Cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô

Nguyện chung sức vì Hà Nội giàu đẹp, văn minh

Trong lịch sử 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, giới doanh nhân thành phố luôn tự hào là chủ thể kinh tế góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây thủ đô văn minh, hiện đại.
Điểm đến tin cậy của doanh nghiệp và người lao động
Đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động
Doanh nghiệp nhà nước trước thách thức hội nhập

Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, cộng đồng DN trở thành đối tác của các cấp chính quyền. Do đó, cùng với những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước khuyến khích DN phát triển, Thành ủy, UBNDTP Hà Nội đã vận dụng một cách sáng tạo không chỉ về cơ chế mà còn xem cộng đồng DN là bạn đồng hành, nhờ đó đội ngũ doanh nhân, cộng đồng DN Thủ đô không ngừng lớn mạnh hàng năm.

Nguyện chung sức vì Hà Nội giàu đẹp, văn minh
Doanh nhân Thủ đô hội tụ Tâm- Tài

Là thủ đô, trái tim của cả nước, nếu tính cả các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) của trung ương đóng trên địa bàn, toàn thành phố có hàng trăm ngàn DN lớn nhỏ. Theo số liệu của UBNDTP, hàng năm, các DN đóng góp trung bình 60% tổng thu ngân sách của thành phố; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 2 triệu lao động. Sức cạnh tranh, thương hiệu của doanh nghiệp thủ đô ngày càng được nâng cao, khẳng định vị thế, uy tín của thương hiệu Hà Nội trên mọi ngành nghề, lĩnh vực, không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực và quốc tế. DN, doanh nhân cũng đi tiên phong trong các hoạt động từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố... Những năm qua cộng đồng DN doanh đóng trên địa bàn thủ đô không ngừng phát triển cả quy mô, lẫn chất lượng, thương hiệu đã mang tính toàn cầu.

Để tiếp tục đồng hành cùng DN phát triển, những năm qua thành phố luôn tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thành phố đã tập trung cải cách thủ tục hành chính và các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho DN tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, thông tin phổ biến cơ chế, chính sách, pháp luật đến DN và trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho DN ngay từ cơ sở.

Nguyện chung sức vì Hà Nội giàu đẹp, văn minh
Đêm giao lưu doanh nhân thủ đô 60 năm xây dựng và phát triển do báo LĐTĐ tổ chức
Không chỉ tạo ra của cải vật chất cho xã hội, tạo công ăn việc làm, đóng thuế cho nhà nước, cộng đồng DN còn tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Từ năm 2014 - 2015, Quỹ “Vì người nghèo” nhận được ủng hộ trên 50 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây mới 807 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá trên 4 tỷ đồng; sửa chữa 506 nhà xuống cấp cho hộ nghèo trị giá 3,5 tỷ đồng, hỗ trợ giống, vốn, vật tư sản xuất cho 3.689 hộ nghèo, trị giá 2,8 tỷ đồng, hỗ trợ 5.140 hộ nghèo khám, chữa bệnh, trị giá 2,2 tỷ đồng, hỗ trợ 13.503 con hộ nghèo đi học, trị giá 4,7 tỷ đồng, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khác cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và hỗ trợ đột xuất, trị giá 28,7 tỷ đồng thuộc các đối tượng đặc thù; ủy thác 14 tỷ đồng qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất không lấy lãi. Nhiều hộ đã phấn khởi, tự tin phấn đấu sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 1,2% vào năm 2015.

Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI đã xác định, xây dựng thủ đô thành một trong những trung tâm kinh tế- tài chính của đất nước; đưa thủ đô phát triển xứng tầm khu vực. Và vì vậy, với trọng trách là chủ thể của nền kinh tế, gánh nặng đối với cộng đồng DN thủ đô là vô cùng nặng nề.

Đặt trong bối cảnh hiện nay, khi mà hội nhập với thế giới đã toàn diện, các hiệp định thương mai tự do song phương, đa phương đã hoàn tất và sắp hoàn tất như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sự cạnh tranh sẽ càng khốc liệt hơn, cộng đồng DN thủ đô sẽ làm gì phát triển, nhất là khi đa số DN đều có quy mô tài chính nhỏ, quản trị chưa cao? Trả lời cho câu hỏi này, một doanh nhân nói rằng: Nhìn lại lịch sử nước nhà, từ thời dựng nước đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nước ta là quốc gia duy nhất ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông; đánh thắng cả thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thủ đô Hà Nội chiến thắng được pháo đài bay B52 làm nên Điện Biên Phủ trên không năm 1972 chấn động địa cầu. Khó khăn thế, chúng ta còn chiến thắng kẻ thù, huống gì trong thời buổi hội nhập tại sao chúng ta cứ sợ thua mà không nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng.

