Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai:

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong quý I/2020

(LĐTĐ) Quý I/2020, phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn quận Hoàng Mai tiếp tục được triển khai đồng đều, đạt những hiệu quả thiết thực, nhất là trong thực hiện chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hơp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động.    
nhieu hoat dong thiet thuc hieu qua trong quy i2020 LĐLĐ quận Hoàng Mai: 200 suất quà cho các hộ gia đình cách ly vì dịch Covid- 19
nhieu hoat dong thiet thuc hieu qua trong quy i2020 Phát 20.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid- 19 tới công nhân
nhieu hoat dong thiet thuc hieu qua trong quy i2020 Vững vàng vị thế, trọn vẹn niềm tin

Bà Bùi Thị Ngọc Thủy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai cho biết, trong quý I, để tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng năm mới, chào mừng xuân Canh Tý 2020, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã chỉ đạo công đoàn cơ sở tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và tuyên truyền với chủ đề “ Mừng Đảng – Mừng Xuân”.

Đặc biệt, để chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động, LĐLĐ quận đã chỉ đạo công đoàn cơ sở nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống việc làm của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, chủ động tham gia với chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ cũng như xây dựng kế hoạch chi trả tiền lương, thưởng Tết và các khoản phúc lợi khác cho người lao động.

nhieu hoat dong thiet thuc hieu qua trong quy i2020
LĐLĐ quận Hoàng Mai trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Tết sum vầy Canh Tý 2020

Riêng LĐLĐ quận đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động như: tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” tại Công ty TNHH thực phẩm Trung Thành; thành lập 02 đoàn công tác đi thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động trực tiếp tại 10 đơn vị, doanh nghiệp; trao 366 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 238.500.000 đồng; trao 10 suất quà Tết cho con đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền trị giá 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ quận Hoàng Mai còn tặng 63 vé xe cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết và trợ cấp khó khăn đột xuất cho 02 công nhân viên chức lao động phải nằm viện điều trị dài ngày, với trị giá 2.500.000 đồng, trợ cấp đột xuất cho 02 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trị giá 3.000.000 đồng. LĐLĐ quận cũng đôn đốc, hỗ trợ sửa chữa 01 mái ấm công đoàn cho công đoàn viên Trường trung học cơ sở Tân Mai; phối hợp với Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô giải ngân cho 58 đoàn viên vay với số tiến 1,16 tỷ đồng từ Quỹ trợ vốn...

Theo bà Bùi Thị Ngọc Thủy, không chỉ quan tâm chăm lo người lao động theo nhiệm vụ thường xuyên, trước bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các chỉ đạo của LĐLĐ thành phố và Quận ủy Hoàng Mai trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, chung tay, góp sức cùng đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của công nhân viên chức lao động và cộng đồng.

nhieu hoat dong thiet thuc hieu qua trong quy i2020
LĐLĐ quận Hoàng Mai tổ chức chương trình phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid- 19 tại Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng

Cụ thể, LĐLĐ quận đã tổ chức chương trình phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn khô và tờ rơi tuyên truyền miễn phí tại các doanh nghiệp có đông lao động trên địa bàn quận. Trong chương trình, LĐLĐ quận đã phát tổng số 19.500 khẩu trang kháng khuẩn; 700 chai (350 lít) dung dịch sát khẩn khô và 20.000 tờ rơi tuyên truyền về cách phòng, chống dịch Covid-19. Cùng đó, LĐLĐ quận còn phối hợp với Hội Liên hiêp phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận Hoàng Mai tặng nhu yếu phẩm ( gồm: gạo, dầu ăn, miến, nước mắm...) cho gần 200 hộ gia đình (diện F2) trong thời gian thực hiện cách ly tại cộng đồng trên địa bàn 14 phường thuộc quận.

Bà Bùi Thị Ngọc Thủy cho biết, quý II/2020 các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, LĐLĐ quận sẽ tiếp tục tuyên truyền trong công nhân viên chức lao động về phòng chống dịch Covid-19; tổ chức và chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4; Quốc tế Lao động 1/5 và sinh nhật Bác 19/5, đồng thời tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động thi đua làm theo lời Bác.

LĐLĐ quận cũng sẽ tổ chức và chỉ đạo tổ chức chức Tháng Công nhân năm 2020 gắn với hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động với những hoạt động thiết thực, hiệu quả như biểu dương “Công nhân giỏi” cấp Quận; trao trợ cấp cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh nghề nghiệp...đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong công nhân iên chức lao động lần thứ X.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động