Người tiên phong xây dựng nông thôn mới

Không chỉ xung phong đi trước hiến 10m2 đất ở, tự rỡ bỏ dịch chuyển 50m2 tường rào và các công trình liên quan để giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường liên thôn, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) còn tích cực vận động các gia đình trên địa bàn hưởng ứng. 
nguoi tien phong xay dung nong thon moi Huyện Đan Phượng: Điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới
nguoi tien phong xay dung nong thon moi Đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới

Nỗ lực trên của người cán bộ mặt trận gương mẫu, nhiệt tình đã góp phần đưa Vạn Phúc được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới về đích trước 2 năm so với kế hoạch.

nguoi tien phong xay dung nong thon moi
Ông Nguyễn Văn Hải

Ông Nguyễn Văn Hải (SN 1960)- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vạn Phúc gắn bó với công tác mặt trận tại địa phương đến nay đã 22 năm. Kể về một thời gian khó khi địa phương bắt tay xây dựng nông thôn mới, ông Hải cho biết, xây dựng nông thôn mới thành công chỉ khi đường giao thông được thông suốt, hàng hóa thuận lợi vào ra, các hoạt động thương mại, dịch vụ có điều kiện phát triển thì đời sống người dân mới được nâng cao.

Nghĩ là làm, ông Hải tiên phong tự nguyện hiến đất ở, rỡ bỏ dịch chuyển tường rào và các công trình liên quan để giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường liên thôn. Điều đáng mừng là noi gương người cán bộ Mặt trận mẫu mực, bà con xã Vạn Phúc đã hiến trên 3.453m2 đất ở, tự rỡ bỏ dịch chuyển gần 4.000m2 đất và các công trình liên quan với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng, huy động xã hội hóa để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các di tích lịch sử văn hóa, các dự án chiếu sáng công cộng trị giá hàng chục tỷ đồng...

Kết quả trên đã góp phần đưa Vạn Phúc đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đã được UBND thành phố Hà Nội ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (về đích trước kế hoạch 2 năm).

Ông Hải tâm sự: Vạn Phúc vốn là xã vùng bãi, đời sống khó khăn, thời điểm trước dồn điền, đổi thửa, ở xã có người sở hữu 5-7 thửa ruộng, có thửa chỉ vài mét nên việc đầu tư cho sản xuất rất khó khăn, khiến Vạn Phúc đã nghèo lại càng khó có cơ hội phát triển.

Làm thế nào để sau khi quy hoạch lại không phá vỡ mô hình sản xuất của bà con, làm thế nào để tăng thu nhập cho mỗi hộ trên ha canh tác sau dồn điền, đổi thửa là bài toán không đơn giản. Vậy nhưng, nhờ khéo léo, kiên trì vận động, thuyết phục, sau một năm, Vạn Phúc đã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa 159,7 ha đất sản xuất nông nghiệp với 1.623 hộ.

So với trước khi dồn điền đổi thửa, tình trạng đất manh mún nhỏ lẻ đã được cải thiện rõ rệt; nhiều hộ có diện tích đất sản xuất nông nghiệp từ 500- 3.000m2. Từ chỗ mỗi hộ có từ 5-7 thửa, sau dồn ruộng, mỗi hộ chỉ còn 1-2 thửa, đã tạo điều kiện cho nhân dân trong xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

22 năm gắn bó với công tác mặt trận, đến từng ngõ nhỏ, gặp từng hộ dân, giúp ông Hải hiểu được những khó khăn, nỗi khổ của các hộ nghèo trong xã. Bước sang tuổi 57 nhưng ông Hải không ngại khó khăn, vất vả đi xuống cơ sở thôn, xóm, đến từng hộ nghèo nắm bắt thực tế hoàn cảnh của từng hộ dân nghèo để có ý kiến với lãnh đạo có giải pháp giúp đỡ, xét xây nhà Đại đoàn kết cho những hộ nghèo.

Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” hàng năm do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, ông Hải đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch huyện giao.

Đến nay, trong vai trò là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vạn Phúc, ông Hải đã đề nghị và hỗ trợ xây, sửa 32 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở (trung bình mỗi năm có từ 4-5 hộ được giúp cải thiện về nhà ở), tạo điều kiện cho hộ nghèo có niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, ông Hải còn tích cực vận động các doanh nghiệp, các chức sắc tôn giáo, đoàn thể tặng quà cho các hộ nghèo nhân các dịp lễ, Tết.

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm và thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, ông Nguyễn Văn Hải đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Thành phố và Trung ương. Đặc biệt, tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã và Trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014-2017 diễn ra trong tháng 10/2017 tại Hà Nội, ông Hải vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.

Tin khác

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Xem thêm
Phiên bản di động