Nhiều hoạt động ý nghĩa mừng sinh nhật Bác tại Chile

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Công viên Hồ Chí Minh, quận Cerro Navia, thủ đô Santiago, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhân dân cả nước hướng về Người
Dâng Người câu hát quê hương
Clip: Xúc động hình ảnh dòng người đội mưa xếp hàng vào Lăng Bác

Tham dự sự kiện có Thị trưởng Cerro Navia Mauro Tamayo; Chủ tịch Viện Văn hóa Chile - Việt Nam Patricia Arbazúa; thân mẫu cựu Tổng thống M. Bachelet, bà Angela Jeria; đại diện Đảng Cộng sản Chile, cựu Đại sứ Chile tại Việt Nam Claudio de Negri; Chủ tịch Phòng Thương mại Chile - Việt Nam M. Ubilla, đại diện chính phủ, chính quyền địa phương; Trưởng Cơ quan đại diện các nước bạn bè tại Santiago, đại diện các tổ chức chính trị, xã hội, bạn bè Chile và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng kiều bào đã tham dự buổi lễ.

Nhiều hoạt động ý nghĩa mừng sinh nhật Bác tại Chile
Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Ngọc Sơn trao tặng tới Quận trưởng Cerro Navia Mauro Tamayoséc séc do Tập đoàn Geleximco tài trợ dự án tu sửa công viên Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đã nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời mình, đấu tranh không mệt mỏi cho nền độc lập và tự do của Tổ quốc Việt Nam, cho cuộc sống hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, cho lý tưởng cộng sản, cho độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức, cho hòa bình và công lý trên thế giới.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nêu bật ý nghĩa đặc biệt trong buổi lễ năm nay tại thủ đô Santiago de Chile với việc đồng thời kỷ niệm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm Công viên Hồ Chí Minh tại thủ đô Santiago được thành lập và kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Chile Salvador Allende có cuộc gặp lịch sử.

Theo đó, Đại sứ đã vui mừng thông báo Chính phủ Việt Nam đã quyết định phối hợp với Quận Cerro Navia triển khai dự án tu sửa công viên mang tên Người trong năm nay và bàn giao cho chính quyền địa phương toàn bộ khoản tài trợ của Tập đoàn Geleximco đối với dự án, dự kiến sẽ hoàn thành trước dịp đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Chile tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2019.

Nhiều hoạt động ý nghĩa mừng sinh nhật Bác tại Chile
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cũng cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền Quận Cerro Navia trong tất cả các hoạt động kỷ niệm do Đại sứ quán tổ chức; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới, đặc biệt để sớm hoàn thành dự án tu sửa công viên.

Chủ tịch Viện Văn hóa Chile - Việt Nam Patricia Arbazúa cho biết ý tưởng đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên diễn ra từ năm 2006 sau khi Đại sứ thời đó Nguyễn Văn Đào đã có chuyến thăm làm việc với chính quyền Quận và nói chuyện với người dân khu phố, chia sẻ những tình cảm của người dân đối với Việt Nam nói chung và Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng; sau 8 năm và nhiều đời Đại sứ khác, ý tưởng này đã được hiện thực hóa quá với sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhân dịp thăm chính thức Chile năm 2014.

Thị trưởng Cerro Navia, ông Mauro Tamayo phát biểu cảm ơn Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn Geleximco quyết định ủng hộ dự án tu sửa công viên Hồ Chí Minh; nhấn mạnh công viên là biểu tượng tình cảm của người dân Chile với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh dành độc lập, tự do của mình và để vinh danh vị lãnh tụ vĩ đại Việt Nam, hình mẫu cho các cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ của các dân tộc trên thế giới; khẳng định dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh sắp tới sẽ được tổ chức tại một điểm thăm quan xanh sạch đẹp điển hình tại thành phố sau khi hoàn tất tu sửa trước tháng 11/2019.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động