Nhiều báo chí nước ngoài tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước

Ngày 13/4 tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức (BTC) cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015 đã tổ chức buổi họp báo quốc tế, thông tin về các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).

Buổi họp báo có sự tham gia của ông Bùi Thế Đức – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Trương Minh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Vũ Hồng Nam – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), ông Hứa Ngọc Thuận – Phó Chủ tịch UBND thành phố. BTC cho biết, từ 15/3 đến nay, một số nơi tổ chức kỷ niệm ngày giải phóng theo tiêu chí, tỉnh đó giải phóng ngày nào thì tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày đó. Đến ngày 30/4, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, nội dung chương trình tập trung vào hai ngày 29 và 30/4. Cụ thể, trong ngày 29/4, tại Hà Nội, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài liệt sĩ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ tới dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và đền tưởng niệm Bến Dược (huyện Củ Chi). Sáng ngày 30/4, chương trình mít-tinh, diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức tại đường Lê Duẩn (trước khu vực dinh Thống Nhất, quận 1). Tham gia sự kiện này sẽ có khoảng 6.000 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, nhân dân, học sinh, sinh viên. Để chuẩn bị tốt cho buổi mít-tinh trọng đại này, trong các ngày 24, 25 và 26/4 sẽ diễn ra các buổi sơ, tổng duyệt diễu binh, văn hóa nghệ thuật, mít tinh. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, sự kiện này sẽ do lực lượng quân đội nhân dân và công an chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho buổi lễ.

Nhiều báo chí nước ngoài tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước
Công trình thi công mặt bằng trục đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi gần hoàn tất

Theo BTC, chương trình diễu binh sẽ bắt đầu vào 7h sáng, ngày 30/4, trên đường Lê Duẫn, bắt đầu từ đoạn trước Thảo cầm viên, sau đó đoàn sẽ tiến qua lễ đài chính về trước dinh Thống Nhất rồi chia thành hai nhánh rẽ về hai hướng của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mỗi khối diễu binh sẽ có 200 người. Riêng khối văn nghệ sĩ và thanh thiếu niên sẽ có 400 người/khối. Ông Hứa Ngọc Thuận cho biết, để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, thành phố đã lập 5 tiểu ban phụ trách các vấn đề liên quan. Hiện khán đài 4.000 chỗ ngồi đang được xây dựng.

Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Trương Minh Tuấn cho biết, đến thời điểm này đã có 597 phóng viên của 99 cơ quan báo chí (77 cơ quan trong nước, 11 cơ quan nước ngoài) đăng ký đưa tin, trong đó có 19 phóng viên nước ngoài. Các phóng viên sẽ được cấp thẻ tác nghiệp tương ứng với nội dung đăng ký, BTC có khu vực riêng dành cho phóng viên.

Còn theo ông Vũ Hồng Nam, đại lễ năm nay BTC sẽ mời 100 kiều bào đại diện cho nhiều nước về tham dự. “Các kiều bào đều là người có công trong lịch sử giải phóng dân tộc và sự phát triển của đất nước. Sau lễ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước những kiều bào này sẽ được tổ chức ra thăm Trường Sa”. Về nội dung của chương trình, ông Bùi Thế Đức cho biết, BTC sẽ nhấn mạnh đến ý chí tự lực tự cường và khát vọng hòa bình cháy bỏng của nhân dân ta. Liên quan đến kinh phí hoạt động của sự kiện này, ông Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng hiện nay chưa thể thống kê. Lý do là nguồn kinh phí này đến từ nhiều địa phương, tổ chức nên phải tới năm sau mới thống kê hoàn chỉnh. Tuy nhiên ông Ái khẳng định: “Tinh thần của Chính phủ là tổ chức trang trọng nhưng tiết kiệm”.

Hữu Vinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

(LĐTĐ) Nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng mỗi ngày vẫn đến trường bằng xe máy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, tạm giữ xe thì các em đều viện nhiều lý do khác nhau.
Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, các địa phương nơi dự án đi qua cũng như các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đôn đốc thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa thấy chuyển biến nhiều.
Quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

Quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

(LĐTĐ) Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Trong đó có một số điểm đáng lưu ý liên quan đến hồ sơ thi giấy phép lái xe.
Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

(LĐTĐ) Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông có phản ứng với máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi nghe lái xe trình bày do sử dụng nước súc miệng, tổ công tác yêu cầu người này kiểm tra bằng máy đo định lượng, kết quả tài xế không vi phạm nồng độ cồn.
Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

(LĐTĐ) Từ hôm nay (15/4), tại 7 vị trí do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đang khai thác chính thức thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt.
Bộ GTVT: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

Bộ GTVT: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

(LĐTĐ) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông; chủ động tham gia giao thông an toàn phòng tránh tai nạn giao thông và thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”…
Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

(LĐTĐ) Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động