Ngày mai (25/8): Giao lưu trực tuyến “Pháp luật lao động - quyền lợi và nghĩa vụ”

Các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực Luật Lao động và chế độ chính sách liên quan đến người lao động sẽ tham gia trả lời câu hỏi của bạn đọc trong buổi giao lưu trực tuyến “Pháp luật lao động - quyền lợi và nghĩa vụ”, do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn (CĐ) ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức, bắt đầu từ 8h sáng ngày 25/8/2017.
ngay mai 258 giao luu truc tuyen phap luat lao dong quyen loi va nghia vu Giao lưu trực tuyến phòng chống dịch sốt xuất huyết và cháy nổ
ngay mai 258 giao luu truc tuyen phap luat lao dong quyen loi va nghia vu Phổ biến kiến thức phòng chống dịch sốt xuất huyết và phòng chống cháy nổ cho CNLĐ
ngay mai 258 giao luu truc tuyen phap luat lao dong quyen loi va nghia vu Kênh thông tin nhanh, hiệu quả
ngay mai 258 giao luu truc tuyen phap luat lao dong quyen loi va nghia vu Công việc nặng nhọc độc hại, nghỉ hưu sớm có lợi không ?

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ từ lâu luôn là một nhiệm vụ được tổ chức công đoàn và các cấp ngành quan tâm thực hiện. Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, từng bước hình thành thói quen hành động theo pháp luật cho người lao động. Cũng nhờ đó, giúp người lao động thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ và được bảo đảm quyền lợi trong quan hệ lao động.

Mặc dù việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động tới CNVCLĐ đã được các cấp, các ngành, đặc biệt là tổ chức công đoàn quan tâm chú trọng, thực hiện thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng và phong phú như vậy, song trên thực tế, việc hiểu hết và đúng các quy định về pháp luật lao động, như Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn…đối với CNLĐ vẫn còn hạn chế, dẫn đến một bộ phận không nhỏ người lao động vẫn bị thiệt thòi về quyền lợi.

ngay mai 258 giao luu truc tuyen phap luat lao dong quyen loi va nghia vu
Giao lưu trực tuyến "Pháp luật lao động quyền lợi và nghĩa vụ" sẽ bắt đầu lúc 8h sáng ngày 25/8/2017 tại Hội trường Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Trước thực trạng trên, với vai trò một cơ quan truyền thông, cơ quan ngôn luận của LĐLĐ thành phố, báo Lao động Thủ đô đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng nhiều chuyên mục để tuyên truyền kịp thời đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn tới người lao động, đồng thời tăng cường tư vấn, nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động.

Đặc biệt, báo Lao động Thủ đô đã thường xuyên phối hợp với LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến trên báo Lao động Thủ đô điện tử, về các chủ đề mà người lao động quan tâm, nhất là chủ đề về kiến thức pháp luật lao động, chế độ chính sách đối với người lao động. Các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến do báo Lao động Thủ đô phối hợp với các cấp CĐ Thủ đô tổ chức luôn mang lại hiệu quả tích cực, được LĐLĐ Thành phố và các cấp ngành đánh giá cao, được CNVCLĐ Thủ đô hào hứng đón nhận.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, bắt đầu từ 8h sáng ngày 25/8/2017, báo Lao động Thủ đô tiếp tục phối hợp với CĐ ngành GTVT Hà Nội tổ chức buổi giao lưu trực tuyến “Pháp luật lao động - quyền lợi và nghĩa vụ”, tại hội trường Sở GTVT Hà Nội, số 2 Phùng Hưng, Hà Nội.

