Người dân điêu đứng vì cá chết hàng loạt
Cá chết hàng loạt trên sông Vinh |
Thiệt hại nặng nề
Chỉ trong vòng 3 ngày gần đây, các lồng bè nuôi cá của 62 hộ dân xóm Vĩnh Phong và Vĩnh Phú, xã Hộ Độ đồng loạt chết trắng. Theo thống kê, đã có 35 hộ dân có cá chết trắng, số còn lại cá cũng chết nhưng số lượng ít hơn. Trong số đó có một số hộ cá đã chết sạch, bình quân mỗi hộ thiệt hại nặng vào khoảng 1200 con đến 2000 con cá chết, ở mức độ nhẹ hơn thì rơi vào khoảng 300 đến 500 con /1 hộ.
Ông Võ Viết Lượng chèo thuyền vớt cá đem về nhà |
Gia đình ông Võ Viết Lượng là hộ dân thiệt hại nhiều nhất, 4 lồng cá của ông với gần 5.000 con nay đã chỉ còn mấy trăm con, gần như đã mất trắng. Hằng ngày, ông chỉ biết chèo thuyền ra các lồng cá của mình để vớt cá chết ra, tránh ô nhiễm gây chết cho số cá còn lại. Ngoài việc cá chết, hàng chục lồng nuôi cá cũng bị hư hại nặng, gây thiệt hại lớn cho các hộ dân.
Không biết làm gì, người dân nuôi cá giờ chỉ còn cách bắt cá lên bán, hi vọng kiếm lại được chút nào hay chút ấy, bởi nếu không bán, chỉ trong vài ngày nữa số cá còn lại cũng sẽ chết.
“ Bình thường, giá cá bán ở chợ là 125 ngàn đồng/ 1kg, thế nhưng bây giờ chỉ bán được 25 ngàn đồng/ 1kg. Biết là quá rẻ nhưng chúng tôi cũng phải bán thôi chú ạ, kiếm được đồng nào hay đồng ấy, gom góp lại về chuẩn bị trả lãi cho ngân hàng” – ông Võ Viết Lượng nuốt nước mắt, cho biết .
Khi được hỏi về nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt người dân cho biết là do đợt mưa vừa rồi, đơn vị quản lý cống Đò Điệm xả nước không thông báo cho người dân. Nước lũ xả quá nhanh khiến độ mặn của nước sông giảm gây sốc cho cá. Ngoài ra, khi xã lũ nước bẩn kèm theo các hóa chất của thuốc trừ sâu ở đồng ruộng xuống gây ngộ độc cho cá; bèo lục bình dạt vào lồng cá, khiến cá thiếu oxi dẫn đến chết ngạt.
Bên cạnh đó nhiều hộ dân còn cho rằng, việc xã chỉ đạo sai kĩ thuật, các lồng cá của các hộ dân không được cấp trên nghiệm thu dẫn đến việc cá đến vụ thu hoạch mà không được bán nên mới xảy ra vụ việc này.
Trước thiệt hại quá lớn, nhiều hộ dân đã kêu cứu chính quyền để được hỗ trợ, thế nhưng giải pháp mà chính quyền đưa ra cũng chỉ mang tính tình thế. UBND xã Hộ Độ đã vận động người dân trước mắt cần vớt số lượng cá còn lại lên bán khẩn trương, kêu gọi người dân trong xã mua ủng hộ cho các hộ bị thiệt hại. Bên cạnh đó xã Hộ Độ đã kiến nghị lên huyện, tỉnh để nhờ giúp đỡ và giải quyết vấn đề xả nước cống Đò Điệm mà không thông báo cho người dân.
Cá chết hàng loạt trong lồng |
Nghèo càng thêm nghèo
Nằm trong chương trình phát triển nông thôn mới, xã Hộ Độ cùng với huyện Lộc Hà đã vận động người dân nuôi cá chẽm lồng bè trên sông Hộ Độ.
Vốn là người cựu chiến binh giám nghĩ giám làm, mong muốn có một cuộc sống đỡ vất vả hơn, ông Võ Viết Lượng đã cùng bà con vay vốn ngân hàng về nuôi cá. Riêng gia đình ông đã nuôi 4 lồng cá với số vốn lên đến gần 400 triệu đồng.
Sau 7 tháng trời mất ăn mất ngủ trên sông cùng với các lồng cá, chăm sóc cẩn thẩn, đàn cá của ông đã đến thời hạn thu hoạch. Tuy nhiên chỉ trong ba ngày, đàn cá của ông đã chết gần hết. Lau nước mắt, ông tâm sự: “Gia đình tôi nuôi 4 lồng cá chẽm và cá hồng số lượng gần 5000 con, nhưng chỉ trong 3 ngày cá đã chết gần hết, chỉ còn sót lại một ít. Bao nhiêu vốn, công sức bỏ ra trong 7 tháng trời bây giờ mất hết rồi chú ạ”. Theo như tính toán nếu thuận lợi, sau khi thu hoạch gia đình ông có thể thu về hàng trăn triệu đồng. Thế nhưng bây giờ gia đình ông đang rơi vào cảnh trắng tay.
Người dân vớt cá chết ra để tránh gây ô nhiễm cho đàn cá |
Cùng cảnh ngộ với ông Lượng, anh Trương Quang Dần cũng có 1 lồng cá đến vụ thu hoạch nhưng chỉ trong 1 ngày cá đã chết gần hết. Vốn là hộ cận nghèo, gia đình anh Dần đã vay mượn gần 80 triệu đồng của ngân hàng, ngoài ra còn vay gần 30 triệu của tư nhân với lãi suất rất cao để đầu tư nuôi cá. Cuộc sống của gia đình anh với 6 miếng ăn đều trông chờ vào các lồng cá, vậy mà giờ đây đã mất trắng. Số nợ ngân hàng không biết lấy gì để trả, 4 đứa con anh đang tuổi ăn học, gánh nặng lại đè lên vai vợ chồng anh.
Cũng giống như ông Lượng và anh Dần các hộ bị thiệt hại cũng có hoàn cảnh hết sức khó khăn, đều thế chấp tài sản để vay vốn về nuôi cá, bây giờ cá chết cũng không biết phải làm gì. Trong lúc này, người dân chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền, hỗ trợ cho họ một phần nào đó để chia sẻ sự mất mát.
“Chúng tôi hi vọng chính quyền hỗ trợ một phần nào đó để tiếp tục thả lứa sau, một phần mong muốn ngân hàng cho chúng tôi kéo dài thời gian trả nợ, vì bây giờ chũng tôi không biết lấy đâu ra tiền để trả” – ông Lượng cho biết.
Ngọc Thắng
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh
Tin khác
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng
Môi trường 20/04/2024 06:19
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C
Môi trường 19/04/2024 05:47
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng
Môi trường 18/04/2024 06:21
Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM
Môi trường 17/04/2024 14:03
Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024
Môi trường 17/04/2024 05:48
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt
Môi trường 17/04/2024 05:47
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt
Môi trường 16/04/2024 22:35
Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái
Môi trường 16/04/2024 17:25
Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ
Môi trường 16/04/2024 06:16
Thời tiết ngày 15/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C
Môi trường 15/04/2024 06:19