Doanh nhân Vũ Tiến Thọ, giám đốc công ty BRIC, nói rằng: “Chúng ta không phải ai cũng được sinh ra ở Hà Nội, nhưng Hà Nội là nơi cho cộng đồng doanh nhân học tập, lập nghiệp và thành danh, vì vậy mỗi doanh nhân phải chung tay cùng nhau xây dựng thành phố ngày càng phát triển”. Cơ chế, chính sách cũng như cuộc sống, có ưu, có khuyết, thành phố sẽ cố gắng tạo ra những cơ chế thông thoáng để đồng hành cùng cộng đồng DN, còn cộng đồng DN sẽ không ngừng tìm tòi, sáng tạo để tự đổi mới mình đi lên. Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI hy vọng sẽ mở ra thời kỳ mới để cộng đồng DN thủ đô lớn mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp, xây dựng thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Hương Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.

Tin khác

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3: Những bông hồng làm nên những mùa Xuân

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3: Những bông hồng làm nên những mùa Xuân

(LĐTĐ) Ngày mai (8/3) là ngày Quốc tế phụ nữ. Ngày cả thế giới dành để tôn vinh một nửa nhân loại của mình; ngày để mỗi chúng ta tôn vinh những người mẹ, người chị, người em và trên bình diện xã hội là để tôn vinh những lao động nữ, họ đang hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Họ là những chính trị gia, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, người lao động bình dị… nói ngắn gọn họ chính là những “bông hồng” làm nên những mùa xuân đất nước và Thủ đô Hà Nội dấu yêu.
Câu chuyện về khởi nghiệp

Câu chuyện về khởi nghiệp

(LĐTĐ) Mong ước lớn nhất của anh Nguyễn Lê Quốc Tuấn - Tổng Giám đốc Sông Hương Foods là làm sao có thể đưa đặc sản đạt chuẩn OCOP của 63 tỉnh, thành xuất khẩu ra thế giới, đặc biệt là nước Mỹ - nơi có đông người Việt Nam đang sinh sống, làm việc.
Ông Phan Tấn Đạt được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương

Ông Phan Tấn Đạt được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Ngày 3/11, Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

(LĐTĐ) Với những đóng góp, hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco đã vinh dự nhận được Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Để thực sự là chủ thể của nền kinh tế

Để thực sự là chủ thể của nền kinh tế

(LĐTĐ) Sau ngày đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến giới doanh nhân, Công Thương Việt Nam.
Chia sẻ của "triệu phú gà" D310

Chia sẻ của "triệu phú gà" D310

(LĐTĐ) Nhạy bén trong việc tiếp cận thông tin, anh Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1994, ở thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhận thấy nhu cầu tiêu thụ gà sạch trên thị trường rất lớn, trong khi trên địa bàn đang ít trang trại nuôi gà theo quy mô, năm 2018 anh đã quyết định đầu tư con giống, chuồng trại để chăn nuôi gà siêu trứng. Sau hơn 4 năm, anh Hiếu giờ đã là một “triệu phú gà”.
Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

(LĐTĐ) Tối 8/11/2022 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.
“Thuyền trưởng” Rạng Đông nhận giải thưởng cao quý của Liên minh Chiếu sáng rắn Quốc tế

“Thuyền trưởng” Rạng Đông nhận giải thưởng cao quý của Liên minh Chiếu sáng rắn Quốc tế

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Phó Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam vừa vinh dự nhận “Giải thưởng đóng góp xuất sắc cho phát triển ngành chiếu sáng rắn toàn cầu”.
Doanh nhân Vũ Văn Tiền: Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

Doanh nhân Vũ Văn Tiền: Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

(LĐTĐ) “Làm công nghiệp vất vả nhưng là cái lõi của kinh tế, tạo ra sự thay đổi ở các địa phương và đem đến nhiều công ăn việc làm cho xã hội”, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEXIMCO chia sẻ.
Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

(LĐTĐ) Mới đây, tại Hà Nội, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) tổ chức Tọa đàm “Lãnh đạo tạo đột phá dẫn bước thành công”; đồng thời phối hợp với Hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) tổ chức chương trình Gala “Cảm xúc tháng 10: Chạm yêu thương”.
Xem thêm
Phiên bản di động