Nhiều hoạt động hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hà Nội đã và đang diễn ra rất nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.
nhieu hoat dong huong toi ngay thuong binh liet si Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ
nhieu hoat dong huong toi ngay thuong binh liet si Sớm giải quyết bất cập trong chính sách người có công

Hoàn thành hỗ trợ xây mới và sữa chữa nhà ở đối với người có công

Theo Sở Lao động Thương Binh và Xã hội (LĐTBXH) từ nay đến ngày 27/7, nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã được tổ chức rộng khắp trên địa bàn Thành phố nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Cụ thể, với thực hiện chính sách người có công, Sở LĐTB và XH đã tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công. Trong đó ngay từ đầu năm 2017, Sở LĐTB&XH đã tiếp nhận và giải quyết 12.900 hồ sơ chính sách người có công và giải quyết 360 đơn thư.

nhieu hoat dong huong toi ngay thuong binh liet si
Các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” diễn ra rất sôi nổi. (Ảnh: Phương Bùi)

Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung rà soát, giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trên địa bàn Thành phố theo quy định tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH, thành phố Hà Nội không còn hồ sơ tồn đọng tại cấp Thành phố, tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ tại các quận, huyện còn 31 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ (do gia đình đối tượng đang lưu giữ). Sở LĐTB&XH đã xin ý kiến Bộ LĐTB&XH cho vận dụng thực hiện theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH xem xét giải quyết hồ sơ tồn đọng của Thành phố.

Cũng theo Sở LĐTB&XH, đối với việc thực hiện các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, các hoạt động trên địa bàn Thành phố diễn ra rất sôi nổi. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” là những con số rất tích cực. Đến nay, theo số liệu thống kê từ các quận, huyện chưa đầy đủ: Việc vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” toàn Thành phố đạt 56.847 triệu đồng (kế hoạch: 18.415 triệu đồng, đạt 309%); tặng 8.302/3.509 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa” với kinh phí 11.057 triệu đồng, đạt 237% so với kế hoạch; tu sửa nâng cấp 261/109 công trình ghi công liệt sĩ với kinh phí 188.041 triệu đồng, đạt 239% so với kế hoạch; vận động 41.355 triệu đồng cho việc tu sửa nâng cấp 916/366 nhà ở cho người có công (ngoài các hộ được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), đạt 250% kế hoạch (trong đó: 444 xây mới, 472 sửa chữa). Đến nay, Thành phố đã hoàn thành hỗ trợ xây mới và sữa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng.

Tổ chức nhiều hoạt động tri ân

Sở LĐTB&XH cũng đã có Văn bản số 638/LĐTBXH ngày 16/3/2017 về việc rà soát, giải quyết người có công thuộc hộ nghèo, cận nghèo gửi các quận, huyện, thị xã rà soát và đề nghị có giải pháp thực hiện hỗ trợ các hộ gia đình người có công, đến nay các quận, huyện, thị xã đã có kế hoạch hỗ trợ cụ thể từng hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo thoát nghèo, đối với các hộ gia đình diện cận nghèo hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn giải quyết việc làm cho gia đình, theo báo cáo toàn Thành phố không còn hộ nghèo.

Bên cạnh đó, Sở đã lên kế hoạch và triển khai tổ chức nhiều chương trình, hội nghị, thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ…Cụ thể, ngày 10/7/2017, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị Biểu dương người có công tiêu biểu của Thành phố, khen thưởng các tập thể cá nhân thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công và làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô.

Tới đây, một loạt hoạt động sẽ diễn ra, tiêu biểu như: Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô vào sáng 26/7; Cầu truyền hình giao lưu nghệ thuật (phát sóng VTV1) tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng điểm cầu Hà Nội tại tượng đài liệt sỹ Bắc Sơn vào tối 26/7; Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ theo quy mô cấp quốc gia vào lúc 09h30, ngày 27/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia...

Cùng với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, UBND Thành phố cũng chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công; chăm lo, giúp đỡ đời sống vật chất và tinh thần tới các đối tượng người có công để giúp họ có cuộc sống ổn định về vật chất, vui vẻ về tinh thần; góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp và phát triển.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động