Nhân dân và cán bộ quận Nam Từ Liêm nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 15/1, Quận uỷ Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội. 
nhan dan va can bo quan nam tu liem nhan co thi dua xuat sac cua chu tich ubnd tp ha noi Vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội
nhan dan va can bo quan nam tu liem nhan co thi dua xuat sac cua chu tich ubnd tp ha noi Phát động phong trào ủng hộ Tết vì người nghèo Xuân Kỷ Hợi
nhan dan va can bo quan nam tu liem nhan co thi dua xuat sac cua chu tich ubnd tp ha noi LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Khánh Thăng - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Nam Từ Liêm cho biết, năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của Quận ủy - HĐND - UBND quận, ngay từ những ngày đầu, các cấp, các ngành từ quận đến cơ sở đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, nhận được sự tích cực hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua.

nhan dan va can bo quan nam tu liem nhan co thi dua xuat sac cua chu tich ubnd tp ha noi
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao tặng cho nhân dân và cán bộ quận Nam Từ liêm.

Do đó, mặc dù khối lượng công việc năm 2018 là rất lớn, song kết quả thực hiện đạt cao, cơ cấu kinh tế của quận Nam Từ Liêm tiếp tục chuyển dịch nhanh và đúng hướng, tốc độ tăng trưởng đạt cao và bền vững. Giá trị sản xuất chung các ngành năm 2018 đạt 44.585 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.718 tỷ đồng, đạt 106% dự toán Thành phố giao.

nhan dan va can bo quan nam tu liem nhan co thi dua xuat sac cua chu tich ubnd tp ha noi
Toàn cảnh Hội nghị.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, công tác giáo dục từng bước được nâng cao, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo.

Thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả động của hệ thống chính trị”; “Kỷ cương hành chính”, “Trật tự văn minh đô thị", cải cách hành chính, phóng mặt bằng, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật xây dựng, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tốt. Công tác quốc phòng quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh và đạt kết quả cao. Nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành xuất sắc.

nhan dan va can bo quan nam tu liem nhan co thi dua xuat sac cua chu tich ubnd tp ha noi
Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm trao bằng khen cho đại diện các tập thể.

Đồng chí Nguyễn Khánh Thăng - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Nam Từ Liêm cũng cho biết, các phong trào thi đua, các đợt thi đua trong năm 2018 đều có mục tiêu thi đua, nội dung, chương trình rõ ràng luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kịp thời, đã tạo dựng được sự sáng tạo của quần chúng, cán bộ trên tất cả các lĩnh vực, trong các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang nhân dân trong toàn quận Nam Từ Liêm, từ đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu Thành phố giao trong năm 2018.

Với những nỗ lực và đồng lòng từ các cấp, các ngành từ quận đến cơ sở, năm 2018, nhiều cá nhân và tập thể quận Nam Từ Liêm đã được Nhà nước, các cấp, các ngành từ Trung ương, Thành phố, quận Nam Từ Liêm khen thưởng.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao tặng cho nhân dân và cán bộ quận Nam Từ liêm.

Dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 03 tập thể, tặng Bằng khen cho 05 tập thể, tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 05 tập thể; tặng bằng khen và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố cho13 cá nhân.

Đồng thời, Quận uỷ và UBND quận Nam Từ Liêm cũng tặng giấy khen cho: 08 tổ chức cơ sở Đảng và 05 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 29 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; 68 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 22 tập thể, 36 cá nhân; tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 36 cá nhân.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (20/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động và ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024.
Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 19/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định việc thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

(LĐTĐ) Làm việc với huyện Thanh Oai về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận.
Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

(LĐTĐ) Chiều 18/3, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, tổ chức phiên họp thứ Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, chủ trì hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động