Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa:

Nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Năm 2019 được xác định là Năm An toàn giao thông với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”. Cùng sự nỗ lực của toàn xã hội, các lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội đang nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Công an phường Trung Tự là một trong những đơn vị triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả.
cong an phuong trung tu quan dong da nang cao y thuc cua nguoi dan khi tham gia giao thong Phường Trung Tự kêu gọi ủng hộ quân dân Trường Sa

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 1/KH-CATP-PV01 ngày 1/3/2019 về “Tăng cường các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô”. Chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ, Công an các quận, huyện phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo tình hình về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Qua đó, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí (số người, số người chết, số người bị thương); người dân tự giác hơn trong việc đội mũ bảo hiểm (MBH) khi tham gia giao thông; TTATGT, trật tự đô thị (TTĐT) đã có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tình trạng người dân tham gia giao thông vẫn chưa chấp hành quy định của pháp luật, nhất là các vi phạm về đội MBH. Đối tượng vi phạm phổ biến là thanh, thiếu niên; học sinh, sinh viên; cán bộ công chức nhà nước…Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh hoạt chiếm dụng lòng đường, hè phố; hoạt động quá giờ quy định; tình trạng các phương tiện dừng, đỗ trên nhiều tuyến phố còn lộn xộn gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị…

cong an phuong trung tu quan dong da nang cao y thuc cua nguoi dan khi tham gia giao thong
Cán bộ Công an phường Trung Tự đến từng các hộ dân để tuyên truyền, vận động về việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong công tác chấp hành đội MBH khi tham gia giao thông và đặc biệt là công tác vận động, tuyên truyền các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT, TTĐT trên địa bàn trong thời gian tới đi vào nề nếp, Công an phường Trung Tự đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.

Thời gian gần đây, Công an phường Trung Tự tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế đến các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về TTATGT của quần chúng nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình TTATGT trên địa bàn.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục; cách làm phải kiên trì, bền bỉ, tập trung tuyên truyền giáo dục, thuyết phục người dân chấp hành nghiêm nhưng phải kiên quyết xử lý, cưỡng chế những vi phạm về TTATGT nhằm xây dựng phường ngày một văn minh, kiểu mẫu.Công an phường Trung Tự tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng cảnh sát khu vực (CSKV) với lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc tạo hiệu ứng lan tỏa trong công tác đảm bảo TTATGT.

Đối với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, nghiêm cấm thành lập các chốt kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT. Tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm, nhất là vi phạm về hành vi dẫn tới ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, các hành vi cản trở giao thông… Tất cả các trường hợp vi phạm đều phải lập biên bản và chuyển hồ sơ về bộ phận tiếp nhận giải quyết vi phạm tại trụ sở cơ quan. Nghiêm cấm cán bộ chiến sỹ bao che, “bảo kê” và không có “vùng cấm”.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ chỉ huy, lực lượng cảnh sát trật tự, CSKV trong công tác đảm bảo TTATGT trên các tuyến phố. Tổ chức phân công cụ thể, chi tiết từng tuyến phố và giao trách nhiệm đến từng chỉ huy và cán bộ chiến sỹ…Về hình thức tuyên truyền, Công an phường Trung Tự tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của phường; qua họp chi bộ, tổ dân phố, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, trường học; gặp gỡ, vận động các hộ dân và hộ kinh doanh để nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ. Trong đó, chủ động thông báo, biểu dương cơ quan, doanh nghiệp, các hộ dân làm tốt; thông báo các cơ quan, doanh nghiệp, các hộ dân vi phạm phải xử lý.

Đồng thời, phối hợp với Đội Phong trào – Công an quận Đống Đa, biên tập nội dung tuyên truyền chung, tuyên truyền chuyên sâu; tổ chức cam kết tới 100% người dân trên địa bàn tự giác đội MBH khi tham gia giao thông và các hộ kinh doanh mặt phố chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT, TTĐT. Phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận xây dựng, vận động khối trường học, cơ quan, xí nghiệp… yêu cầu cán bộ, học sinh sinh viên ký cam kết thực hiện nghiêm việc đội MBH khi tham gia giao thông. Đối với các cá nhân, tập thể vi phạm đã bị xử lý nhiều lần, có biểu hiện chây ỳ, sẽ tiến hành vận động tuyên truyền theo dạng cá biệt, đề xuất chính quyền địa phương thu hồi giấy phép kinh doanh và xử lý triệt để.

Đối với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, nghiêm cấm thành lập các chốt kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT. Tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm, nhất là vi phạm về hành vi dẫn tới ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, các hành vi cản trở giao thông… Tất cả các trường hợp vi phạm đểu phải lập biên bản và chuyển hồ sơ về bộ phận tiếp nhận giải quyết vi phạm tại trụ sở cơ quan. Nghiêm cấm cán bộ chiến sỹ bao che, “bảo kê” và không có “vùng cấm”.

Để duy trì, chống tái vi phạm, mỗi khu dân cư sẽ thành lập 1 tổ công tác duy trì TTĐT, trong đó, CSKV làm tổ trưởng, cảnh sát trật tự phường làm nòng cốt cùng với các đoàn thể ở cơ sở như Ban công tác Mặt trận, Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, tổ trưởng dân phố, bảo vệ dân phố, tự quản… Đồng thời, xây dựng quy chế hoạt động của tổ công tác để đảm bảo công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.

Theo Đại úy Đào Ngọc Minh, Phó Trưởng Công an phường Trung Tự: Công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT cũng như việc nâng cao ý thức người dân thực hiện đúng Luật Giao thông là đặc biệt quan trọng. Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường xây dựng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch “Tăng cường trách nhiệm của lực lượng CSKV trong công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành việc đội MBH khi tham gia giao thông và giải quyết TTATGT, TTĐT trên địa bàn phụ trách” do Công an phường ban hành. Hàng tuần, tập hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban chỉ huy Công an quận theo quy định. Định kỳ 3 hoặc 6 tháng tổ chức sơ kết đánh giá những mặt tích cực đã làm được, đồng thời rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông; các tổ chức cá nhân không kinh doanh, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, quá giờ quy định. Lực lượng CSKV tuyên truyền, vận động các cơ quan, xí nghiệp, trường học trong việc chấp hành các quy định của pháp luật tại cơ quan và khi tham gia giao thông. Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, đoàn thể, lực lượng quần chúng, chính quyền phường xây dựng các mô hình, chuyên đề vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông”, Đại úy Đào Ngọc Minh cho biết.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tin khác

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động