Đây cũng là hoạt động thiết thực của báo Lao động Thủ đô và CĐ ngành GTVT Hà Nội thực hiện chủ đề của năm 2017 là năm “Vì lợi ích đoàn viên”, thiết thực chào mừng 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi của người lao động tại buổi giao lưu trực tuyến có các luật sư, chuyên gia hàng đầu về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách đối với người lao động.

ngay mai 258 giao luu truc tuyen phap luat lao dong quyen loi va nghia vu
Các chuyên gia trả lời câu hỏi của bạn đọc trong một buổi giao lưu trực tuyến do Báo Lao động Thủ đô tổ chức

Hiện tại, báo Lao động Thủ đô đã nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc gửi về, hỏi về các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Bạn Nguyễn Nam ở địa chỉ [email protected] hỏi: “Tôi là lái xe khách đường dài của một công ty vận tải. Tôi xin hỏi công việc của tôi có được xếp là công việc nặng nhọc, độc hại hay không? Nếu có thì được hưởng phụ cấp như thế nào?”. Bạn Nguyễn Đình Cường ở huyện Đông Anh, Hà Nội hỏi: “Công ty tôi quản lý và khai thác hạ tầng trong khu công nghiệp. Hàng năm công ty có thuê lao động làm công việc vệ sinh, làm cỏ, chăm sóc cây xanh. Công ty có hai cách giao kết hợp đồng sau: Cách 1: Thuê khoán hợp đồng cho một người. Người này tự thuê nhân công để hoàn thành công việc. Giá hợp đồng là 16-19 triệu, thời gian 2 tháng. Bảo hiểm do người đó tự đóng. Cách 2: Thuê khoán 3-4 người, mỗi người 4-5 triệu, thời gian mỗi hợp đồng là 2 tháng, tất cả các khoản bảo hiểm bên nhận khoán tự đóng. Cho tôi hỏi cách nào là đúng luật Lao động và nếu tôi tăng thời gian hợp đồng lên cao hơn 2 tháng trong phạm vi 12 tháng có sai luật không? Nếu tăng giá trị hợp đồng cao hơn 5triệu cho mỗi lao động thì có khấu trừ thuế không?”

Bạn Phan Hằng ở địa chỉ mail [email protected] hỏi: “Tôi là y tá, đã có 9 năm công tác ở Bệnh Viện xã và đã vào biên chế. Tôi thường xuyên phải trực 24/24 giờ nhưng chỉ được hưởng lương chính thức chứ không được tiền làm thêm ngoài giờ. Sếp tôi giải thích: do đặc thù công việc, tôi ăn lương để làm công việc đó, trong khi bệnh nhân không chọn ngày giờ để mắc bệnh. Tôi xin hỏi, lãnh đạo cơ quan tôi có vi phạm pháp luật không, có bị gọi là “bóc lột sức lao động của CBCNV không”? v.v...

Và nhiều câu hỏi về vấn đề khác như thời giờ làm việc, tiền lương, phụ cấp làm thêm, chế độ thai sản v. v…cũng được bạn đọc quan tâm tìm hiểu.

Để trang bị cho mình những kiến thức pháp luật, nhất là Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, qua đó nâng cao hiểu biết và được đảm bảo quyền lợi của mình khi tham gia quan hệ lao động, kính mời bạn đọc tiếp tục gửi câu hỏi, những thắc mắc về pháp luật lao động, chế độ chính sách, quyền lợi nghĩa vụ của mình khi tham gia quan hệ lao động về địa chỉ [email protected].

Câu hỏi của bạn đọc sẽ được các chuyên gia trực tiếp trả lời tại buổi giao lưu và được truyền trực tuyến trên laodongthudo.vn bắt đầu từ 8h ngày 25/8/2017.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

(LĐTĐ) Trước các diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi phương thức để lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã liệt kê 24 thủ đoạn mà tội phạm công nghệ cao thường hay sử dụng để người dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra

Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra

(LĐTĐ) Thông tin về vụ việc kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tính pháp lý tại kho hàng do “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly (Mailystyle.com) là chủ cơ sở kinh doanh. Đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, hiện vụ việc đã được chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông để thụ lý và xử lý theo quy định pháp luật.
Đề nghị cân nhắc bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất

Đề nghị cân nhắc bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất

(LĐTĐ) Đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị Chính phủ cân nhắc khi bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất, được quy định tại khoản 5 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.

Tin khác

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
Xem thêm
Phiên bản di động