua đó, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm theo từng nội dung nhiệm vụ, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn
Liên đoàn Lao động quận Hà Đông: Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn

Bí thư Quận Hà Đông cũng đề nghị, Liên đoàn Lao động quận cần thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong tổ chức Công đoàn cơ sở; tăng cường hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, củng cố, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh, cơ quan đơn vị văn hóa; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của công nhân viên chức lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp, hiệu quả trên tinh thần “sâu sát cơ sở, tập trung xử lý kịp thời những phát sinh ở cơ sở”,…Đặc biệt, đẩy mạnh phát động và không ngừng đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, coi công tác thi đua là động lực quan trọng, khích lệ cán bộ, cong chức, viên chức và người lao động phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,…

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời, để hoạt động Công đoàn trong năm 2021 đạt được những kết quả thiết thực, tại hội nghị, bà Phùng Thị Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã phát động phong trào thi đua năm 2021 tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận với mục tiêu cụ thể, thiết thực. Qua đó, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hà Đông Phùng Thị Khanh phát động phong trào thi đua năm 2021 đến toàn thể công nhân, viên chức lao động quận Hà Đông

Cũng tại hội nghị, Công đoàn Công ty TNHH Giấy Hồng Phúc đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động thành phố; 1 đơn vị đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 5 đơn vị và 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 6 cá nhân xuất sắc cũng được trao tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố; Liên đoàn Lao động quận cũng khen thưởng 71 tập thể và 89 cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động Công đoàn trong năm 2020,...

Đặc biệt, nhằm thiết thực chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong dịp Tết Tân Sửu 2021, tại hội nghị, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã tổ chức Tết Sum vầy, trao 315 suất quà (110 suất trợ cấp của Liên đoàn Lao động thành phố) đoàn viên, người lao động, con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn,…Qua đó, đảm bảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động đón xuân đầm ấm, vui tươi.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động