Nếu chủ quan, sẽ cực kỳ nguy hiểm!
Người dân không nên chủ quan lơ là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (Ảnh: L.Thắm) |
Hà Nội đã bước sang ngày thứ 21 trong việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội. Theo ghi nhận, những ngày gần đây, trên nhiều con đường, tuyến phố Hà Nội, hình ảnh Thủ đô tĩnh lặng đã gần như biến mất. Nhiều người dân đã chủ quan, vội vàng từ bỏ nỗ lực “ở yên trong nhà” để trở lại cuộc sống đời thường, bất chấp dịch bệnh vẫn rất phức tạp, có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Đáng chú ý, vào những giờ cao điểm, trên các tuyến đường như: Đường Láng, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu…tấp nập người và xe trở lại. Trên vỉa hè hay phần đường đi bộ, không khó để tìm thấy người dân ở mọi lứa tuổi tập trung đông đúc tập thể dục. Thậm chí, có những nhóm người tụ tập không đeo khẩu trang. Không ít hàng quán đã hoạt động trở lại dù không phải là những mặt hàng thiết yếu được phép kinh doanh trong thời điểm cách ly xã hội. Tại các khu chợ dân sinh, hoạt động buôn bán diễn ra còn nhộn nhịp hơn. Các quầy bán thực phẩm, hoa quả, rau, người dân chen nhau mua bán như ngày thường.
Qua quan sát, vẫn còn tình trạng người ra chợ không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng quy cách và không bảo đảm giữ khoảng cách an toàn 2m. Bà Nguyễn Thị Bình, người dân sống trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, bất bình: “Đường phố mấy hôm nay đông lắm, mấy hôm trước không đông như thế này. Tôi ở nhà cả tuần hôm nay mới ra ngoài để đi chợ nhưng rất bất ngờ vì không nghĩ người dân lại ra đường nhiều như vậy”.
Những ngày cuối tháng 3, Singapore là mẫu hình về chống dịch Covid-19, song bước sang những tuần đầu tháng 4, do để “lọt” các F0, mà giờ đây cùng với Indonesia là 2 “tâm” dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Việt Nam những ngày qua không ghi nhận thêm các ca nhiễm mới, điều đó không có nghĩa chúng ta bằng lòng với chính mình. Ở Hà Nội và một số đô thị, không ít người đã thể hiện tâm lý chủ quan, khi bắt đầu tụ tập đông người tại các điểm công cộng, như quán nhậu… Điều này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vì chưa có Vắc-xin, nên chúng ta phải “chấp nhận sống chung”, song để sống chung một cách an toàn, đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao ý thức về giãn cách xã hội, không tụ tập đông người, đeo khẩu trang khi đi ra đường và tại nơi làm việc… |
Trong vô vàn các lý do để người dân tự ý ra đường trong thời điểm này, lý do hàng đầu là tâm lý chủ quan trước thông tin mấy ngày gần đây Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19, nhiều người đã được điều trị khỏi, bên cạnh đó là sự bí bách, nhàm chán vì phải ở trong nhà lâu ngày. Cụ thể, chưa hết cách ly xã hội, không ít người đang dự tính những cuộc tụ tập, hẹn hò, nhậu nhẹt cỡ lớn. Không ít người chỉ mong chờ đến dịp “chơi xả láng” nhân dịp lễ 30/4, 1/5. Có lẽ, sự “cuồng chân” một thời gian dài sẽ làm một bộ phận không nhỏ người dân “bung nở” các kiểu hoạt động bất chấp quy định pháp luật khi hết cách ly.
Tuy nhiên, trên thực tế, đây chưa phải là thời điểm có thể khẳng định Việt Nam đã an toàn trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, chưa phải là lúc người dân được phép chủ quan, mất cảnh giác. Nếu người dân tiếp tục thờ ơ, không nghiêm chỉnh chấp hành, thì nguy cơ các giải pháp chống dịch bị vô hiệu hóa là rất cao. PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam cũng cho rằng, tình hình những ngày qua tại Việt Nam là khả quan, song dịch còn diễn biến khó lường, trường hợp tái dương tính (bệnh nhân 188) mới đây là minh chứng.
Theo ông Phu, thời điểm dịch chuyển sang giai đoạn lây nhiễm trong cộng đồng khi xuất hiện một số ổ dịch lớn như Bạch Mai ở Hà Nội, Buddha Bar & Grill tại TP HCM, mới đây là thôn Hạ Lôi, Hà Nội. Các ổ dịch này đến nay đều được khống chế, không phát hiện ca nhiễm mới. Khi tiến hành phong tỏa, thực hiện mọi biện pháp chống dịch sẽ cách ly được người mang mầm bệnh với người lành, quản lý được người dương tính. “Về cơ bản, phong tỏa các ổ dịch 28 ngày sẽ kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên với quy mô lớn như một tỉnh thành phố, hay một quốc gia, để cắt đứt 100% sự lây lan là bất khả thi. Vì thế, việc quan trọng nhất hiện nay là làm sao hạn chế thấp nhất sự lây lan trong cộng đồng”, ông Phu nhấn mạnh.
Trước đó, ông Trần Đắc Phu cũng đã khuyến cáo việc người dân phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, nghiêm chỉnh và quyết liệt, tuyệt đối không được chủ quan. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh nhà cửa, rửa tay xà phòng, đeo khẩu trang. Cuộc chiến chống dịch của toàn dân, nếu ai chủ quan, lơ là thì chúng ta có thể phải đối mặt với việc dịch bùng phát, khó kiểm soát. Đáng nói, việc người dân có tâm lý chủ quan dễ dẫn đến mọi nỗ lực phòng chống dịch thời gian qua của Chính phủ và các ngành chức năng bị “đổ sông đổ bể”.
Trên thực tế, nếu chúng ta thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội, không để dịch có nguy cơ bùng phát thì thời gian thực hiện cách ly xã hội có thể sẽ kết thúc sớm. Nhưng nếu để dịch có cơ hội tiếp tục lây lan, thì vẫn phải kéo dài thời gian bởi đây là giải pháp căn cơ, tối ưu, hiệu quả. Hiện nay, Chính phủ vẫn chưa có quyết định chính thức về việc có tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đối với Hà Nội nói riêng và một số địa phương có nguy cơ, nguy cơ cao sau ngày 22/4 hay không.
Tuy nhiên, người viết cho rằng, ý thức cộng đồng trong việc phòng chống dịch như thực hiện đúng việc giãn cách, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng cần được giữ lại. Bên cạnh đó, các hành vi coi thường pháp luật cần phải xử mạnh, xử nhanh và xử nghiêm. Đây là lúc người dân cần chia sẻ, đồng thuận thực hiện các giải pháp cách ly xã hội, không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội
Tin khác
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ
Y tế 23/04/2024 18:18
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Y tế 23/04/2024 16:51
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Y tế 20/04/2024 06:12
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 20/04/2024 06:10
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Y tế 16/04/2024 17:19
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!
Đề án Hà Nội 16/04/2024 15:26
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học
Y tế 16/04/2024 06:28