Ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai khen thưởng “Thầy dạy giỏi – Trò học giỏi”

Sáng ngày 27/5/2016, Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Hoàng Mai  đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng “Thầy dạy giỏi – Trò học giỏi” năm học 2015 – 2016.
khen thuong thay day gioi tro hoc gioi Hơn 700 VĐV tham dự Hội khỏe CBGVNV ngành GD&ĐT

Sáng nay, ngày 12/3, ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) năm học 2015 – 2016.   

Tới dự lễ buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai, các phòng ban, ngành, đoàn thể của quận và lãnh đạo các phường, các đơn vị liên kết với ngành.

Lễ tuyên dương khen thưởng “Thầy dạy giỏi – Trò học giỏi”  là một hoạt động truyền thống tốt đẹp hàng năm của ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai. Đây là dịp tôn vinh, ghi nhận và biểu dương những tấm gương tiêu biểu thầy cô dạy giỏi, học sinh học giỏi, cháu ngoan Bác Hồ của ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai.

khen thuong thay day gioi tro hoc gioi
Đoàn học sinh quận Hoàng Mai tặng hoa cảm ơn bà Bùi Thị Thanh - Trưởng Phòng GD&ĐT quận.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Thanh – Trưởng Phòng GD&ĐT quận cho biết, năm học 2015 – 2016, quy mô giáo dục của ngành tiếp tục phát triển, toàn ngành có 53 trường công lập, 12 trường ngoài công lập, có 262 nhóm trẻ tư thục, có 66.843 học sinh và 5.257 cán bộ GV,NV. Các điều kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học trong các trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa.

khen thuong thay day gioi tro hoc gioi Rộn ràng Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng quận Hoàng Mai

Vừa qua, ngành Giáo dục - Đào tạo quận Hoàng Mai đã long trọng tổ chức hội thi : “Cô giáo tài năng duyên dáng” lần thứ III, năm học 2015 - 2016 tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, toàn ngành giáo dục đã tập trung chỉ đạo đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp. Do đó chất lượng giảng dạy và học của ngành được nâng lên rõ rệt, chất lượng mũi nhọn tăng cả về số lượng và chất lượng giải.

Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) - nhân viên nuôi dưỡng giỏi (NVND) năm nay, toàn ngành có 260 giáo viên, nhân viên đạt giải cấp Quận; 25 GVDG – NVDG cấp thành phố, trong đó có 07 giải Nhất, 09 giải Nhì, 05 giải Ba và 04 giải Khuyến khích. Những thành tích đã đạt được của thầy cô giáo ở các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS đã góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực trong phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt của ngành.

khen thuong thay day gioi tro hoc gioi
Năm học 2015 - 2016, ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai đã khen thưởng 36 thầy cô giáo dạy giỏi và 110 học sinh giỏi tiêu biểu.

Năm học 2015-2016, tiếp tục thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh, các nhà trường luôn coi trọng việc phát hiện và tổ chức bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh nên đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Toàn ngành có 03 giải cấp Quốc tế; 239 giải cấp Thành phố; và đặc biệt có 10 học sinh đạt giải Nhất các môn văn hóa cấp Quốc gia và 14 học sinh THCS đạt giải Nhất các môn văn hóa trong kỳ thi HSG cấp Thành phố.

Cùng với phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, ngoài kết quả xuất sắc trong giảng dạy và học tập, các thầy cô và các em học sinh toàn ngành còn đạt được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, các hoạt động ngoại khóa văn nghệ, TDTT, Đoàn Đội và công tác xã hội từ thiện.

Thành tích của các thầy cô và học sinh đạt được trong năm học vừa qua là sự nỗ lực cố gắng của của chính bản thân các em học sinh và công sức của các thầy cô giáo đang hàng ngày bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” cao quý. Tại lễ tuyên dương, ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai đã khen thưởng 36 thầy cô giáo dạy giỏi và 110 học sinh giỏi tiêu biểu. Đây là những bông hoa tươi thắm nhất của ngành GD&ĐT quận.

Nguyễn Hoài

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Xem thêm
Phiên bản di động