Người phụ nữ 16 năm cảm hóa người nghiện bằng cái tâm

(LĐTĐ) Với tình yêu thương, lòng tận tụy, bà Đinh Thị Lan tình nguyện viên của Câu lạc bộ (CLB) B93, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội đã trở thành điểm tựa cho nhiều bạn trẻ từng một thời sa ngã, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích.    
nguoi phu nu 16 nam cam hoa nguoi nghien bang cai tam Người phụ nữ đánh tan nạn đổ trộm rác thải bằng việc in ảnh "rác tặc"
nguoi phu nu 16 nam cam hoa nguoi nghien bang cai tam Chương trình Roadshow “Vì sức khỏe phụ nữ Việt”
nguoi phu nu 16 nam cam hoa nguoi nghien bang cai tam Nhiều kỹ thuật phát hiện ung thư vú sớm: Hy vọng mới cho bệnh nhân

Luôn tìm tòi, đổi mới trong những cách thuyết phục

Với tinh thần đam mê công việc thiện nguyện cùng những trăn trở về tình hình tệ nạn xã hội, năm 2003, sau khi nghỉ hưu, bà Lan tham gia hoạt động trong Hội Chữ thập đỏ phường Mai Dịch và làm tình nguyện viên trong câu lạc bộ B93 của phường góp phần quản lý, giáo dục nhận thức của các đối tượng sau cai nghiện.

nguoi phu nu 16 nam cam hoa nguoi nghien bang cai tam
Thời gian ở nhà bà Lan vẫn thường xuyên ghi chép sự tiến bộ, thay đổi của các cháu vào những cuốn sổ để phục vụ tốt hơn cho công việc

Nắm bắt được tâm lý e ngại, mặc cảm, không muốn tiếp xúc với mọi người của các đối tượng sau cai nghiện ma túy cũng như tâm lý giấu giếm của gia đình, bà Lan luôn coi họ như người thân của mình, tìm mọi cách vận động, thuyết phục họ tham gia sinh hoạt tại CLB B93.

Để hoàn thành được công việc khó khăn này bà Lan luôn tự tìm cho mình những phương pháp thuyết phục mới, cách tiếp cận riêng đối với từng người bởi theo bà nếu không có những cách thức phù hợp thì không thể thay đổi được nhận thức của các cháu. Bà luôn giữ thái độ mềm mỏng, kiên trì đến nhà trò chuyện để tạo sự tin cậy, thân thiết với gia đình người sau cai.

Bà Lan xem họ như con cháu, người thân trong nhà, thường xuyên đi lại thăm hỏi, không quản thời gian sớm tối, cùng với sự nhiệt tình, lòng chân thành, tâm huyết tha thiết muốn người sau cai tham gia sinh hoạt, hòa nhập cùng cộng đồng, dần dần bà Lan đã chiếm được lòng tin tưởng, yêu mến của mọi người.

“Làm công việc này, tôi thấy vui, thích thú lắm. Làm nhiều năm rồi, giờ mà nghỉ thì tôi buồn, nhớ phải biết, chỉ khi nào chân tôi không tự bước đi được tôi mới chấp nhận thôi đảm nhiệm cái nhiệm vụ đã được giao. Công việc này không khó cũng chẳng dễ, chỉ cần có lòng nhiệt tình, kiên trì, xem việc giúp đỡ người khác là giúp cho gia đình mình, tạo niềm vui cho người khác là tạo niềm vui cho chính mình là ai cũng làm được hết”,bà Lan hào hứng chia sẻ về công việc mà đã gắn bó suốt 16 năm qua.

Với tấm lòng cùng sự thân thiện, gần gũi, chưa bao giờ xem các cháu là người nghiện, bà Lan đã được gia đình của các hội viên sau cai quý mến, thường xuyên gọi điện thăm hỏi, báo cáo tình hình con, em mình tới bà Lan. Nhận thấy bà Lan làm việc có hiệu quả, Ban chủ nhiệm CLB B93 phường Mai Dịch đã phân công bà giúp đỡ các trường hợp cai nghiện ở xóm Giữa, xóm Đình và khu tổ dân phố số 15,16,17 cạnh nơi bà đang sinh sống.

