Phụ huynh vệ sinh mũi cho trẻ sai cách:

Nguy cơ khiến trẻ bị điếc

Theo các chuyên gia y tế, vệ sinh mũi cho trẻ bằng nước muối là thói quen phổ biến của nhiều bậc phụ huynh khi nuôi con nhỏ. Thế nhưng, không ít cha mẹ vì thiếu hiểu biết, hoặc thực hành vệ sinh mũi cho trẻ sai cách dẫn đến việc trẻ bị viêm tai, ứ dịch nặng dẫn đến xoang hoặc thậm chí nguy hiểm hơn là bị điếc.
nguy co khien tre bi diec Bệnh điếc ở trẻ em: Cần phát hiện và điều trị sớm

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: tại Khoa Nhi thời gian gần đây có khá nhiều trẻ bị viêm tai giữa nặng, tai chảy mủ, dịch có mùi hôi đến khám và điều trị. Đáng chú ý, khi các bác sĩ khai thác tiền sử bệnh lý thì thấy cha mẹ các bé đều bỏ qua những dấu hiệu, cũng như có những xử trí bệnh ban đầu sai cách ở trẻ. Đặc biệt, nhiều bậc phụ huynh thường mắc phải những sai lầm trong việc vệ sinh mũi cho trẻ: Từ việc dùng sai dung dịch, sai cách, sai tư thế cho trẻ.

nguy co khien tre bi diec
Vệ sinh mũi cho trẻ đúng cách. ảnh minh họa

Theo bác sĩ Dũng, trong mũi, xoang mũi có lớp niêm mạc liên tục tiết ra dịch. Đây là các dịch sinh lý không ngừng đào thải ra khỏi xoang, hốc mũi đóng vai trò vệ sinh, bảo vệ hệ thống mũi xoang. “Dịch niêm mạc có chất kết dính, khi hô hấp, con người có thể hít cả bụi bẩn do không khí ô nhiễm… Lúc này, màng niêm mạc như màng chắn, bảo vệ, hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dị vật. Đồng thời, theo cơ chế chuyển động kể trên, những dị vật, bụi bẩn được luân chuyển ra ngoài cơ thể dưới dạng “gỉ mũi”, bác sĩ Dũng cho biết.

Ngoài ra, trong môi trường dịch nhầy luôn cân bằng trực khuẩn, tức có cả vi khuẩn có lợi và có hại. Tuy nhiên, cha mẹ không hiểu được rõ nguyên lý, bản chất hoạt động đó của niêm mạc mũi, vô tình, khi vệ sinh sai cách, họ có thể làm mất cân bằng vi khuẩn, từ đó gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp cho trẻ nhỏ. Chưa kể, khi mất cân bằng vi khuẩn, niêm mạc mũi khô rát rất dễ bị viêm, trẻ có nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm mãn tính. Lý giải nguyên nhân, vệ sinh mũi sai cách lại có thể dẫn đến nguy cơ điếc cho trẻ nhỏ, bác sĩ Dũng cho hay: Mũi – tai – họng thông nhau, việc viêm mũi kéo dài có thể dẫn tới viêm tai, viêm họng. Và viêm tai lâu ngày, vừa khó điều trị dứt điểm, trẻ lại có nguy cơ bị điếc do viêm nhiễm nặng.

Thậm chí, nhiều bà mẹ, khi thấy con “thò lò mũi”, tự ý dùng xi lanh rửa mũi cho trẻ. Với trường hợp này, trẻ đã bị ngạt mũi, khi bơm nước không chảy ra được sẽ chảy vào hai tai hoặc trẻ nuốt dễ dẫn đến sặc gây ra viêm tai giữa. Dịch nhày do viêm mũi, không thoát ra ngoài chảy ngược ra vòi nhĩ, ứ dịch hòm nhĩ gây ra viêm tai giữa. Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyến cáo không sử dụng xi lanh làm dụng cụ vệ sinh mũi cho trẻ. Bởi vì, đầu xi lanh thường rất sắc, không hoàn toàn vô khuẩn, cha mẹ sử dụng không cẩn thận rất dễ gây xước xát mũi cho trẻ, gây viêm nhiễm, tăng bệnh.

Theo các chuyên gia y tế, tư thế đúng cho việc vệ sinh mũi cho trẻ: Cần có hai người, một người giữ đầu bé. Cho bé nằm lên bàn, tư thế mông cao hơn đầu và nghiêng về một bên. Phía dưới cổ, đầu cần đặt khăn xô khi bơm nước chảy ra có thể lau luôn cho bé. Sau đó, dùng dụng cụ rửa mũi đặt cửa mũi, bóp nhẹ cho nước muối vào. Dùng ống hút, đặt vào cửa mũi hút dịch ra. Với trẻ chảy mũi xanh, khi dịch thấy trong là được. Tiếp tục quay ngược rửa mũi bên kia theo thứ tự như vậy.

Bên cạnh đó, nhiều cha mẹ tự ý pha nước muối đặc, ngâm nước muối sinh lý kèm tỏi để vệ sinh mũi cho con. “Điều đó vô cùng sai lầm. Mặc dù tỏi có rất nhiều hoạt chất có ích cho con người, có chứa hoạt chất SAC tăng miễn dịch cơ thể và Anixil có khả năng kháng khuẩn, kháng vi rút… Tuy nhiên, tỏi rất cay, khi cha mẹ dùng nhỏ mũi cho trẻ có thể khiến niêm mạc mũi bỏng rát, phù nề, cháy niêm mạc… Còn với nước muối quá đặc, ngoài pha không đảm bảo độ tinh khiết cũng như nồng độ, nước muối đặc sẽ kéo nước từ tế bào ra, gây viêm niêm mạc mũi”, bác sĩ Dũng cho biết.

Theo bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ không rửa mũi cho trẻ nếu không có chỉ định. “Bình thường trẻ mũi khô sạch sẽ, không làm sao mà rửa mũi vô hình chung, bố mẹ đã làm cho mất hết lớp bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Chỉ những trường hợp như viêm nhiễm: Ngạt mũi, chảy mũi tiết nhiều dịch nhầy, lúc đó bắt buộc rửa mũi hoặc khi bé có gỉ mũi khô, ngoáy mũi nhiều do ngứa, để tránh trẻ bóc khô gây rát mũi, cha mẹ nên vệ sinh giúp trẻ. Ngoài ra, trẻ đi xa, đi qua vùng bụi bẩn nhiều cũng nên rửa mũi cho bé.

Với những bé quá nhỏ, cha mẹ không nên dùng phương pháp xịt mũi cho vì áp lực quá mạnh có thể làm niêm mạc mỏng mảnh của bé tổn thương. Lưu ý, khi mùa lạnh, xịt bình khó giữ ấm, không khí lạnh trực tiếp vào niêm mạc mũi dẫn đến viêm niêm mạc. Với trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh, cha mẹ nên dùng nước muối sinh lý có ngâm qua nước ấm. Như vậy, sẽ yên tâm hơn, đảm bảo và trẻ không bị giật mình.

Với rửa mũi cho bé, người nhà cần dùng ống hút trẻ sơ sinh hút dịch còn đọng lại. Với trẻ lớn, cha mẹ hướng dẫn cháu xì ra là an toàn và sạch sẽ nhất.

Nguyễn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động