Ngân hàng im ắng, chợ đen rục rịch
Thông tin sắp đổi tiền là hoàn toàn bịa đặt | |
Dịch vụ đổi tiền lẻ "bủa vây" đền Trần, phủ Dầy |
Chia sẻ với phóng viên, chị Vũ Thị Hằng – nhân viên ngân hàng SHB cho biết, mỗi năm cứ đến thời điểm này chỉ cần thấy số điện thoại người quen là biết trước nội dung nhờ đổi tiền rồi. Năm ngoái, hạn mức đổi của nhân viên như chị là 5 triệu đồng nhưng có tới 20 người là người thân, bạn bè liên hệ nhờ vả. Với hạn mức khiêm tốn như thế nên chính bản thân chị Hằng cũng còn phải chạy đôn chạy đáo khắp các ngân hàng bạn để đổi hộ, "Tiền mới ít, đặc biệt là mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống gần như không có nên không thể đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người "- chị Hằng chia sẻ.
Mặc dù mức phí cao nhưng nhiều người dân tìm đến dịch vụ đổi tiền lẻ trước cổng chùa, đền, phủ ... để giao dịch. ảnh minh họa |
Còn giám đốc một chi nhánh thuộc hệ thống ngân hàng BIDV cũng cho hay, đến thời điểm này, chi nhánh vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể. Nhưng nhiều khả năng sẽ chỉ dành hạn mức cho nhân viên tín dụng, còn các nhân viên thuộc bộ phận khác sẽ không có chỉ tiêu.
Ngược với thực tế khan hiếm tiền lẻ mà một số nhân viên ngân hàng cho biết, thị trường tiền lẻ chợ đen lại có dấu hiệu sôi động từ rất sớm. Theo tìm hiểu của phóng viên qua một số kênh đổi tiền lẻ ở chợ đen thì phí đổi tiền lẻ năm nay có nhỉnh hơn so với năm trước do khan hiếm lượng tiền. Chị Đ. H – nhân viên tại một phòng khám nha khoa cho biết, năm nay là năm thứ 3 chị kiêm thêm dịch vụ đổi tiền lẻ cuối năm. Tùy theo loại tiền khách cần đổi mà mức chi phí khác nhau, theo “luật bất thành văn” từ nhiều năm nay thì mệnh giá càng nhỏ, phí càng cao. Ví dụ như năm ngoái, với loại tiền mệnh giá 10.000 đồng thì tỷ lệ là 7:3. Còn đổi mệnh giá nhỏ hơn như 5.000, hoặc 2.000 đồng, tỷ lệ cao hơn, lên đến 6:4... còn tiền 500 đồng gần như cực hiếm. Năm nay có thể cũng không thể đổi được mệnh giá 500 đồng do lượng tiền này quá khan hiếm.
Theo luật sư Nguyễn Đắc Thực – Giám đốc Công ty Luật Minh Thư, “đổi tiền lẻ, mua bán tiền lẻ ngoài hệ thống ngân hàng đã bị cấm và đây là hành vi vi phạm pháp luật”. Tuy nhiên, phải tôn trọng thực tế, nhu cầu sử dụng tiền lẻ cuối năm là không thể thiếu, do việc đổi tiền lẻ đối với các ngân hàng cũng nên xem xét lại.
Tuệ Liên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024
Ronaldo thắng kiện Juventus
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%
Tin khác
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế
Thị trường 18/04/2024 19:23
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Doanh nghiệp 18/04/2024 19:23
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4
Tiêu dùng 18/04/2024 15:38
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro
Thị trường 18/04/2024 10:59
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí
Thị trường 17/04/2024 19:10
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024
Thị trường 17/04/2024 19:08
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít
Thị trường 17/04/2024 16:54
Sắp xếp, xử lý tài sản công: Tiếp tục gỡ vướng chính sách
Tài chính 17/04/2024 16:03
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít
Thị trường 17/04/2024 05:47
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ
Thị trường 16/04/2024 18:03