Giúp nhiều cháu đứng dậy sau vấp ngã

Để thuận tiện cho việc giúp đỡ các cháu, bà đã chủ động gặp gỡ, trao đổi với Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố để nắm bắt tình hình và tìm ra những phương pháp tiếp cận các hội viên cho hiệu quả. Với cách thức tiếp cận mềm mỏng, khéo léo cùng sự quan tâm, bà luôn thuyết phục, cảm hóa được nhiều gia đình cùng các đối tượng sau cai, kể cả những đối tượng được công an phường gọi là “nhân vật cứng đầu”, chủ động tích cực tham gia vào CLB để phấn đấu làm lại cuộc đời.

nguoi phu nu 16 nam cam hoa nguoi nghien bang cai tam
Bằng những việc làm ý nghĩa đó, bà Lan được người dân trong khu phố quý mến

Chia sẻ về kỷ niệm trong những năm tham gia làm tình nguyện viên CLB B93, trong hơn chục năm gắn bó bà đã có nhiều những kỷ niệm vui, buồn mà chẳng thể nhớ hết được. Kể lại thời gian đầu mới tham gia CLB, bà Lan cho biết, khi đó được biết có đợt tuyển tình nguyện viên cho CLB, tự nhiên bà hào hứng đăng ký, chứ khi ấy bản thân bà cũng chưa biết tình nguyện viên là phải làm những gì. Sau đó, tham gia sinh hoạt cùng các thành viên trong CLB, được họ tư vấn, bà dần hiểu công việc của mình.

“Lần đầu tiên, tới sinh hoạt CLB, cụm từ “chào gia đình” được cất lên, khi đó tôi cứ rưng rức bật khóc, nhìn các cháu thấy thương chúng quá. Rồi có những lần tôi được nhận giao cho những cháu “ngạo ngược” (theo công an phường đánh giá), các cháu đó có thể đánh người khác bất cứ lúc nào. Tôi cũng lo lắng nhưng vẫn kiên trì bởi muốn làm tốt tôi cần hiểu được các cháu và mỗi cháu có những tính cách khác nhau để mình dựa theo đó mà thuyết phục, gần gũi với chúng”, bà Lan cho hay.

Khi tham gia vào CLB B93, các cháu không chỉ được học những điều hay lẽ phải mà còn được các bác, các cụ giới thiệu học nghề, việc làm, vay vốn cho làm ăn và tham gia các tổ chức vui chơi thể thao, văn nghệ gắn kết các hội viên dưới một mái nhà, xóa bỏ những mặc cảm, tái hòa nhập với cộng đồng làm lại cuộc đời.

Suốt 16 năm tham gia vào CLB, bà đã giúp đỡ được nhiều trường hợp sau cai ra khỏi danh sách quản lý của địa phương, không ít người hiện nay đã có gia đình, có được những công việc ổn định như chủ cơ sở sửa chữa xe máy hay chủ tiệm bánh mỳ.... Mỗi ngày, khi có thêm những đối tượng sau cai tiến bộ, hòa nhập cộng đồng là bà cũng như các thành viên khác của CLB có thêm những niềm vui mới. Với những công lao đó, năm 2018, bà Lan được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Tuy nhiên, chưa bằng lòng với những công việc bà đã làm được trong quãng thời gian qua, hiện nay bà Lan vẫn canh cánh nỗi trăn trở: “Dù nắng mưa, sớm tối, tôi cũng không quản ngại, chỉ mong sao các cháu nhận thức được để thay đổi, tìm ra tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên nhiều cháu vẫn chưa nhận thức được nên lúc tốt, lúc xấu, có cháu được nửa chừng thì lại tái phạm phải lỗi lầm .”

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động