Người dân Nhật Tân tất bật trồng lại đào sau Tết

(LĐTĐ) Cứ vào độ giữa tháng Giêng, các chủ vườn đào Nhật Tân lại nhanh chóng bắt tay vào công cuộc thu gom và trồng lại đào. Các gốc đào được quy tụ về vườn, tỉa lá, uống cành, chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo.  
nguoi dan nhat tan tat bat trong lai dao sau tet Đào Nhật Tân khoe sắc tại chợ hoa Quảng An trước thềm Tết Nguyên đán
nguoi dan nhat tan tat bat trong lai dao sau tet Nắng nhiều ngày, đào Nhật Tân nở sớm đón Tết Dương lịch
nguoi dan nhat tan tat bat trong lai dao sau tet Dân buôn đào hét giá cao ngất

Nhộn nhịp đón cây về vườn

Hết Tết, khoảng từ mùng 10 tháng Giêng trở ra, trên các tuyến đường Hà Nội, dễ bắt gặp rất nhiều xe máy, ô tô vận chuyển những cây đào lớn về vùng đào Nhật Tân. Đây là thời điểm người dân Nhật Tân bắt đầu tất bật với công việc trồng, chăm sóc đào cho vụ mới.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày đầu năm tại Nhật Tân, tất cả các vườn đào đều tất bật với công việc làm đất, đưa đào về vườn, tỉa đào, chiết cành hay trồng mới.

Chị Hồng, một chủ vườn đào ở Nhật Tân, Hà Nội cho biết, những gốc đào trở về vườn sau khi thay đất mới, phải được phát cành cũ để đào ra chồi “tái sinh”, một thời gian sau mới có thể tiếp tục tạo thế.

Cũng theo chị Hồng, những ngày đầu năm là những ngày chăm sóc đào rất bận rộn, hầu như nhà nào cũng thuê từ 3 đến 5 nhân công để làm các công việc thu gom đào về và chăm sóc đào.

nguoi dan nhat tan tat bat trong lai dao sau tet
Các chủ vườn đào phải thuê thêm nhân công về thu gom và chăm sóc đào (Ảnh: M.T)

Theo tìm hiểu, do dịp Tết năm nay, thời tiết khá nắng nóng khiến cho đào bung nở hết và trở về vườn sớm hơn mọi năm.

Ông Côi, chủ vườn đào Côi Hồng cho biết: “Năm nay thời tiết nắng nóng bất thường nên đào nở sớm hơn những năm trước, vì vậy, đến khoảng mùng 6, mùng 7 Tết là những gốc đào cho thuê hoa đã bung nở hết nên chủ nhân trả sớm. Thông thường, các năm trước thời tiết thuận lợi hơn thì người ta có thể chơi đào tới tận Rằm tháng Giêng, nhưng năm nay ai cũng trả sớm nên chúng tôi cũng tất bật hơn”.

Được biết, giá cho thuê đào tùy từng cây, có thể từ 3 đến hơn 10 triệu đồng trở lên, giá cho thuê và giá bán không chênh lệch nhau nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể trồng được đào nên khách bây giờ thường thuê đào là chủ yếu.

Thoăn thoắt cắt tỉa cây đào vừa nhận về ông Côi chia sẻ: “Vườn nhà tôi chủ yếu là đào cho thuê, hi hữu lắm mới bán cho khách ở xa. Những cây đào được nhận về chăm sóc cũng phải là đào của vườn chứ không nhận đào ngoài. Công việc chăm sóc lại đào rất vất vả, nhiều công đoạn và ẩn chứa nhiều may rủi”.

nguoi dan nhat tan tat bat trong lai dao sau tet
Đào mang về được cắt tỉa cành để phục vụ cho mùa vụ sau (Ảnh: M.T)

Sự may rủi ở đây chính là nỗi lo về sự sinh trưởng của cây sau khi nhận cây từ khách hàng về. Khi nhận đào về, đầu tiên người trồng phải làm đất, ươm cây, chăm bón, tưới tiêu và đợi khoảng 2,3 tuần sau cây bén được rễ mới xác định được là có khả năng sống hay không.

Thông thường, những cây được đưa về vườn sớm khả năng sống sẽ cao hơn, còn những cây khách trả muộn việc chăm sóc sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhiều trường hợp, dù người bán đã nhắc nhở nhưng người chơi đào vẫn không nắm được cách chăm sóc.

Có nhà chỉ thuê về trưng cho đẹp, không quan tâm tới việc tưới nước cho cây nên khi lấy về trồng lại, đào nhanh chóng bị héo. Cũng có những nhà tưới nước quá nhiều làm đào bị úng, thối rễ. Đó không phải là chuyện hiếm gặp ở làng đào Nhật Tân.

Không còn đào nở muộn

Được biết năm nay do thời tiết nắng nóng nên hoa đào Nhật Tân đã sớm bung nở. Vì vậy, rất nhiều tiểu thương đến mua đào để bán vào dịp Rằm phải đi về tay trắng, dù đã lùng sục khắp cả vựa đào.

Ông Trí, một chủ vườn đào ở Nhật Tân khẳng định, thời điểm này, không còn nhà nào có đào nở muộn để bán. Những cành đào được bày bán ở chợ Quảng An thời gian này không phải là đào Nhật Tân. Bởi vì, thời tiết nắng nóng kéo dài, đào đã nở sớm trước Tết nên người dân đã cắt bán hoặc “phá” giữ lại gốc dành cho vụ mới.

Ngay chính gia đình ông Trí là người trồng đào, muốn giữ lại một cành để chơi Rằm cũng không có. Chính vì vậy, những cành đào được bày bán hiện nay đang được đẩy lên cao gấp so với những ngày trước Tết.

nguoi dan nhat tan tat bat trong lai dao sau tet
Người dân phải cắt bỏ những cành đào đã bung nở để giữ gốc và cành cho mùa vụ sau (Ảnh: M.T)

Ghi nhận tại chợ hoa Quảng An những ngày gần đây, bên cạnh những cành đào chưa rõ xuất xứ từ đâu thì các tiểu thương bắt đầu chuyển hướng sang bán những cành lê rừng trắng. Những bông hoa lê rừng trắng tinh khôi đang trở thành loài hoa hấp dẫn người mua với giá dao động từ vài trăm nghìn cho đến hàng chục triệu đồng.

Giữa tháng Giêng, trong không khí tất bật làm đất, chăm cây của người dân Nhật Tân, các gốc đào đã bắt đầu đâm chồi, nảy lộc. Hi vọng năm 2019, thời tiết thuận lợi để người trồng đào có một vụ mùa mới bội thu, không gặp phải cảnh “hoa cười, người khóc”.

Mộc Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Xem thêm
Phiên bản di động